Khoa học hôm nay

Chẻ đôi quả lạ hình “mũi khoan” phát hiện dị vật bên trong, chàng trai ngỡ ngàng khi biết nguồn gốc của nó

Sau khi tìm ra sự thật ở bên trong, chàng trai tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ tò mò thái quá như vậy nữa.

Một người đàn ông ở california thường xuyên ra biển chơi để vừa tập thể dục và vừa ngắm cảnh đẹp. vào một ngày, khi đang đi dạo trên bãi biển, anh ta đột nhiên phát hiện ra một cái "mũi khoan" rơi trên bãi cát. anh ta sợ rằng có ai đó vô tình giẫm vào sẽ bị chảy máu nên định nhặt nó vứt đi.

Nhưng, khi đến gần, người đàn ông nhận ra rằng thứ đó không phải là một mũi khoan mà là một loại quả có hình dáng tương tự với màu đen. với người đàn ông, đây là lần đầu tiên anh ta thấy thứ quả kỳ lạ như vậy nên tâm trạng rất kích động và tò mò. anh ta liền nảy ra ý tưởng bổ đôi nó ra để xem thử bên trong ruột là gì.

Sau khi tách ra, người đàn ông bất ngờ bởi bên trong có một sinh vật xong. (Ảnh: Kknews)

Nào ngờ, khi vỏ của nó được tách ra, người đàn ông vô cùng sốc và lập tức hối hận vì những gì mình đã làm. hóa ra, ở bên trong thứ quả hình mũi khoan là một sinh vật biển còn sống. chính xác hơn, đó là một chú cá con nhưng vì tính tò mò của mình, anh ta đã vô tình khiến nó mất mạng.

Dù vậy, người đàn ông vẫn muốn biết trứng này của loài cá nào nên anh ta đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng. Có một ai đó đã cho người đàn ông biết đó là trứng của cá mập sừng.

Sở dĩ trứng của chúng có hình xoắn trôn ốc là để giúp nó bám vào những phần lõm của các tảng đá dễ dàng hơn, trứng sẽ không bị trôi dạt. Sau khi biết được câu trả lời, người đàn ông lại thêm một lần nữa tự trách bản thân vì hành động đã gây ra.

Hóa ra sinh vật đó là một chú cá con chưa ra đời. (Ảnh: Kknews)

Cá mập sừng là một loài cá mập nhỏ, vốn được tìm thấy ở vùng nước ven biển phía ngoài khơi California.

Cá mập sừng được đặt tên như vậy là do cái đầu rộng, dẹt và gờ cao được tìm thấy đằng sau đôi mắt to của con cá mập này trông giống như sừng vậy và điều đó khiến loài cá mập này trở thành một trong những loài cá mập cứng nhất.

Cá mập sừng là một loài cá mập nhỏ thường có chiều dài khoảng 1 mét. cá mập sừng có thể dễ dàng nhận ra nhất bởi một cái đầu ngắn, cùng với những đường vân trên mắt và hai vây lưng cao có gai độc lớn. cá mập sừng thường có màu nâu hoặc xám với nhiều đốm đen nhỏ trên cơ thể.

Quả trứng hình "mũi khoan" đó là trứng của cá mập sừng california. (ảnh: kknews)

Loài cá mập chậm chạp này bơi dưới đáy biển, nghiền nát đám động vật có vỏ và ăn chúng cho đến khi răng chuyển thành màu tím. chúng ngủ ngày và chơi đêm, không bao giờ đi xa nhà quá 15km.

Theo Nguyệt Phạm/Báo Tổ quốc

Link bài gốc Lấy link

http://ttvn.toquoc.vn/che-doi-qua-la-hinh-mui-khoan-phat-hien-di-vat-ben-trong-chang-trai-ngo-ngang-khi-biet-nguon-goc-cua-no-8202117912226241.htm

Theo Nguyệt Phạm/Báo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/che-doi-qua-la-hinh-mui-khoan-phat-hien-di-vat-ben-trong-chang-trai-ngo-ngang-khi-biet-nguon-goc-cua-no/20210917054734268)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY