Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cảnh tượng tan hoang sau cơn lũ quét kinh hoàng tại Điện Biên

(MangYTe)- Đêm 16 rạng sáng ngày 17/8, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn, cùng với mưa liên tục nhiều ngày trước đó đã làm cho lũ trên các sông suối dâng cao gây thiệt nặng tài sản của người dân. Đặc biệt, nhiều trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lũ ống, lũ quét xảy ra tại xã Nậm Nhừ khiến một số nhà dân, trường học, các công trình ngầm kè và tài sản của người dân bị hư hỏng, cuốn trôi.

Theo thông tin, nhiều nhà dân tại xã Nậm Nhừ bị lũ cuốn trôi, một số hạng mục và nhà công vụ của trường Tiểu học Nậm Nhừ bị ngập sâu 40 - 50cm. Một số xã bị cô lập như Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa… bị cô lập tạm thời với trung tâm huyện.

Lũ trên sông, suối dâng cao khiến cho công tác tiếp cận người dân của các đoàn công tác ở huyện, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ gặp khó khăn. Hiện, chỉ còn cách chờ nước rút.

Trường Tiểu học Nậm Nhừ, xã Nậm Nhừ bị thiệt hại nặng nhất. Ngôi trường bị ngập trong nước đến gần 3m. Chưa có thống kê thiệt lại nhưng theo đánh giá ban đầu, khu lớp học và bếp ăn của học sinh bị lũ quét gây hư hại, có 2 nhà ở của thầy cô, 1 phòng ở nội trú của học sinh, hơn 10 xe máy bị cuốn trôi, các lớp học bị ngập sâu trong nước.

Huyện Nậm Pồ cũng xảy ra mưa lớn và kéo dài trong nhiều giờ, cộng với mưa liên tục nhiều ngày trước đó đã làm cho lũ trên các sông suối dâng cao. Tuyến đường vào trung tâm xã bị sạt, sụt rất nhiều điểm. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện đã chỉ đạo các lực lượng dân quân, bộ đội tại địa bàn xã Nậm Nhừ khẩn trương ứng cứu, khắc phục.

Nhiều công trình của trường Tiểu học Nậm Nhừ bị ngập sâu 40-50cm. Ảnh: C.T.V 
 Ảnh: Minh Thịnh
 Lũ dâng cao tại xã Nậm Nhừ cuốn theo nhiều cây gỗ. Ảnh: C.T.V
 Ảnh: Minh Thịnh
 Ảnh: Minh Thịnh

 Ảnh: Điện Biên 24h
 Công trình ngầm Nà Khoa đã ngập sâu trong nước. Ảnh: C.T.V
 
Đường đến trường Tiểu học Nậm Nhừ bị cắt đứt do lũ. Ảnh: C.T.V 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 20-8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt), riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt).

Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi có thể hơn 500mm/đợt).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều tỉnh miền núi và trung du khu vực Bắc Bộ như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 20-8, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Huân Thu

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/canh-tuong-tan-hoang-sau-con-lu-quet-kinh-hoang-tai-dien-bien-93056.html)

Chủ đề liên quan:

điện biên lũ quyét mưa lũ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY