Theo Reuters, Brazil đã ghi nhận 807 ca Tu vong trong 24 giờ qua trong khi Mỹ chỉ ghi nhận 620 ca Tu vong trong thời gian tương tự. Brazil hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới khi ghi nhận 374.898 trường hợp nhiễm, sau Mỹ với 1.637 triệu trường hợp. Tổng số người ch*t ở Mỹ đã lên tới 99.459 và dự kiến sẽ tăng chạm mốc 100.000 vào hôm nay. Brazil dù là nước nhiệt đới, vốn ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cúm nhưng nay đã ghi nhận 23.473 ca Tu vong, xếp thứ 6 thế giới sau Mỹ, Anh, Ý, Pháp và Tây Ban Nha.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ hai cho biết các quốc gia có số ca nhiễm coronavirus đang giảm vẫn có thể phải đối mặt với đỉnh sóng thứ hai ngay lập tức nếu họ chủ quan trong việc ngăn chặn bùng phát.
Bác sĩ Mike Ryan, người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp của WHO lưu ý rằng trong khi tình hình lây lan đang giảm ở nhiều quốc gia, bệnh dịch lại vẫn đang gia tăng ở Trung và Nam Mỹ, Nam Á và châu Phi. Vì thế, ông cho rằng “thế giới vẫn đang ở giữa làn sóng bùng phát coronavirus đầu tiên”.
Ông Ryan cho biết dịch bệnh thường xuất hiện theo đợt, điều đó có nghĩa là dịch bệnh có thể quay trở lại vào cuối năm nay tại những nơi mà đợt sóng dịch đầu tiên đã lắng xuống. Ông cũng không loại trừ khả năng tỷ lệ lây nhiễm có thể tăng trở lại nhanh hơn nếu các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trong đợt sóng đầu tiên được dỡ bỏ quá sớm.
“Khi chúng ta nói về một làn sóng dịch bệnh thứ hai theo cách truyền thống, chúng ta thường nghĩ là có một đợt dịch bệnh đầu tiên rồi nó sẽ tái phát nhiều tháng sau đó. Và đó có thể là một thực tế đối với nhiều quốc gia trong thời gian một vài tháng tới.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhận thức được thực tế rằng dịch bệnh này có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể chủ quan nghĩ rằng dịch bệnh đang giảm dần và theo đà tiếp tục giảm nên chúng ta sẽ có một vài tháng để chuẩn bị cho đợt thứ hai. Chúng ta có thể nhận ngay đỉnh thứ hai ngay trong đợt này”, ông Ryan chia sẻ.
Ông Ryan nói các nước ở châu Âu và Bắc Mỹ nên tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và y tế cộng đồng, các biện pháp giám sát, kiểm tra và có chiến lược toàn diện để đảm bảo tình hình lây nhiễm tiếp tục đi theo quỹ đạo đi xuống và không xuất hiện đỉnh thứ hai vào lúc này. Lời nhắc nhở của ông Ryan được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu và các tiểu bang ở Mỹ trong những tuần gần đây đã thực hiện các bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để phục hồi nền kinh tế.
Tính từ 6 giờ ngày 16.4 đến 6 giờ ngày 26.5: Đã 40 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.739, trong đó:
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
Đến thời điểm này đã có 272 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi (chiếm 84% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta). 54 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 13 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...
Tính đến sáng 26.5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.
Chủ đề liên quan:
24 giờ 24 giờ qua brazil Covid 19 COVID_19 ì Covid 19 người tử vong số người Số người tử vong tử vong tử vong vì Covid Tử vong vì COVID 19 vì COVID 19