Các ca bệnh nhiễm mới có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan trước dịch bệnh.
Đến thời điểm này, tại tỉnh Bến Tre đã phát hiện gần 2.000 ca bệnh, tay chân miệng; trong đó 2 ca Tu vong. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tập trung ở 2 huyện ven biển là Bình Đại và Ba Tri.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện khẩn trương các biện pháp đối phó với dịch
bệnh tay chân miệng hạn chế ca Tu vong đến mức thấp nhất.
Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh tại các trường học, các khu dân cư nơi xảy ra ổ dịch. Ngành y tế có kế hoạch giám sát, khống chế dịch bệnh.
BS Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết: “Trung tâm y tế chỉ đạo các cơ sở y tế từ trạm đến y tế ấp phải giám sát các ca bệnh. Đồng thời giao cho khoa dịch tễ giám sát bệnh, lấy mẫu gửi về Viện Pastures để phân lập virus.
Ngành y tế cũng phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường theo dõi các em học sinh, khám sàng lọc trước khi nhập học, nếu có bệnh thì cho các em nghỉ và báo ngay cho trạm y tế để theo dõi xử lý”.
* Tại Quảng Ngãi, những ngày gần đây,
bệnh tay chân miệng có chiều hướng tăng nhẹ trở lại, trung bình mỗi ngày Khoa nhi, BV Đa khoa Quảng Ngãi có trên 20 trẻ nhập viện. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 4.300 ca mắc bệnh, 5 ca Tu vong tại 14 huyện, thành phố.
Thời gian qua,
bệnh tay chân miệng tại Quảng Ngãi giảm đáng kể nên nhiều người dân chủ quan. Nhiều gia đình đưa con vào viện một vài ngày đã muốn xin về, do chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm của bệnh. Vì vậy các cấp, các ngành trong tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm tuyên truyền nhiều hơn nữa cách phòng ngừa dịch bệnh, tránh để cho mầm bệnh có điều kiện phát triển.
Đặc biệt, phụ huynh và giáo viên cần giữ vệ sinh sạch sẽ cho các cháu; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, nhất là trước, sau khi ăn và đi vệ sinh. Rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi có thể nhiễm vi rút bằng nước và xà phòng, rồi khử trùng bằng Chloramin B 5%.
Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp như hôn, sử dụng chung các dụng cụ với trẻ bị bệnh hoặc người bệnh và áp dụng một số biện pháp hạn chế bệnh lây truyền theo đường phân, miệng khác như ăn chín, uống chín. Cách ly trẻ bị bệnh trong vài ngày đầu mắc bệnh cũng có thể làm giảm đáng kể khả năng lây nhiễm.
* Huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng vừa có ca Tu vong thứ 2 do
bệnh tay chân miệng. Trước đó, hồi đầu tháng 9, tại ấp Xung Thum B cũng có một ca Tu vong do
bệnh tay chân miệng.
Trong 3 tuần gần đây, dịch
bệnh tay chân miệng tại huyện Vĩnh Châu đã tăng đột biến, với mỗi tuần gần 100 ca, tổng số ca bị mắc tay chân miệng tại huyện trên 300 ca, chiếm gần 1/3 số ca bệnh của cả tỉnh. Như vậy đến nay, Sóc Trăng có trên 850 ca bị
bệnh tay chân miệng, hầu hết là trẻ em.
Hiện dịch tay chân miệng ở Sóc Trăng đang diễn biến phức tạp và tăng nhanh, có tuần trên 200 ca phát hiện mới.
Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, ngành y tế Sóc Trăng khuyến cáo người dân không nên hoang mang mà cần có sự hợp tác chặt chẽ với ngành y tế, cũng như thực hiện hiện tốt các khuyến cáo phòng bệnh do ngành đề ra.
Hiện ngành y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh ở các địa phương và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học, nhất là các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, tổ chức làm vệ sinh môi trường, hướng dẫn các giáo viên về các dấu hiệu phát hiện
bệnh tay chân miệng để hướng dẫn gia đình học sinh đưa trẻ đến các cơ sở y tế, khám, điều trị kịp thời khi mới phát hiện bệnh.
Theo KT - VOV Online