Bàn về vấn đề này, chị Mai (45 tuổi) chia sẻ: “Vài tháng gần đây tôi luôn có cảm giác chồng lảng tránh, kiếm cớ không gần gũi, khiến nhiều lúc cứ nghĩ vẩn vơ, không biết anh có “người thứ ba” hay không”?
Một vấn đề tế nhị nhưng lại thường gặp ở những cặp vợ chồng sau tuổi 35. Chị Mai tâm sự “Ban đầu tôi cũng cho rằng chồng ngoại tình, cũng tìm hiểu, theo dõi các mối quan hệ... nhưng đều không có gì khả nghi, loại bỏ nghi vấn về chuyện ngoại tình".
Hỏi ra mới biết, hóa ra anh nhà đã ngoài 50 rồi. Thời gian vài tháng gần đây anh bắt đầu né tránh chuyện chăn gối với chị. Chị kể, anh thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, đi tiểu nhiều lần, ăn uống cũng kém đi. Một vài lần vợ chồng có gần gũi nhưng anh mau chóng “kiệt sức”, “xin hàng”.
Cũng giống như ở nữ giới có mãn kinh, thì nam giới cũng có hiện tượng mãn dục, thường xuất hiện sau tuổi 35. Đặc biệt, đến độ tuổi 50 - 60, người đàn ông thường không còn ham muốn, sinh lực yếu dần bởi hooc môn Sinh d*c suy giảm, dẫn tới “tắt dục”.
- Cơ thể gặp các vấn đề như: rối loạn hô hấp, loãng xương, tăng huyết áp, tim đập nhanh, hay hồi hộp, béo phì, mất nước, đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu rắt, toàn thân mệt mỏi, gầy yếu dần,...
Đây đều là những dấu hiệu dễ nhận biết đầu tiên giúp bạn dự đoán được bệnh mãn dục, yếu S*nh l* ở nam giới. Để xác định cụ thể, người bệnh có thể làm một số xét nghiệm nội tiết tố sinh sản như: FSH, Estradiol, Testosterone, LH,...
Sau tuổi 35, nồng độ testosterone của nam giới bắt đầu suy giảm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi thập niên qua đi, lượng testosterone lại giảm đi 10%. Đặc biệt, cùng với áp lực công việc, stress, bia rượu, thừa cân, nhiễm trùng khuẩn cũng khiến cho tình trạng mãn dục ngày càng đến sớm hơn.
Tùy vào từng tình trạng sức khỏe mà các triệu chứng tắt dục, suy giảm S*nh l* có mức độ khác nhau. Tuổi càng cao thì biểu hiện càng rõ ràng. Cùng với sự suy giảm về testosterone, cơ chế hoạt động của các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể cũng bị giảm nhịp độ.
- Lạm dụng nhiều Thu*c có tính kháng androgen (Thu*c chứa nhiều estrogen, glucocorticoid, flutamide,...)
- Do ảnh hưởng của các bệnh nền: tiểu đường, suy thận, u tuyến thượng thận, u tuyến yên - tinh hoàn,...
Tùy vào từng nguyên nhân khác nhau, sau khi thăm khám bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn hướng điều trị phù hợp.
Một trong những giải pháp toàn diện hỗ trợ cải thiện chức năng S*nh l* cho nam giới mãn dục sau tuổi 35 được cánh màu râu cực kỳ yêu thích đó là Bổ thận Ngọc Linh.
Bổ thận Ngọc Linh là sản phẩm cải thiện chức năng S*nh l*, bổ thận tráng dương được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tùng Lộc, được phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng bởi Công ty TNHH Đông Nam Dược Ngọc Linh. Sản phẩm này đã đạt kiểm định chất lượng NIFO của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia - Bộ Y tế.
Khác với những loại Thu*c bổ thận tráng dương khác, Bổ thận Ngọc Linh có nguồn gốc 100% từ thảo dược quý, được dùng trong các bài Thu*c Đông y như:
Sản phẩm hoàn toàn không có chất K*ch d*c hay bất kỳ thành phần chất cấm nào theo đúng quy định của nhà nước.
Với các thành phần và công thức định lượng như trên, Bổ thận Ngọc Linh là giải pháp toàn diện cho nam giới nhằm:
Chỉ định: Bổ thận Ngọc Linh sử dụng cho nam giới trên 18 tuổi, mãn dục sớm, yếu S*nh l*, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, tiểu đêm, tiểu dắt nhiều lần.
Chống chỉ định: Sản phẩm không nên dùng cho đối tượng nam giới dưới 18 tuổi, người cao huyết áp, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Bổ thận Ngọc Linh được bào chế dưới dạng viên nang, đóng hộp đạt chuẩn y dược. Một hộp gồm 60 viên nang.
Các chuyên gia khuyên người dùng nên sử dụng từ 1 - 2 viên/lần, ngày 2 lần để cải thiện tình trạng mãn dục.
Cách dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào từng tình trạng bệnh nhân mà bác sĩ có thể tư vấn cách dùng và liều lượng phù hợp.
Bổ thận Ngọc Linh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe S*nh l* nam giới, đây còn là món quà giữ lửa tình yêu gia đình hiệu quả.