Lũ đang hoành hành tại miền Trung Việt Nam kèm theo các bệnh nguy hiểm về da ở vùng bàn chân do nhiều quý vị phải dầm nước liên tục và tiếp xúc nhiều với bùn bẩn.
Tôi viết bài này chỉ ra 2 bệnh da ở chân thường xảy ra trong mùa lũ là hội chứng bàn chân ngập nước (Trench Foot) và nước ăn chân (Tinea Pedis), cách chữa trị, đặc biệt là cách chữa trị dân gian (dùng lá cây) để chữa bệnh nấm ăn chân.
- Đây là một bệnh nguy hiểm do bàn chân ngâm quá lâu trong nước. Bệnh này nổi tiếng hồi chiến tranh thế giới thứ 1 do rất nhiều binh sĩ Mỹ và Anh Tu vong do phải ngâm chân trong nước quá lâu dẫn đến sưng viêm, nhiễm trùng, và hoại tử.
- Lý do chính là khi đôi bàn chân ở quá lâu trong nước, hàng giờ cho đến hàng chục giờ như trong cơn lũ, thì các mạch máu và dây thần kinh sẽ bị tổn thương. Nước lạnh càng làm sự tổn thương diễn ra nhanh hơn mặc dù có những nghiên cứu chỉ ra nhiệt độ ấm hơn vẫn xảy tổn thương.
- điểm quan trọng nhất để chữa trị bệnh này là quý vị cần phải giữ cho đôi bàn chân khô ráo, dù chỉ là một chút thời gian.
Đây là bệnh thường xảy ra ở vùng lũ do vi khuẩn và nấm ăn vào chân, chủ yếu ở khe và kẽ giữa các ngón chân.
Lưu ý là các lá này phải được rửa sạch, trong trường hợp không có Thu*c kháng nấm. Các nghiên cứu cho thấy các chất trong các loại Thu*c dân gian có tác dụng kháng nấm.
Quý vị đi từ thiện vùng lũ nhớ giữ an toàn cho mình, nhớ mặc áo phao (dù bơi lội rất giỏi), uống nước sạch, ngủ (chỗ an toàn) nghỉ đủ, và giữ đôi bàn chân khô để tránh những bệnh về da nói trên.
Mong các chăm sóc về da bàn chân của bà con/người cứu trợ vùng lũ được quan tâm để sau cơn lũ không có ai phải cưa cắt bàn chân hay bị lở loét.
BS Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ
Nguồn: facebook Huynh Wynn Tran
Cổng thông tin Tư vấn sức khỏe AloBacsi.com