Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Covid-19 có thể khiến nền kinh tế toàn cầu tổn thất 1,1 nghìn tỷ USD thu nhập

Theo một dự báo của cơ quan dự báo kinh tế hàng đầu thế giới Oxford Economics đưa ra ngày 19/2, dịch virus corona mới (Covid-19) có thể khiến nền kinh tế toàn cầu tổn thất hơn 1,1 nghìn tỷ USD thu nhập nếu bùng phát thành đại dịch.

Oxford Economics cảnh báo rằng sự lây lan của virus sang các khu vực bên ngoài châu Á sẽ làm giảm 1,3% tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, tương đương với 1,1 nghìn tỷ USD thu nhập bị mất. Mô hình của nền kinh tế toàn cầu cho thấy virus đã có hiệu ứng đóng băng nền kinh tế do vụ đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc tràn sang các nước láng giềng và các công ty lớn vật vã tìm nguồn linh kiện và hàng hóa thành phẩm thay thế.

Ví dụ, hãng Apple đã thông báo tới các nhà đầu tư rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu doanh thu hàng quý vì nguồn cung iPhone tạm thời bị hạn chế và sự sụt giảm đáng kể trong chi tiêu của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng virus. Công ty sản xuất xe hơi Jaguar Land Rover đã lên tiếng về vấn đề cung cấp vì có thể hết phụ tùng xe hơi tại các nhà máy ở Anh vào cuối tháng 2 nếu virus corona tiếp tục ngăn chặn việc nhập khẩu các bộ phận đến từ Trung Quốc.

Oxford Economics dự kiến, ​​tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm từ 6% năm ngoái xuống còn 5,4% vào năm 2020 sau sự lây lan của virus cho đến nay. Nhưng nếu dịch bệnh lan rộng hơn ở châu Á, GDP thế giới sẽ giảm 400 tỷ USD vào năm 2020, tương đương 0,5%. Nếu virus lan rộng ra khỏi châu Á và trở thành đại dịch toàn cầu, GDP thế giới sẽ giảm 1,1 nghìn tỷ USD, tương đương 1,3% so với dự báo hiện tại. Mức giảm 1,1 nghìn tỷ USD sẽ giống như mất toàn bộ sản lượng hàng năm của Indonesia, nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới. Các kịch bản của Oxford Economics cho thấy GDP thế giới bị ảnh hưởng do sự sụt giảm trong tiêu dùng và du lịch, với một số hiệu ứng thị trường tài chính và đầu tư yếu hơn.

Một dự báo khác của Capital Economics thì cho biết, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp và vẫn chưa rõ kéo dài bao lâu nữa trước khi các quy tắc kiểm dịch trên phần lớn vành đai trung tâm của Trung Quốc sẽ dẫn đến sa thải công việc hàng loạt và cắt giảm tiền lương ngày càng lan rộng. Cơ quan này cho biết 85% các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán có đủ tiền để đáp ứng các khoản nợ và hóa đơn tiền lương trong hơn sáu tháng mà không có thêm doanh thu. Nhưng hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm một nửa số công việc ở thành thị, có thể không chú ý đến các lệnh của chính phủ để không làm mất việc. Một cuộc khảo sát trên 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện bởi hai trường đại học Trung Quốc cho thấy trừ khi điều kiện dịch bệnh được cải thiện, 1/3 các công ty sẽ hết tiền trong vòng một tháng.

Một khảo sát khác với 700 công ty cho thấy 40% doanh nghiệp tư nhân sẽ hết tiền trong vòng ba tháng. Dự đoán tốt nhất là vẫn còn một tuần nữa trước khi kết thúc tháng 2, nếu hoạt động kinh tế tăng trở lại, phần lớn nhân viên bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương có thể sẽ giữ được việc làm. Sau đó, với việc sa thải quy mô lớn đã tránh được, chi tiêu của người tiêu dùng sẽ phục hồi nhanh chóng do nhu cầu bị dồn nén, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp và các hộ gia đình thu lại phần lớn thu nhập bị mất gần đây. Tuy nhiên, với mỗi ngày sự gián đoạn kéo dài, nguy cơ sụt giảm kéo dài trong sản lượng tăng lên. Nếu hoạt động không hồi phục rõ ràng vào cuối tháng 2 thì các doanh nghiệp có thể phải xem xét lại dự báo tăng trưởng hàng năm.

Oxford Economics vẫn dự kiến ​​tác động của virus sẽ được giới hạn ở Trung Quốc và có tác động đáng kể, nhưng ngắn hạn, khiến tăng trưởng GDP thế giới chỉ thấp hơn 0,2% so với tháng 1 ở mức 2,3%. Nhưng việc trở thành đại dịch sẽ gây ra một cú sốc sâu sắc hơn trong 6 tháng tới, có thể tương đương với khoản tổn thất 1,1 nghìn tỷ USD.

Việt Dũng

Mạng Y Tế
Nguồn: Công thương (https://congthuong.vn/covid-19-co-the-khien-nen-kinh-te-toan-cau-ton-that-11-nghin-ty-usd-thu-nhap-132861.html)
Từ khóa:

Tin cùng nội dung

  • Đi ngoài ra máu, phân lỏng lẫn máu như máu cá, đau bụng, gầy sút, chán ăn, buồn nôn… là dấu hiệu điển hình cho biết có thể bạn đã mắc ung thư đại trực tràng.
  • Tiêu chảy hay dân gian thường gọi đùa là tào tháo đuổi khiến cho người mắc bệnh vô cùng khó chịu. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này đôi khi là do việc uống Thuốc kháng sinh.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY