Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo phóng viên ttxvn tại seoul, số liệu thống kê của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc (kcdc) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 23/6, với 46 được phát hiện (gồm 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 30 ca nhập cảnh), tổng số ca mắc covid-19 ở hàn quốc đã tăng lên 12.484 ca.
Số ca bình phục thêm 27 ca, nâng tổng số lên 10.908 ca (chiếm 87,3%). số ca Tu vong do đến nay là 281 ca.
Trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng các ngoại nhập (hiện đã lên tới gần 1.500 ca), hàn quốc bắt đầu tạm đình chỉ việc cấp thị thực và các chuyến bay không theo lịch trình từ pakistan và bangladesh từ ngày 23/6.
Kcdc ngày 22/6 cho biết khu vực đô thị (seoul và vùng phụ cận) đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai, theo đó cảnh báo hàn quốc cần chuẩn bị cho một cuộc chiến chống kéo dài.
Kể tử khi nới lỏng lệnh "giãn cách xã hội" vào ngày 6/5 vừa qua, tại nước này xuất hiện các cụm lây nhiễm lẻ tẻ.
Theo số liệu thống kê mới nhất, khu vực đô thị seoul chiếm phần lớn các trường hợp được ghi nhận trong hai tuần cuối tháng năm và đầu tháng sáu.
Đây cũng là lý do khiến các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo có thể xem xét áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn, hiện đang thực hiện ở khu vực seoul, trên quy mô toàn quốc trong bối cảnh các ca lây trong cộng động tiếp tục tăng.
Liên quan dịch bệnh, các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện những bệnh nhân có tiền sử đột quỵ, tai biến mạch máu não, bệnh nhân tiểu đường và người hút Thu*c lá có nguy cơ nhiễm virus sars-cov-2 cao và khi bị nhiễm sẽ có tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn những người khác.
Tính đến nay, trong tổng số ca Tu vong do tại hàn quốc, 77% có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch và 44% mắc bệnh tiểu đường.
Theo các nhà nghiên cứu, do trên bề mặt virus SARS-CoV-2 có các đầu nhọn protein nhô ra và nếu gặp protein đặc biệt là ACE2 phù hợp với cấu trúc này, virus sẽ dễ dàng xâm nhập và phá hủy các tế bào của cơ thể.
Kcdc cho biết viện nghiên cứu y tế quốc gia (nih) đã phân tích các mạch máu ngoại biên và tế bào não trên chuột thí nghiệm chuyên để nghiên cứu các bệnh về đột quỵ, kết quả cho thấy lượng thụ thể ace2 ở những con chuột này tăng tới 9 lần theo thời gian.
Thí nghiệm liên quan bệnh tiểu đường và hút Thu*c lá cũng cho kết quả tương tự. Thụ thể ACE2 càng nhiều càng giúp
điều này cho thấy những người mắc các bệnh mãn tính kể trên cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng dịch trong sinh hoạt, đồng thời không hút Thu*c lá để phòng dịch triệt để.
Trong khi đó, ngày 23/6, ủy ban y tế quốc gia (nhc) trung quốc thông báo đã ghi nhận thêm 22 virus sars-cov-2 gây bệnh covid-19 tại
Thủ đô bắc kinh ngoài ghi nhận 13 ca không có biểu hiện.
Từ ngày 11-22/6, Bắc Kinh có tổng cộng 249 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đang được điều trị tại bệnh viện.
Như vậy, tính đến hết ngày 22/6, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.418 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca Tu vong. Tổng cộng 78.425 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện./.
Chủ đề liên quan:
Ca nhiễm Ca nhiễm mới Ca nhiễm mới tại Hàn Quốc Covid 19 COVID_19 Dịch Covid 19 dịch COVID_19 dien bien moi nhat ve dich covid 19 hàn quốc nhiễm mới số ca số ca nhiễm Số ca nhiễm mới so ca nhiem virus corona Tại Hàn Quốc tăng trở lại tin moi nhat ve dich benh covid 19 tinh hinh dich benh ngay 23/6 trở lại