Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

COVID-19 có thể đã lây lan ở Washington 6 tuần mà chưa bị phát hiện

Một nghiên cứu mới đây cho rằng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra có thể đã lây lan ở bang Washington, Mỹ trong nhiều tuần qua nhưng chưa bị phát hiện.

Theo hãng tin AP, sau khi phân tích trình tự gen của virus SARS-CoV-2 từ 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19, các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson thuộc Đại học Washington cho biết virus này có thể đã lây lan trong bang tới 6 tuần mà chưa bị phát hiện. Nếu điều này là sự thật, có thể hàng trăm trường hợp nhiễm virus trong khu vực vẫn đang trong giai đoạn ủ bệnh và chưa lây nhiễm cho người khác.

Giáo sư Trevor Bedford – người đứng đầu nghiên cứu - đã công bố những phát hiện ban đầu về loại virus này ở bang Washington sau khi nghiên cứu thấy có sự tương đồng trong bộ gen virus của trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại bang hôm 20/1 với bệnh nhân được phát hiện nhiễm bệnh hôm 28/2.

“Chúng tôi cho rằng bang Washington phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh mà không bị phát hiện cho đến nay do suy nghĩ chỉ có người trực tiếp đến Trung Quốc mới có thể nhiễm bệnh”, ông Bedford nói.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khác cho rằng kết quả nghiên cứu này không làm họ ngạc nhiên và chỉ ra rằng với nhiều người, đặc biệt là những người trẻ và khỏe mạnh hơn, các triệu chứng sẽ không nặng hơn cảm cúm hoặc cảm lạnh.

“Chúng tôi nghĩ rằng các triệu chứng COVID-19 có thể nhẹ hoặc thậm chí nhiều người không có triệu chứng. Các triệu chứng không rõ ràng và các tiêu chí kiểm tra chưa nghiêm ngặt khiến virus tiềm ẩn và dễ dàng lây lan mà chúng ta không thể phát hiện được”, ông Justin Lessler, Phó Giáo sư dịch tễ học tại khoa y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg thuộc Đại học John Hopkins, nói.

Bang Washington là nơi ghi nhận người nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Mỹ, sau đó xuất hiện thêm 8 trường hợp mắc bệnh. Một người đàn ông 50 tuổi đã Tu vong hôm 29/2 cũng sống tại bang Washington và là ca Tu vong đầu tiên tại nước này. Các quan chức y tế cho biết có trên 50 người trong trung tâm y tế Kirkland, bang Washington cũng đang được xét nghiệm với loại virus này.

Chính quyền bang và các nhà chức trách địa phương đang tăng cường kiểm soát dịch bệnh vì số ca nhiễm mới trên khắp đất nước đang gia tăng nhanh chóng, lan sang cả California, Illinois, Rhode Island và New York.

Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Mỹ là một người đàn ông sống tại Washington đã từng đến Trung Quốc – quốc gia bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, một số trường hợp nhiễm bệnh gần đây tại nước này không có mối liên hệ nào với khách du lịch.

Tại California, 2 nhân viên y tế ở khu vực Vịnh San Francisco chăm sóc một bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng đã bị chẩn đoán nhiễm virus. Các nhân viên y tế này đều làm việc tại Bệnh viện NorthBay VacaValley ở Vacaville, bang California và đã tiếp xúc với một bệnh nhân được điều trị tại đó trước khi được chuyển đến Trung tâm Y tế UC Davis ở Sacramento. Bệnh nhân này là người đầu tiên ở Mỹ nhiễm COVID-19 mà không đi du lịch nước ngoài.

Khi dịch bệnh vẫn đang bùng phát tại Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Alex Azar đã tìm cách trấn an người dâng Mỹ rằng chính phủ liên bang đang nỗ lực hết sức để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh này.

“Mọi người nên biết rằng chúng ta có hệ thống y tế công cộng tốt nhất trên thế giới”, ông Azar nói và cho biết thêm rằng các trường hợp nhiễm bệnh sẽ được báo cáo và rủi ro với căn bệnh là rất thấp.

Tính đến hết ngày 1/3, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận tại Mỹ đã lên tới 76 trường hợp, bao gồm cả những người sơ tán từ tàu du lịch và trở về từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico để đề phòng dịch bệnh lây lan.

“Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp thích hợp và cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ, nhưng chúng tôi không dự đoán được sẽ thực hiện điều đó khi nào”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-co-the-da-lay-lan-o-washington-6-tuan-ma-chua-bi-phat-hien-20200302153436164.htm)

Tin cùng nội dung

  • Em được biết, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chấp nhận cắt bỏ bầu ngực để loại trừ nguy cơ ung thư vú có thể di truyền từ gia đình. Trường hợp của em, cả mẹ và dì em đều bị ung thư vú. May mắn phát hiện rất sớm, điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Em (nữ, 24 tuổi), muốn tầm soát bệnh thì nên làm các xét nghiệm gì, ở đâu, chi phí là bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn nhiều.
  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Tốc độ lắng máu hay tốc độ lắng hồng cầu (erythrocyte sedimentation rate - ESR), protein C phản ứng (C-reactive protein - CRP) và độ nhớt huyết tương (plasma viscosity - PV) là các xét nghiệm máu thường được sử dụng để phát hiện sự gia tăng protein, và là dấu hiệu của viêm.
  • Vi trùng có thể nhân lên dễ dàng. Các dụng cụ làm sạch, chẳng hạn như các loại khăn hoặc giẻ lau sàn, luôn có mầm bệnh và chúng sẽ lây lan vi trùng qua các bề mặt khác
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY