Ẩm thực hôm nay

Bộ sưu tập những món ăn để hội chị em quên đi nỗi đau thất tình và bị lừa dối

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề không vui trong chuyện tình cảm thì các món ăn sau sẽ nhanh chóng giúp bạn thoát khỏi tình trạng này!

Bạn đang cảm thấy chán nản vì bị thất tình? Bạn đang thất vọng vì bị lừa dối, bị cắm một chiếc sừng to đùng trên đầu? Bạn muốn làm cho tâm trạng mình cảm thấy thoải mái hơn sau những chuyện tình cảm mệt mỏi đó?

Có rất nhiều cách giúp làm tâm trạng trở nên tốt hơn như đi du lịch, đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc hay... nhưng chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua việc ăn ngon.

Ăn uống là một biện pháp vô cùng hiệu quả giúp chúng ta quên đi nỗi đau thất tình và bị lừa dối. Và dưới đây là series các món ăn dành thích hợp nhất dành cho bạn.

Những món ăn siêu cay

Khi bị thất tình hay bị lừa dối thì phản ứng của rất nhiều người đó là... khóc. Nhưng làm thế nào để ăn và có thể khóc thoải mái mà không ai để ý? Cách đơn giản là chúng ta hãy ăn những món siêu cay!

Ăn cay sẽ giúp tâm trạng bạn tốt hơn đó.

Khi ăn cay thì phản ứng của cơ thể chính là chảy nước mắt. Đặc biệt với những món ăn cay "rực lửa" thì việc nước mắt tuôn rơi là điều hết sức bình thường. Vì thế chúng ta có thể vừa thoải mái ăn và vừa có thể "hãy khóc khóc đi đừng ngại ngần", mà không lo ai bàn tán hay để ý gì.

Bên cạnh đó việc ăn cay còn giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Các món ăn cay sẽ giúp tăng cường sản xuất ra serotonin, có tác dụng cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên ăn cay nhiều quá cũng không tốt nên các chị em cũng "vừa vừa phai phải" thôi nhé!

> Xem thêm cách làm các món ăn cay tại đây. ">>> Xem thêm cách làm các món ăn cay tại đây.


Các món ăn từ nấm

Nếu đơn thuần chị em chỉ bực tức vì chuyện thất tình, chán nản đến mức chẳng thể khóc nổi thì hãy tìm đến với các món ăn từ nấm. Nấm rất giàu selen, đây là một hợp chất có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn ngừa chứng trầm cảm, tình trạng lo lắng hay tiêu cực.

Bạn có thể ăn nấm xào hay pizza nấm cũng rất ngon.

Ngoài ra nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào trong nấm còn giúp ngăn ngừa chứng rối loại cảm xúc. Thế nên ăn nấm xong mọi tâm trạng buồn bực, chán chường do thất tình hay bị lừa dối sẽ tan biến đi hết.

> Xem thêm cách làm các món ăn từ nấm tại đây.">>> Xem thêm cách làm các món ăn từ nấm tại đây.


Những món ăn từ cá

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều cá có xu hướng vui vẻ hơn, dễ đạt tới cảm xúc hạnh phúc hơn những người ăn ít hoặc không ăn cá. Những thực phẩm với hàm lượng DHA cao, bao gồm cá hồi và các loại cá khác như cá ngừ, cá tầm, cá thu, cá mòi, cá trích và cá kiếm có thể làm giảm bớt stress và thúc đẩy cảm giác vui vẻ. Vitamin B6 và B13 trong dầu cá làm tăng khả năng sản xuất hooc-mon serotonin của cơ thể, giúp chúng ta cảm thấy thư giãn hơn.

Nói đến cá chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món sashimi cá hồi ngon tuyệt.

Cá cũng là một nguồn thực phẩm phổ biến và dễ dàng tìm mua cũng như có cách chế biến phong phú. Chúng ta có thể thưởng thức các món sashimi cá hay làm cá nướng, cá hấp hay cá chiên cũng đều vô cùng ngon.

> Xem thêm cách làm các món từ cá tại đây. ">>> Xem thêm cách làm các món từ cá tại đây.


Các món ăn bào ngư, đặc biệt là cơm bào ngư

Bào ngư là loại thực phẩm có thể ăn sống như sashimi hoặc chế biến chín như áp chảo, xào, hấp, hầm và ăn với cơm. Bào ngư không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Trong bào ngư có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và cực kỳ ít các chất béo.

Bào ngư nhìn ngon thế này cơ mà.

Bào ngư có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Có khả năng bổ âm, tăng khí, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, cân bằng huyết áp. Thịt bào ngư không những ngon mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích. Vì thế mà khi ăn một món ngon như vậy chúng ta sẽ cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều.

Cơm bào ngư hấp dẫn quá trời!

Bên cạnh đó, bào ngư còn đang là một món ăn "hot trend" hiện nay, ăn uống thì cũng phải theo trend mới vui. Cảm giác khi mình được ăn một món ăn đang rầm rộ thì cũng thú vị đấy nhỉ? Ăn xong tinh thần lại tốt hơn hẳn ấy chứ!

> Xem thêm cách chế biến cơm bào ngư tại đây.">>> Xem thêm cách chế biến cơm bào ngư tại đây.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/bo-suu-tap-nhung-mon-an-de-hoi-chi-em-quen-di-noi-dau-that-tinh-va-bi-lua-doi-20200814095539494.chn)

Tin cùng nội dung

  • Những loại cá như cá mú, cá quả, cá chép, cá thu ... vừa giàu dinh dưỡng, lại vừa là loại Thu*c chữa nhiều cực kỳ bệnh hiệu quả mà không nhiều người biết.
  • Chảo cho 1/2 TSp dầu ăn, đun nóng cho nấm + tí gừng xay vô xào, nấm chín cho nước (sốt + 1 tsp bột bắp hoà tan) vô chảo, sốt sệt lại cho bào ngư, đảo đều, trải lên dĩa cải.
  • Cho tí dầu vô chảo, đun nóng rồi cho cá vào xào chín, chế nước chicken broth quậy tan với 1 tsp bột bắp, nước sệt lại thì cho phần cuông bông cải đảo đều với cá. Xắp cá như hình trên phần cải cho chính giữa.
  • Cuốn bào ngư với vịt, bí + 1 cọng gừng, cuộn tròn lại, lập lại cho đến hết bào ngư. Rồi xắp vô chính giữa 1 cái dĩa tròn, chung quanh xắp bông cải xanh, trên bào ngư rắt vài cọng gừng. Nấu nước sốt chế lên bào ngư.
  • Bào ngư còn gọi là hải nhĩ, tên khoa học là Haliotis sp.
  • Bào ngư là một trong những đặc sản của biển. Giống như ốc hương, sò huyết, hải sâm, vi cá mập..., bào ngư là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao,
  • Bào ngư có tính bổ âm, tăng khí, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, chống suy nhược cơ thể...
  • Nếu bị táo bón, bạn không nên ăn các thực phẩm từ sữa và chocolate. Đang sổ mũi, hãy tránh xa đồ cay, nhất là hạt tiêu.
  • Bào ngư có tính bổ âm, tăng khí, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, chống suy nhược cơ thể...
  • Trong y học cổ truyền, vỏ bào ngư được dùng với tên Thuốc là thạch quyết minh. Vỏ được lấy từ bào ngư còn sống hoặc đã luộc chín. Khi dùng, nung vỏ thành vôi hoặc tẩm nước muối.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY