Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Chuyên gia: 400.000 người Nhật có thể Ch?t nếu không kiểm soát chặt dịch

Dân trí Nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo số người Ch?t vì Covid-19 tại nước này có thể lên tới 400.000 nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Sân bay Nhật Bản dùng bìa làm giường cho khách chờ xét nghiệm Covid-19 Đăng video ở nhà giữa dịch Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản bị chỉ trích Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp, chi gần 1.000 tỷ USD đối phó Covid-19

Theo hãng tin KyodoAsahi, một nhóm chuyên gia chuyên nghiên cứu các ổ dịch thuộc Bộ Y tế Nhật Bản ước tính, số ca Tu vong vì Covid-19 tại nước này có thể lên tới 400.000 người nếu người dân không giảm việc tiếp xúc lẫn nhau và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Nhóm nghiên cứu dự báo các ca nhiễm nghiêm trọng cần sự hỗ trợ của máy thở có thể lên tới 850.000 trường hợp.

Giáo sư Hiroshi Nishiura tại Đại học Hokkaido, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm nghiên cứu Nhật Bản, kêu gọi giảm 80% tiếp xúc giữa người với người khi tình trạng khẩn cấp đang được triển khai tại hàng loạt tỉnh thành.

“Chúng ta không thể chấm dứt dịch bệnh lây nhiễm nếu chúng ta không giảm đáng kể việc tiếp xúc giữa người với người”, ông Hiroshi cho biết.

Nhật Bản hiện ghi nhận 146 ca Tu vong và 8.100 ca mắc Covid-19. Tuy dịch ở Nhật Bản không bùng phát mạnh như nhiều quốc gia châu Âu, song gần đây, số ca nhiễm bệnh tại một số tỉnh thành của nước này có xu hướng tăng nhanh. 

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 7/4 chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng tại Tokyo, Osaka và 5 tỉnh gồm Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo và Fukuoka nhằm ngăn đà lây lan của dịch Covid-19.

Theo Reuters, tình trạng khẩn cấp cũng sẽ được áp dụng với thành phố Sapporo ở phía bắc đảo Hokkaido từ ngày 14/4 và dự kiến kéo dài tới 6/5.

Với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, người dân Nhật Bản được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết như mua sắm nhu yếu phẩm hay lý do y tế. Thủ tướng Abe đề nghị người dân giảm đến 70-80% tiếp xúc với người khác nhằm tránh nguy cơ lây lan Covid-19. 

Có những dấu hiệu cho thấy hệ thống y tế của Nhật Bản đang bị quá tải, với 9/47 tỉnh thành ghi nhận tình trạng hết giường điều trị khẩn cấp dành cho bệnh nhân Covid-19.

Chính quyền thành phố Osaka kêu gọi người dân quyên góp áo không thấm nước cho bệnh viện khi các nhân viên y tế không có đủ đồ bảo hộ. Thị trưởng Osaka Ichiro Matsui ngày 14/4 cho biết các bác sĩ và y tá tại nhiều bệnh viện ở thành phố này phải sử dụng túi đựng rác làm đồ bảo hộ khi điều trị cho các bệnh nhân.

Thành Đạt

Theo SCMP

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/the-gioi/chuyen-gia-400000-nguoi-nhat-co-the-chet-neu-khong-kiem-soat-chat-dich-20200415202344497.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Đó chính là cách yêu con đúng đắn của các bà mẹ Nhật, thay vì việc khoe trẻ chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích đơn thuần của mẹ hay để chứng minh con mình giỏi hơn con người khác.
  • Bệnh tiểu đường là một bệnh nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận và cơ quan trong cơ thể. Đó là lý do bệnh nhân cần được châm sóc từ nhiều bác sĩ.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh gây nên do vi rut VNNB
  • Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh gây nên do vi rút VNNB.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY