Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Độc lạ căn biệt thự ở Hà Nội giống như khối rubic khổng lồ

Sau cải tạo, công trình “lột xác” hoàn toàn với diện mạo nổi bật, giống như một khối rubic khổng lồ. Các khoảng xanh được bố trí khéo léo giúp ngôi nhà hạn chế ảnh hưởng từ nắng nóng hướng Tây.

Công trình tọa lạc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, được xây dựng trên mảnh đất rộng 160m2 với hai mặt tiền thoáng sáng.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia đình 4 thành viên gồm bố mẹ và hai con trai đã lớn. Gia chủ mong muốn có một không gian sống rộng rãi, thoáng mát và không bị ngăn cách bởi các bức tường để mọi thành viên trong nhà dễ dàng nhìn thấy nhau, giao lưu trò chuyện.
Công trình được cải tạo từ căn nhà 3 tầng hình chữ L. Đảm nhận thiết kế ngôi nhà, kiến trúc sư Vũ Nam Sơn và Vũ Quỳnh Giao quyết định giữ nguyên cấu trúc cũ để rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí như yêu cầu của gia chủ.
Sau cải tạo, căn biệt thự trở nên khang trang, rộng rãi hơn với 4 tầng được phân chia thành các mảng màu trắng, đen tách biệt. Mặt tiền gồm nhiều ô cửa kính lớn và các khoảng trống để đón ánh sáng và gió vào trong nhà.
Vì ngôi nhà nằm đối diện công viên, thường xuyên có nhiều người dân qua lại mỗi ngày nên các kiến trúc sư quyết định nâng toàn bộ nền nhà và sân vườn cao hơn vỉa hè 60cm để đảm bảo nhà luôn sạch sẽ và kín đáo cũng như tạo tầm nhìn bao quát hơn.

Tầng 1 là phòng khách, khu vực ăn uống và bếp. Từ diện mạo bên ngoài cho đến nội thất trang trí bên trong nhà đều tôn lên đường nét vuông vắn, mềm mại.

Phòng khách rộng thoáng, ấm cúng, tạo điểm nhấn ấn tượng nhờ bức tường gỗ chạm trổ chi tiết đàn cá bơi lội. Khu vực này ngăn cách với không gian bên ngoài bằng cửa kính lớn, đưa ánh sáng tràn ngập vào phòng.
Khu vực bếp thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Phía trước là khoảng thông tầng, giúp lấy sáng, đón gió.

Khu vực nghỉ ngơi của gia đình được bố trí trên tầng 2 và 3 thoáng sáng. Các phòng đều được bố trí nhiều cửa sổ với hệ thống rèm thông minh.

Vì nhà nằm ở ngã ba, phần lớn mặt tiền hướng về phía Tây mà lại không có vật che nắng nào ở phía trước nên các kiến trúc sư quyết định đặt phòng tắm trong phòng ngủ master ngay tại điểm nóng nhất này. Trên mái của phòng tắm còn có một khu vườn nhỏ luôn xanh mát để giảm bớt lượng nhiệt tác động vào phòng ngủ phía trong.
Ngoài giải pháp giảm nắng nóng bên ngoài, các không gian chức năng bên trong cũng được các kiến trúc sư xử lý thông minh và tinh tế.
Ở các khu vực đều ưu tiên sử dụng nội thất gỗ với các chất liệu và đường vân khác nhau. Từ sàn nhà, bàn ghế, tủ kệ, giường đến cầu thang,... đều có vẻ đẹp riêng và tạo được cảm giác mát mẻ, gần gũi.
Phòng ngủ có cửa rộng nhìn ra ban công, luôn thoáng sáng. Nội thất đơn giản nhưng đủ tiện nghi, làm từ chất liệu gỗ có tông màu tối, trầm ấm.
Hai phòng tắm rộng rãi và bừng sáng nhờ sử dụng đá tự nhiên. Các thiết bị hiện cao cấp đa chức năng giúp khu vực này tối giản hơn nhưng vẫn tiện nghi, mang đến cuộc sống lý tưởng cho gia chủ ở độ tuổi trung niên.
Quanh khối nhà hay trên tầng thượng là các mảng vườn nhỏ, đóng vai trò như những bức rèm ngăn cách không gian trong và ngoài nhà, tạo sự yên tĩnh, riêng tư mà vẫn đảm bảo thoáng mát.

Theo Dân trí

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/doc-la-can-biet-thu-o-ha-noi-giong-nhu-khoi-rubic-khong-lo-584977.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY