- Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có bệnh, với tổng số ca mắc là .
- Việt Nam đứng thứ quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới;
- Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 9h ngày 8/4 đến 9h sáng ngày 9/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, đã có 126 trường hợp được chữa khỏi/ra viện ở nước ta, chiếm trên 50% số ca mắc hiện nay, 125 ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại 17 cơ sở y tế trên cả nước, đa số có sức khoẻ ổn định.
- Dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã chuyển sang giai đoạn mới, gần đây đã phát hiện các ca bệnh 243, 247, 251 chưa xác định được nguồn lây nhiễm, điều đó cho thấy đã có sự lây lan trong cộng đồng.
- Về công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19, hiện vẫn còn 05 bệnh nhân thở ôxy, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 25 ca, số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 17 ca.
- Dự kiến trong ngày 9/4, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ công bố 02 bệnh nhân BN203, BN234 được điều trị khỏi.
- Bộ Y tế đã xây dựng nhiều kịch bản, quy trình để người dân đến khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay, các cơ sở y tế cần thực hiện nâng cấp, cảnh giác hơn ngay từ khi người bệnh bước chân vào cổng bệnh viện. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có văn bản số 1898/CĐ-BCĐQG về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh.
- Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ đến giải quyết thủ tục hành chính hay đăng ký xe trong trường hợp cấp bách.
Bộ Y tế khuyến cáo tất cả người dân cần tự bảo vệ mình, hạn chế tối đa phải đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế trừ trường hợp cần thiết, cấp cứu. Khi bắt buộc phải đến khám, người dân phải đảm bảo phương tiện phòng hộ, đeo khẩu trang, làm theo đúng hướng dẫn, quy trình.
Người bệnh khi có những dấu hiệu sốt, ho, hắt xì hơi, chảy nước mũi... trước khi đến khám cần gọi điện trước cho các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, bố trí khám và hỗ trợ cần thiết.
Đến thời điểm này, người dân, ngành y tế và các cơ quan chức năng tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác với mọi ca bệnh mới phát hiện tại cộng đồng, dứt khoát không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù nhỏ nhất; tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; coi tất cả người có dấu hiệu dịch tễ đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế là ca có nguy cơ lây nhiễm…; hoàn thiện cơ chế để giám sát, truy vết.
Trước thực tế dịch bệnh COVID-19 có khả năng lây lan ra cộng đồng, điều quan trọng nhất trong giai đoạn này phải chú ý đến việc phát hiện sớm các ca lây nhiễm trong cộng đồng, tiến hành ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để nhằm ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Tất cả các ca nhiễm này đều phải coi là ổ dịch tiềm năng, cùng với việc xác định nguồn lây, quan trọng hơn là phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.
Chủ đề liên quan:
bản tin bệnh COVID 19 Covid 19 COVID_19 mắc bệnh nCoV người mắc Sức khỏe toàn dân sức khỏe việt nam Viêm phổi cấp virus corona