Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Ngày 8/10, bão số 4 di chuyển chậm, miền Trung mưa to cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Nam.
Ảnh minh họa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149 km/ giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/ giờ.

24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/ giờ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.

Về tác động của bão, theo Trung tâm: Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Sóng cao 2 - 4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/ giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trên đất liền, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Đêm qua và sáng sớm ngày 8/10, ở khu vực Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/10 đến 2h ngày 8/10 có nơi trên 150 mm như: Hưng Phú (Nghệ An) 280 mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 212,8 mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 193 mm, Quảng Long (Quảng Bình) 309,8 mm,…

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/10:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ngay-810-bao-so-4-di-chuyen-cham-mien-trung-mua-to-cuc-bo-5740698.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY