Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Campuchia tuyên bố hết dịch Covid-19

Bộ Y tế Campuchia ngày 7/6 tuyên bố đã loại bỏ Covid-19 sau khi bệnh nhân cuối cùng hồi phục.

Như vậy, đây là quốc gia châu á đầu tiên và là nước thứ hai trên thế giới sau thụy điển tuyên bố hết covid-19. ngoài ra, mexico đã chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp do covid-19 nhưng chưa tuyên bố hết dịch.

Đại diện Bộ Y tế Campuchia cho biết không ghi nhận ca nhiễm nCoV mới nào trong vòng 31 ngày liên tiếp. Kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 1/2020, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 136.000 ca nhiễm. Trong đó, hơn 3.000 trường hợp T* vong và 133.000 người đã được điều trị khỏi.

Theo Ngoại trưởng kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Or Vandine, thành công của đất nước trong việc kiểm soát đại dịch là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của chính phủ và độ hiệu quả của vaccine Covid-19.

"thủ tướng samdech techo hun sen đã đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời khi cung cấp vaccine covid-19 miễn phí cho tất cả công dân đủ điều kiện và người nước ngoài đang sinh sống tại đất nước", bà nhận định.

Bà Vandine cũng cho biết vaccine là công cụ mạnh mẽ để bảo vệ mạng sống của người dân trước loại virus đã lây lan nhanh chóng trong hơn hai năm qua. Các chiến dịch tiêm chủng giúp giảm tỷ lệ nhiễm bệnh và T* vong.

Theo số liệu của bộ y tế, đến nay, campuchia đã tiêm ít nhất một liều vaccine covid-19 cho hơn 15 triệu người, tương đương 94% trong số 16 triệu dân. khoảng 9,25 triệu người (58% dân số) đã tiêm liều thứ ba và 2,58 triệu người (16% dân số) tiêm liều thứ 4. campuchia dự kiến tiêm liều vaccine thứ 5 cho các nhóm ưu tiên kể từ ngày 9/6. hầu hết người dân được sử dụng vaccine sinovac và sinopharm của trung quốc.

Do tỷ lệ tiêm chủng cao và số ca nhiễm giảm, từ tháng 11 năm ngoái, Campuchia đã mở lại tất cả hoạt động kinh tế xã hội, mở cửa biên giới cho khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ mà không cần cách ly.

Người dân campuchia tiêm vaccine covid-19 tại bệnh viện nhi trung ương ở phnom penh, tháng 8/2021. ảnh: reuters

Theo các cơ quan y tế Campuchia, tốc độ tiêm chủng đã chậm lại, dường như người dân không còn cảm thấy vaccine cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Giám đốc Sở Y tế Phnom Penh, Ngy Men Heng ngày 6/6 cho biết thành phố còn vài trăm người chưa tiêm liều ba. Những người đủ điều kiện tiêm liều thứ 4 không mấy mặn mà làm điều này.

"Theo tôi, nguyên nhân có thể là nhiều người cho rằng các biến chủng nCoV đã biến mất, bởi không còn ca nhiễm nào được ghi nhận trong suốt một tháng. Vì vậy, họ nghĩ rằng tiêm vaccine chẳng ích gì", ông cho biết.

Tuy nhiên, ông cảnh báo đây là tư tưởng hoàn toàn sai lầm. Dù quốc gia thoát đại dịch, virus vẫn còn lưu lại, chờ cơ hội trỗi dậy. Ông khuyến nghị người dân tiêm liều tăng cường khi đủ điều kiện.

Campuchia ghi nhận ca covid-19 đầu tiên vào tháng 1/2020. bệnh nhân là ông jia jianhua 60 tuổi, quốc tịch trung quốc. sau hai năm đại dịch, thế giới ghi nhận hơn 500 triệu ca covid-19, hơn 6 triệu người t* vong. virus lây lan 230 quốc gia. đến nay, các nước đã loại bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế từng áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh.

Thục Linh (Theo Khmer Times - Xinhua)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/campuchia-tuyen-bo-het-dich-covid-19-4473369.html)

Chủ đề liên quan:

Chính sách sức khỏe covid-19 tin nóng

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY