Khoa học hôm nay

Các loài động vật nín thở lâu nhất thế giới: Hít 1 hơi sống trong 10 tiếng

Trung bình một người bình thường có thể nín thở trong khoảng hai phút. Nhưng đối với động vật, con số đó có thể lớn hơn nhiều.

Có rất nhiều động vật một số bộ phận cơ thể của chúng được sinh ra với nhiệm vụ tích trữ không khí nên chúng có thể lặn lâu dưới nước hoặc sống lâu hơn trong môi trường không có oxy. Một số trong số đó là rùa , chúng có thể dành cả mùa đông dài dưới đáy hồ đóng băng trong trạng thái ngủ đông sâu mà không sử dụng đến phổi của chúng.

Bí mật của rùa là: Trong giai đoạn phổi dừng hoạt động gần như hoàn toàn này, chúng hấp thụ oxy từ nước rồi di chuyển nó trên khắp bề mặt cơ thể thông qua các mạch máu. Thực sự rùa có thể thở qua mông. Các túi bên cạnh lỗ mông (cloaca), được gọi là bursa, dễ dàng mở rộng để cho nước vào. Thành của các túi này được trang bị nhiều mạch máu.

Khi nước vào trong các bursa, oxy sẽ được hấp thụ và khuếch tán qua các mạch máu, sau đó nước lại được đẩy ra ngoài. Toàn bộ quy trình sử dụng rất ít năng lượng. Điều này mang đến cho chúng một lợi thế tiến hóa đáng nể. Khi một con rùa ngủ đông, nó có thể ẩn mình trong nước lạnh tới năm tháng.

Bí quyết giúp rùa có thể ẩn mình dưới nước lâu như vậy là nhờ cơ chế hít thở qua lỗ mông (cloaca). (Hình minh họa: Adelaide Tyrol)

Rùa biển là một câu chuyện khác - chúng không thực hiện động tác thở mông, nhưng một con rùa biển đang ngủ có thể nín thở đến bảy giờ một lần . Rùa Loggerhead (Caretta caretta) có khả năng tìm kiếm thức ăn dưới nước trong khoảng 40 phút trong một lần, nhưng nếu nó không may gặp nạn và bị giữ dưới nước, nó có thể tự duy trì một hơi trong khoảng 10 giờ .

Đối với động vật có vú, chúng sử dụng rất nhiều oxy để giữ cho toàn bộ cơ thể hoạt động bình thường. Chính vì thế, nếu so sánh các động vật có vú với nhau về khả năng nhịn thở thì cá voi, hải cẩu và rái cá rất ấn tượng. Chúng có thể thực hiện những chuyến lặn sâu và dài đến khó tin để săn tìm thức ăn.

Cá voi mõm khoằm Cuvier (Ziphius cavirostris) có thể nín thở trong thời gian kỷ lục 138 phút. (Nguồn: NOAA)

Đứng đầu là cá voi mõm khoằm Cuvier (Ziphius cavirostris), loài lặn sâu nhất trong tất cả các loài động vật biển và một nhà khoa học còn cho rằng nó có thể giữ kỷ lục về loài động vật có thể đạt được thời gian nín thở dài nhất.

    1001 thắc mắc: Loài động vật nào có lực cắn kinh hoàng nhất thế giới?

  • Vẻ đẹp kỳ dị của những động vật bạch tạng trong tự nhiên

Những con cá voi cỡ trung này có thể lặn khoảng 3.000 mét bên dưới những con sóng để săn lùng mực và những món ngon dưới biển sâu khác. Chúng có khả năng nín thở trong trung bình 67 phút. Một kỷ lục được ghi nhận khi thời gian đó kéo dài đến 138 phút.

Trước khi một con cá voi mõm khoằm Cuvier phá vỡ kỷ lục, một con voi biển phía Bắc (Mirounga angustirostris) là loài giành huy chương vàng khi có thể nín thở tới 119 phút. Một con cá nhà táng (Physeter macrocephalus) đứng ở vị trí thứ ba với thành tích 90 phút .

Loài voi biển phía Bắc (Mirounga angustirostris) là loài giành huy chương bạc khi có thể nín thở tới 119 phút. (Ảnh: Pinterest)

Để có thể lặn lâu như vậy, nhưng rất nhiều động vật có vú sống dưới nước đã tiến hóa bằng cách làm chậm nhịp tim và chuyển máu ra khỏi tứ chi đến não, tim và cơ bắp của chúng. Chúng thậm chí còn có các protein liên kết oxy đặc biệt trong cơ bắp cho phép chúng lưu trữ nhiều oxy hơn so với chúng ta trên đất liền.

Bài viết sử dụng nguồn của Howstuffworks, The Conversation.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/cac-loai-dong-vat-nin-tho-lau-nhat-the-gioi-hit-1-hoi-song-trong-10-tieng-20200518163526025.htm)

Tin cùng nội dung

  • Mỗi ngày được ăn bao nhiêu thịt? Đó là câu hỏi rất nhiều bà nội trợ đặt ra để chăm sóc dinh dưỡng cho gia đình, sao cho khẩu phần ăn gây ít hệ lụy nhất cho sức khỏe.
  • Nếu bạn đang giữ thói quen nấu củ cải trắng cùng cà rốt hay ăn chung thịt bò và tôm thì hãy bỏ ngay đi nhé, chúng không tốt chút nào đâu.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Casillas và các đồng đội xem World Cup qua TV hay bị biến thành các nhạc công kéo đàn trong tuyệt vọng khi con tàu Titanic bị đắm.
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY