Sam Davis, 58 tuổi, đến từ Maryland, Mỹ ghi lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc này trên máy ảnh. Những bức ảnh của Davis cho thấy con lươn chui ra khỏi phần diều của con diệc xanh to lớn.Con lươn sử dụng cái đầu cứng của mình để chọc thủng diều của con diệc. Dù đã rất cố gắng nhưng con lươn vẫn không thể sống sót. Davis nói ban đầu anh nghĩ 2 con vật đang kịch chiến và cơn lươn có thể đã cắn vào cổ con diệc."Nhưng tới khi về nhà và chỉnh ảnh, tôi mới phát hiện con lươn đang chọc thủng cổ nó. Tôi có thể thấy được đôi mắt của nó. Lúc ấy nó vẫn còn sống", Davis nói. "Tôi ngạc nhiên vì con diệc vẫn bay với cái "lỗ" khá lớn trên cổ nó. Nhưng nó khó có thể sống sót sau chấn thương như vậy", ông Martin Fowlie, một chuyên gia động vật hoang cho hay.
Thêm thông tin
Nuốt 2 con lươn để chữa táo bón, người đàn ông suýt ch*t
(MangYTe) – Thèm món lươn om chuối nghệ mẹ vẫn nấu cho ăn ngày bé nhưng chẳng biết cách làm sao cho đúng vị, dưới đây là công thức lươn om chuối nghệ nhanh gọn nhưng vô cùng thơm ngon cho ngày bận bịu.
Nói tới món lươn thì không đâu nổi tiếng bằng Nghệ An. Miến lươn Nghệ An nổi tiếng vì vị ngon ngọt đậm đà của nước dùng và đặc biệt là cách chế biến lươn khác biệt.
Theo y học cổ truyền, lươn được coi là một vị Thuốc tốt dùng chữa bệnh và bồi bổ cơ thể. Theo Đông y, lươn vị ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, ôn dương, ích tỳ, bồi bổ can thận, làm mạnh gân cốt,
Theo Đông y, lươn (thiên ngư) có vị ngọt, tính ấm, không độc, tác dụng bổ gan, tỳ, thận, thích hợp với thể trạng nhiệt, rất tốt cho người gầy yếu, xanh xao, phụ nữ sau khi sinh bị suy nhược, khí huyết không điều hòa.