Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Chữa u xơ tử cung không cần phẫu thuật, hy vọng mới cho phụ nữ mắc bệnh

Những khối u xơ tử cung dưới 8cm, các bác sĩ chỉ mất từ 10 đến 15 phút để thực hiện đốt bằng sóng cao tần mà không cần thực hiện phẫu thuật mổ bụng, hạn chế tối thiểu tỉ lệ tổn thương cho bệnh nhân.

Tri ân 10 năm , Hamomax tặng 10.000 hộp sản phẩm cho người mỡ máu cao, gan nhiễm mỡTin tài trợ

Ngày 7/7, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, đã áp dụng phương pháp đốt u xơ tử cung bằng sóng cao tần, điều trị thành công cho bệnh nhân có u xơ tử cung đường kính 6cm nằm phần lớn trong lớp cơ tử cung, một phần chạm vào niêm mạc tử cung.

Đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu có tỷ lệ tổn thương rất thấp so với phẫu thuật và lần đầu tiên được thực hiện tại một bệnh viện công lập chuyên sản phụ khoa ở phía Nam.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh Từ Dũ, TPHCM cho biết, phương pháp đốt u xơ tử cung bằng sóng cao tần giúp bệnh nhân không phải chịu bất kỳ vết mổ nào ở bụng.

Phương pháp đốt u xơ bằng sóng cao tần lần đầu được áp dụng tại một bệnh viện công lập chuyên sản phụ khoa ở phía Nam.

Với phương pháp này, các bác sĩ sẽ sử dụng nguồn điện đốt đơn cực, có cường độ, tần suất giống như tần số của âm thanh. Khi đưa đầu đốt vào trung tâm của u xơ tử cung thì u xơ tử cung sẽ bị đốt nóng lên từ từ và làm tắt đi tất cả các mạch đến u xơ tử cung. Khi bị đốt bằng điện cao tần, u xơ tử cung sẽ thoái hóa và hoại tử từ từ.

Phương pháp này thường được sử dụng để điều trị các khối u xơ nhỏ dưới 8cm, không quá ba nhân xơ, đã sinh đủ số con. Sau khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân lưu lại tại bệnh viện từ 12 đến 24 giờ để theo dõi sau đó được xuất viện và tái khám định kỳ sau 3 tháng để theo dõi sự phát triển của u xơ.

Ưu điểm của phương pháp này là bệnh nhân không phải chịu cuộc mổ mở, đưa dụng cụ thâm nhập vào ổ bụng nên ít xảy ra biến chứng, đảm bảo thẩm mỹ và nhanh chóng xuất viện. Tùy theo kích thước của u xơ, các bác sĩ có thể chỉ mất từ 10-15 phút cho một ca đốt u xơ đơn giản.

Thời gian thực hiện một ca đốt u xơ tử cung chỉ mất từ 10-15 phút.

Theo bác sĩ Nhi, u xơ tử cung là bệnh phổ biến ở phụ nữ gây biến chứng cường kinh, băng kinh, vô sinh cho người phụ nữ. U xơ lớn còn gây chèn ép cơ quan lân cận khiến việc tiểu tiện gặp khó khăn, bắt buộc phải điều trị.

Trước đây, các bác sĩ phải mổ hở để lây u xơ ra. Phương pháp này gây đau cho bệnh nhân, tạo sẹo lớn sau khi mổ. Việc tác động dụng cụ vào tử cung bệnh nhân có nguy cơ gây dính trong ổ bụng, tụ dịch. Sau này, một phương pháp hiện đại hơn được áp dụng là phẫu thuật nội soi bóc khối u xơ tử cung rút ngắn thời gian nằm viện, bệnh nhân ít đau và ít sử dụng kháng sinh hơn.

Không muốn 'phá hỏng' dạ dày thì bỏ ngay những thói quen này

Trong cuộc sống hàng ngày, có những điều cấm kỵ mà người bị viêm dạ dày buộc phải tránh, nếu không sẽ khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn, thậm chí có thể biến chuyển sang nhiều bệnh khác nguy hại cho sức khỏe.

Đề xuất cấm sử dụng Thu*c lá điện tử, Thu*c lá làm nóng, shisha

ThS. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nhấn mạnh, các loại Thu*c lá thế hệ mới cũng độc hại như Thu*c lá thông thường, Bộ Y tế có đề xuất cấm sử dụng dưới mọi hình thức mua bán, sản xuất, nhập khẩu đối với các sản phẩm mới này (Thu*c lá điện tử, Thu*c lá làm nóng, shisha).

Uống An cung ngưu hoàng hoàn ngừa tai biến, cụ ông xuất huyết não, hôn mê

Lo ngại bị tai biến mạch máu não, gia đình đã cho cụ ông uống 4 liều Thu*c an cung ngưu hoàng hoàn để dự phòng tai biến. Sau 4 liều Thu*c này, ông L. bắt đầu có biểu hiện bất thường, hôn mê nên người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gừng: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Ngoài là gia vị rất quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, gừng còn có nhiều tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Thế nhưng với loại củ này, có những 'đại kỵ' khi ăn gây hại vô cùng cho sức khỏe mà không phải ai biết.

Chảy máu chân răng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, bệnh về gan

Chảy máu chân răng hay chảy máu lợi là một trong những bệnh lý răng miệng hay gặp phải hàng ngày. Tuy nhiên nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần hoặc nặng lên, bạn cần đi khám ngay bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm.

Bạch hầu lan rộng: Gia Lai đóng cửa nhiều trường học, Bộ Y tế yêu cầu khẩn với KonTum

Huyện Đắk Đoa (Gia Lai) đã cho học sinh trên địa bàn xã Hải Yang nghỉ học một tuần bắt đầu từ ngày 6/7 để phòng, chống dịch bạch hầu.

Hà Nội tăng mạnh ca mắc sốt xuất huyết, nhiều ổ dịch phức tạp

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây. Một số xã ghi nhận nhiều bệnh nhân và có ổ dịch có diễn biến phức tạp như: Tam Hiệp - Phúc Thọ (182 ca), Khánh Hà - Thường Tín (48 ca), Thanh Thùy - Thanh Oai (44 ca).

Ngô Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/chua-u-xo-tu-cung-khong-can-phau-thuat-hy-vong-moi-cho-phu-nu-mac-benh-1684609.tpo)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY