Kinh tế xã hội hôm nay

Cụ bà sống thọ nhất thế giới bước sang tuổi 117

Bước sang tuổi 117, cụ bà người Nhật Bản chính thức phá vỡ kỷ lục Guinness ghi nhận là người thọ nhất thế giới.

Sáng nay, tờ Reuters vừa đưa tin về sinh nhật lần thứ 117 của cụ bà Kane Tanaka tại một viện dưỡng lão ở Fukuoka, miền Nam Nhật Bản.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngày 5/1 với sự góp mặt của nhiều nhân viên, bạn bè của cụ Kane tại viện dưỡng lão.

Điều đặc biệt là cụ bà Kane đã tự phá vỡ kỉ lục về người sống thọ nhất do chính mình lập ra vào hồi đầu tháng 1 năm ngoái.

Tại bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của mình, cụ bà Kane tâm sự: “Tôi muốn được thổi nến thêm lần nữa”.

Cụ bà Kane sinh ngày 2/1/1903, là con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em. Bà kết hôn với ông Hideo Tanaka vào năm 1922 và sinh được 4 người con, nhận nuôi 1 người con.

Hiện, cụ Tanaka hiện đang sống ở một nhà dưỡng lão thuộc thành phố Fukuoka, phía tây nam Nhật Bản.

Bí quyết sống thọ của cụ là thức dậy vào 6h mỗi ngày. Sau đó, cụ học Toán, luyện tập thư pháp vào buổi chiều và chơi cờ Othello.

Trước cụ Tanaka, cụ Chiyo Miyako là người cao tuổi nhất thế giới nhưng cụ Miyako đã qua đời vào tháng 7 năm 2017 ở tuổi 117.

Từ trước đến nay, Nhật Bản là đất nước có danh sách những người có tuổi thọ cao nhất thế giới. Tuổi thọ của cụ Kane cho thấy tình hình già hóa dân số của Nhật Bản.

Tại quốc gia mặt trời mọc, tỷ lệ sinh giảm cũng là dấu hiệu đáng ngại báo động tình trạng thiếu lao động trong tương lai.

Cùng đó, số trẻ sơ sinh của Nhật giảm khoảng 5,9% vào năm 2018, xuống dưới 900.000 bé. Con số này được đánh giá là thấp kỷ lục từ năm 1899 tới nay.

Minh Anh (Tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/cu-ba-song-tho-nhat-the-gioi-buoc-sang-tuoi-117-a462139.html)

Tin cùng nội dung

  • Việc ngày càng có nhiều người bỏ Thuốc lá, công trước hết là do tuyên truyền, từ lời khuyên của các thầy Thuốc
  • Tuổi thọ con người tùy thuộc vào yếu tố di truyền, môi trường sống, dinh dưỡng, cách sống và kiến thức phòng trị bệnh. Trong đó, việc học ăn để tận dụng các ưu điểm của thực phẩm kết hợp với khoa học dinh dưỡng để phòng ngừa các bệnh lão suy cũng dự phần quan trọng trong việc gia tăng tuổi thọ...
  • Theo những gì đang diễn ra thì rõ ràng tuổi thọ của con người đang ngày một tăng lên. Trong điều kiện đời sống phát triển, đường đồ thị tuổi thọ dường như ngày càng lên cao. Vậy liệu chúng ta có thể sống 100, 150 hay 200 tuổi?
  • Các nhà khoa học thuộc Trường đại học Y Albert Einstein của Israel cho biết, con người sống lâu một phần là do gen di truyền.
  • Y học cổ truyền cho rằng “thần” là biểu hiện ra ngoài của hoạt động sống mà ta có thể cảm nhận được. Bảo vệ được cái “thần” sẽ giúp cho cơ thể luôn ở trạng thái hài hòa và sống thọ.
  • Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.
  • John Sheppard (78 tuổi, người Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới khi hiến máu tới lần thứ 315. Ông John Sheppard bắt đầu hiến máu từ khi mới 18 tuổi.
  • Có một thế giới thật khác: sống động, ấn tượng nhưng gần gũi, trong sáng. Đó là lăng kính nhìn cuộc sống của Nem, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9/10 thông báo hơn 350 triệu người trên toàn cầu đang bị trầm cảm, theo hãng tin AAP của Úc.
  • Thế giới hiện có khoảng 150 triệu người bị trầm cảm, trên 125 triệu người bị ảnh hưởng do sử dụng rượu, trên 40 triệu người bị động kinh và 24 triệu người bị mất trí.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY