Nhóm nghiên cứu từ Đại học Oxford hy vọng đột phá này sẽ làm tăng cơ hội có thai nhờ thụ tinh ống nghiệm từ 30% như hiện nay lên gần 100%.
"Hầu hết các phôi được dùng trong kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm hiện nay trên thế giới không được kiểm tra gene, và 85% trong số đó không phát triển thành thai nhi bình thường", Dagan Wells, tác giả công trình cho biết.
Theo guardian, test mới của Dagan Wells và cộng sự có thể tìm ra bất thường nhiễm sắc thể (một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến thụ tinh ống nghiệm thất bại) ở các phôi 5 ngày tuổi. Các phôi mang khuyết tật gene như vậy thường bị cơ thể đào thải qua hiện tượng sảy thai.
Dự kiến test mới có thể sử dụng để phát hiện dị tật cả ở các trứng, cũng như phôi và có giá khoảng 2.000 bảng Anh. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm tại Oxford vào cuối năm nay và đưa thành quy trình rộng rãi đến các bệnh viện vào nửa cuối năm sau.