Khoa học hôm nay

Bão mạnh cấp 13 tiến thẳng vào khu vực miền Trung

(HNMO) - Bão số 5 có sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 đang di chuyển nhanh vào vùng biển khu vực miền Trung nước ta.

(hnmo) - bão số 5 có sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 đang di chuyển nhanh vào vùng biển khu vực miền trung nước ta. chiều tối 16-9, thủ tướng chính phủ có công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h hôm nay (16-9), bão số 5 cách quần đảo hoàng sa khoảng 660km về phía đông nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm. đến 16h ngày mai (17-9), bão số 5 cách quần đảo hoàng sa khoảng 220km về phía đông nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. thời gian tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. đến 16h ngày 18-9, tâm bão nằm trên bờ biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. sau thời gian trên, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13…

Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều ngày 17 đến đêm 18-9, các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi cao hơn 400mm; các tỉnh phía nam khu vực trung bộ, phía bắc khu vực tây nguyên xảy ra mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt. từ ngày 18 đến 20-9, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ, thanh hóa, nghệ an có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Khu vực thành phố Hà Nội, từ ngày 18 đến 20-9, xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh…

Trước diễn biến trên, chiều tối 16-9, thủ tướng chính phủ có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong đó tập trung rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời, gia cố hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; vận động, tổ chức di dời người dân hoạt động trên biển, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, trên các đảo không bảo đảm an toàn vào đất liền trước khi bão đổ bộ vào (trường hợp cần thiết cần tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương ảnh hưởng của bão khẩn trương rà soát phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, trong đó cần lưu ý công tác phòng, chống dịch covid-19 cho người dân tại khu vực sơ tán. các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa đã chín, chỉ đạo đơn vị liên quan tiêu nước đệm chống úng ngập đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp; đồng thời, hướng dẫn người dân gia cố bảo vệ nhà cửa; chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố, bảo vệ trường học, cơ sở y tế, các tháp cao, khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển; bảo vệ đê điều, nhất là đối với các tuyến đê biển, đê cửa sông, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố…

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/978544/bao-manh-cap-13-tien-thang-vao-khu-vuc-mien-trung)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY