Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Điều trị thành công bệnh nhân liệt nửa người

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa điều trị thành công 1 bệnh nhân bị liệt nửa người nhờ phương pháp can thiệp nội mạch thần kinh.

Sáng 13.8, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết các thầy Thu*c của bệnh viện đã cấp cứu và điều trị thành công cho 1 bệnh nhân bị liệt nửa người bằng phương pháp can thiệp nội mạch thần kinh.

Theo hồ sơ, rạng sáng 7.8 khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hải Th. (44 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) vào viện trong tình trạng bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nói khó và méo miệng.

Nhận được thông tin từ khoa Cấp cứu tổng hợp, đơn vị Đột qụy thuộc khoa Nội 2 của bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị đột qụy, thiếu máu não cục bộ, có chỉ định sử dụng Thu*c tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Qua kết quả chụp CT mạch máu não ghi nhận trường hợp của bệnh nhân bị tắc M1 động mạch não giữa bên trái. Ê kíp can thiệp nội mạch thần kinh do ThS.BS Lý Ngọc Tú, Phó trưởng khoa Nội 2 phụ trách đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng DSA tiến hành can thiệp lấy huyết khối. Sau 45 phút, mạch máu bị tắc nghẽn hoàn toàn đã được tái thông. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và tình trạng hiện nay cũng đã được hồi phục.

Sau khi hồi phục, anh Phạm Hải Th. cho biết: “Lúc vào tới bệnh viện, tôi đang trong tình trạng méo miệng, nói khó, không cử động được. Sau khi được các bác sĩ điều trị, hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe đã ổn định, đi lại và ăn uống bình thường. Tôi và gia đình cảm ơn các các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện nhiều lắm”.

Theo bác sĩ Lạc tính đến thời điểm hiện nay, đơn vị Đột qụy khoa Nội 2 của bệnh viện đã thực hiện nhiều ca chụp chẩn đoán và can thiệp đối với các bệnh lý liên quan đến thần kinh như đột qụy thiếu máu não cục bộ cấp, dị dạng động tĩnh mạch ở não, hẹp động mạch nội sọ, túi phình mạch máu não.

Vũ Phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/y-hoc-suc-khoe-c-182/tien-bo-y-hoc-c-204/dieu-tri-thanh-cong-benh-nhan-liet-nua-nguoi-142465.html)

Tin cùng nội dung

  • Việc chuyển giao thành công và triển khai được nhiều kỹ thuật tim mạch can thiệp phức tạp, cấp cứu thành công cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim nặng giữa BV Tim Hà Nội và BVĐK Xanh Pôn đã giúp giảm bớt quá tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên
  • Đột quỵ là nguyên nhân Tu vong đứng hàng thứ hai trên thế giới sau ung thư. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ não đang gia tăng ở mức đáng lo ngại ở cả hai giới và các lứa tuổi.
  • Cơn thiếu máu não thoáng qua còn gọi là thiếu máu não cục bộ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có khả năng xuất hiện ở người trẻ hơn.
  • Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ III đang diễn ra tại Hà Nội thu hút nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Điện quang can thiệp đã giải quyết nhiều ca bệnh khó, cứu sống được nhiều người bệnh
  • Tại các trại giam, trại tạm giam, số người đã sử dụng M* t*y, hoạt động M*i d*m và có các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV khác rất cao.
  • Liệt nửa người là di chứng nặng nề sau đột quỵ, khiến người bệnh khó khăn trong đi lại và cử động tay chân.
  • Thiếu máu não thoáng qua là bệnh lý hay gặp ở người cao tuổi. 75 % là những người trên 65 tuổi, nam mắc nhiều hơn nữ (tỷ lệ nam/nữ là 3/2).
  • Cơn thiếu máu não thoáng qua (TMNTQ) thực chất là cơn tai biến mạch máu não hồi phục nhanh, thời gian hồi phục từ vài phút đến vài giờ...
  • Thiếu máu não đang có chiều hướng gia tăng mạnh ở người lớn tuổi và gần đây cũng khá phổ biến ở những người trẻ tuổi lao động trí óc, căng thẳng, stress.
  • RFA phá hủy khối u dựa vào tác dụng của nhiệt độ. Khi tế bào ung thư ở nhiệt độ > 60oC sẽ phá hủy nhân tế bào làm tế bào ung thư không còn khả năng nhân đôi.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY