Bệnh nhi được truyền dịch, giảm đau và chuyển từ bệnh viện ở Bà Rịa Vũng Tàu lên TP HCM tối 23/2. Các bác sĩ cách ly bé, điều trị tích cực. Ngày 26/2, bé vượt qua được giai đoạn đầu của sốc bỏng.
Bác sĩ Lê Phước Tân, Trưởng Khoa Bỏng Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết "còn quá sớm để có thể nói trước khả năng và thời gian hồi phục của cháu bé". Bệnh nhân bỏng thường trải qua ba giai đoạn điều trị gồm bù dịch, chống sốc mất nước, chống nhiễm trùng và điều trị di chứng.
Theo bác sĩ Lộc, bỏng xăng thường nặng hơn bỏng nước sôi vì xăng khi cháy có nhiệt độ rất cao, thường gây bỏng sâu. Vết thương có thể để lại di chứng về sau rất nặng nề, ảnh hưởng sức khỏe, vận động, thẩm mỹ và đặc biệt là tâm lý.
Vùng bỏng rộng có thể dẫn đến hoại tử thứ phát, độ bỏng sâu hơn, co kéo bề mặt da tạo sẹo xấu, sẹo dính gây hạn chế, khó khăn trong vận động. Nguy hiểm hơn, vết thương có thể bị nhiễm trùng gây nhiễm trùng máu, suy thận, suy đa tạng, ảnh hưởng đến tính mạng.
Dự kiến cháu bé phải điều trị lâu dài, thời gian được tính bằng năm và trải qua nhiều lần phẫu thuật. Bác sĩ chuyên khoa Mắt sẽ thăm khám và đánh giá tổn thương ở mắt cho cháu.