Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cái Ch?t thầm lặng tại Thái Lan gia tăng

Do giảm tương tác xã hội và kinh tế khó khăn, nhiều người Thái Lan mắc các bệnh tâm lý, tỷ lệ T* t* tăng cao trong dịch Covid-19.

Dữ liệu mới nhất từ Cục Sức khỏe Tâm thần cho thấy số ca T* t* tại Thái Lan tăng lên rõ rệt, từ hơn 5.700 trường hợp vào năm 2018 lên hơn 6.500 tường hợp năm 2020. Tức là chỉ riêng trong năm ngoái, Thái Lan ghi nhận hơn 10,08 người T* t* trên 100.000 dân.

Tiến sĩ Amporn Benjaponpithak, lãnh đạo Cục Sức khỏe Tâm thần, bày tỏ lo ngại về xu hướng này, vốn bắt nguồn đại dịch. "Mọi cuộc khủng hoảng đều ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Người không thể thích nghi hoặc bị hạn chế sẽ chịu nhiều tác động. Điều chúng tôi lo lắng nhất là tình trạng tự sát", bà nói.

Theo tiến sĩ Amporn, đại dịch kéo đến đột ngột, gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến kinh tế xã hội. Nhiều cá nhân mất đi người thân yêu, số khác mất việc làm hoặc chìm vào nợ nần.

"Bỗng một ngày, mọi thứ đảo lộn và họ không thể chịu được sự mất mát lớn đến vậy", bà Amporn giải thích. "Các tổn thất đó để lại hậu quả, gây ra sự kích động. Nó như giọt nước tràn ly".

Tại Thái Lan, người dân có thể yêu cầu hỗ trợ về sức khỏe tâm thần qua nhiều kênh khác nhau, từ đường dây nóng 24 giờ của các bệnh viện, dịch vụ trò chuyện trên Facebook đến ứng dụng Line Messenger.

Hệ thống y tế cũng cung cấp nền tảng có tên gọi Sức khỏe Tâm thần để người dùng tự đánh giá về trạng thái của chính họ hoặc gia đình, bạn bè. Người dân có thể nhận kết quả một cách nhanh chóng và được tư vấn những điều nên làm.

Kể từ ngày 1/1 năm nay, hơn 2,4 triệu người đã tự đánh giá tình trạng sức khoẻ thông qua ứng dụng Sức khỏe Tâm thần. Phần lớn trong số họ là người lao động, học sinh, sinh viên (chiếm 33%), tiếp đến là tình nguyện viên y tế (17%), số khác là người già (16%).

Người dân xếp hàng chuẩn bị xét nghiệm Covid-19 tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 11/6. Ảnh: AP

Trong số 2,4 triệu người dùng, khoảng 240.000 người có khả năng bị trầm cảm, 205.000 người căng thẳng cao độ và gần 133.000 người khác có nguy cơ t* t*.

Sức khỏe tâm thần là vấn đề được thảo luận công khai ở Thái Lan. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Amporn, các cuộc thảo luận nên tập trung nhiều hơn vào cách phát hiện dấu hiệu suy sụp và phương pháp điều trị.

"Rõ ràng khía cạnh này còn hạn chế. Nhiều người không biết đánh giá xem ai đó xung quanh họ đang buồn, có nguy cơ T* t* cao thấp đến đâu, hay nghiêm trọng tới mức họ buộc phải đến gặp bác sĩ chứ không thể ở một mình", tiến sĩ Amporn nói.

Bà cho rằng công chúng có xu hướng bi kịch hoặc hình tượng hóa vấn đề T* t*. Điều này dễ khiến nhiều cá nhân bắt chước hành vi của người khác.

Theo tổ chức y tế thế giới (who), t* t* là nguyên nhân gây t* vong đứng thứ hai ở người từ 15 đến 29 tuổi. dù nhiều chứng bệnh tâm lý có thể điều trị hiệu quả với chi phí tương đối thấp, "vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa người cần được điều trị và người đủ khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị", đồng thời "mức độ bao phủ của các hình thức hiệu quả còn rất thấp".

Tại Thái Lan, đất nước khoảng 66 triệu dân, chỉ có 20 đường dây tư vấn hoạt động trong kênh hỗ trợ sức khỏe tâm thần của Bộ Y tế. Tiến sĩ Amporn thừa nhận các đường dây bận rộn do số lượng có hạn, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm.

Kể từ khi Thái Lan báo cáo ca nhiễm nCoV đầu tiên vào tháng 1 năm ngoái, tương tác xã hội bị hạn chế và nền kinh tế suy yếu. Nhiều người phải làm việc tại nhà, số khác thất nghiệp. Tình hình dẫn đến sự căng thẳng, làm trầm trọng thêm bệnh lý về tâm thần của một số người.

"Chúng ta cần đánh giá lại tình hình khi cuộc khủng hoảng kéo dài. Nếu điều này cấp thiết, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh và tăng cường khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với hình thức hỗ trợ theo những cách khác nhau", tiến sĩ Amporn nói.

Bà Sriaroon Thanarattikannon, Giám đốc Tổ chức từ thiện Samaritans, cho biết số lượng người yêu cầu tư vấn thông qua đường dây nóng và các nền tảng mạng xã hội tăng gấp đôi kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trước Covid-19, tổ chức thường hỗ trợ khoảng 700 người mỗi tháng. Đến nay, con số tăng lên khoảng 1.500 người.

"Thất nghiệp là vấn đề then chốt. Ngoài ra, khi người dân phải làm việc ở nhà, họ có thể bị căng thẳng, vì bản chất con người là cần tương tác", bà Sriaroon nói. "Họ phải dành cả ngày cho gia đình. Với những người có mối quan hệ không được tốt đẹp, điều này đồng nghĩa mắc kẹt với nhau suốt 24 giờ, có thể gây khó chịu".

Kể từ tháng 8, Cục Sức khỏe Tâm thần ghi nhận lượt thanh thiếu niên truy cập trang web tăng đột biến. Trên toàn cầu, UNICEF ước tính hơn 13% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 19 sống chung với chứng rối loạn thâm thần, đặc biệt là lo âu và trầm cảm.

Theo báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2021 công bố vào đầu tháng này, gần 46.000 trẻ em và thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi T* t* mỗi năm, tức là cứ sau 11 phút lại có một em T* t*.

Báo cáo nêu rõ Thái Lan đang thiếu đầu tư vào việc bảo vệ sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên: "Điều này có nghĩa là lực lượng lao động không được trang bị đầy đủ và có nhận thức đúng đắn về sức khỏe tâm thần trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc ban đầu, giáo dục, bảo trợ xã hội,...".

Khi đại dịch kéo dài, Cục Sức khỏe Tâm thần Thái Lan nỗ lực mở rộng mạng lưới tiếp cận và hỗ trợ những người dễ tổn thương bằng cách hợp tác với tình nguyện viên y tế thôn bản, tổ chức hành chính địa phương và bộ ban ngành khác nhau.

"Nhiệm vụ của Cục Sức khỏe Tâm thần là truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho các thành viên trong mạng lưới, bao gồm cách đưa ra lời khuyên, cách lắng nghe một người đang căng thẳng, chia sẻ cảm xúc theo hướng có thể giúp ích cho họ", tiến sĩ Amporn nói.

Các nhóm phòng chống T* t* tiếp tục hỗ trợ thông qua dịch vụ tư vấn điện thoại và trực tuyến. Theo bà Sriaroon, việc lắng nghe giúp người bị tổn thương tâm lý biết rằng họ không đơn độc.

"Ít nhất có những tình nguyện viên rất sẵn lòng trở thành bạn, lắng nghe những vấn đề của họ. Tôi muốn họ hiểu rằng cuộc sống của họ rất đáng giá. Dù hiện tại đầy rẫy khó khăn, nhưng nếu họ vượt qua giai đoạn này, tương lai phía trước rất đáng mong đợi", bà nói.

Thục Linh (Theo CNA)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cai-chet-tham-lang-tai-thai-lan-gia-tang-4378164.html)

Tin cùng nội dung

  • Việc dạy dỗ, giáo dục một đứa con tự kỷ trở thành nỗi quan tâm, lo lắng của nhiều bậc cha mẹ.
  • Có đến 15% người trưởng thành bị trầm cảm. Dấu hiệu bệnh đôi khi rất thông thường nên mọi người dễ dàng bỏ qua.
  • Các nhà khoa học Hà Lan vừa cho biết một trong những phương pháp có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi là dùng ánh sáng trị liệu.
  • Không chỉ người già bị bệnh trầm cảm mà ngày càng nhiều học sinh, sinh viên cũng mắc bệnh này. 7 cách sau sẽ giúp bạn có trạng thái tinh thần tốt.
  • Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Lo âu là một phản ứng bình thường để đối phó với căng thẳng và thực sự có thể có ích trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sự lo lắng có thể trở thành quá mức. Mặc dù những người lo âu có thể nhận ra họ đang lo quá mức cần thiết, họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt hàng ngày của họ
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
  • Cảm giác căng thẳng gây ra theo bản năng của cơ thể để tự bảo vệ mình. Bản năng này có lợi trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như tránh một chiếc xe chạy quá tốc độ. Nhưng căng thẳng kéo dài quá lâu có thể gây ra các triệu chứng thể chất không tốt, chẳng hạn như việc ứng phó với các thách thức hàng ngày và những thay đổi của cuộc sống
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY