1. Chọn nhầm sữa rửa mặt
Nhiều chị em quan niệm sữa rửa mặt thì cứ dùng thấy sạch là được mà không chú ý có phù hợp với làn da của mình hay không.
Thế nhưng việc lựa chon sữa rửa mặt phải phù hợp với loại da thì mới đạt hiệu quả.
Đa phần phụ nữ Việt Nam thuộc tuýp da hỗn hợp thường bị dầu vùng chữ T và khô ở hai bên má. Do vậy, bạn nên chọn sữa rửa mặt dành cho da dầu vào buổi sáng và dùng sữa rửa mặt dành cho da khô vào buổi tối để đạt hiệu quả cao nhất.
Tuy nhiên, với những người thuộc da dầu thì nên chọn loại sữa có thành phần đất sét, tính hút nhờn cao, sữa rửa mặt dạng bọt, tránh sử dụng xà phòng sẽ khiến da trở nên khô ráp.
Với những người thuộc tuýp da nhạy cảm nên đặc biệt chú ý chọn sữa dạng gel, không tạo bọt.
Với tuýp da khô nên chọn sữa rửa mặt dạng kem để tăng cường đồ ẩm cho da.
Tùy vào loại vóc dáng mà chọ trang phục cho phù hợp và do vậy phải hiểu rõ về da của mình thì mới có thể chọn loại mỹ phẩm làm đẹp da hiệu quả.
|
Nên chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da |
2. Rửa mặt bằng nước quá lạnh hoạc quá nóng
Thay vì rửa mặt bằng nước quá lạnh tạo cảm giác sảng khoái hay nước quá nóng vì cho rằng điều này sẽ khiến lỗ chân lông mở rộng, bạn hãy chọn nước ấm để làm sạch gương mặt.
Cả nước nóng và lạnh đều khiến da dễ bị “sốc nhiệt”, bị kích ứng đột ngột gây giãn mao mạch rất nguy hiểm.
|
Ảnh minh họa |
3. Không rửa tay trước khi rửa mặt
Thói quen xấu tiếp theo trong quá trình rửa mặt là chưa rửa tay trước khi rửa mặt.
Tay người có rất nhiều vi khuẩn và việc không rửa tay trước khi rửa mặt là con đường thuận lợi để đưa tất cả vi khuẩn và bụi bẩn đang có trên tay lên mặt.
Điều này làm cho mặt rất dễ dẫn đến nổi mụn và giảm tác dụng của sữa rửa mặt dù có rửa rất sạch đi nữa.
Không tốn qua nhiều thời gian và các chị em nên nhớ một điều: muốn rửa mặt thì hãy rửa tay.
|
Bạn hãy rửa tay thật sạch trước khi rửa mặt |
4. Rửa mặt bằng khăn
Chiếc khăn mặt chứa rất nhiều vi khuẩn, dễ bám bụi và bạn không thể loại trừ hết bụi bẩn bằng việc chỉ giặt khăn.
Hơn nữa việc chà sát khăn mặt vào làn da trong lúc rửa cũng có thể làm da tổn thương.
Do thế, rửa mặt bằng tay là hoàn hảo nhất.
5. Tẩy da chết quá nhiều
Tẩy da chết là công đoạn không thể thiếu trong chu kỳ làm đẹp.
Tuy nhiên hãy tẩy tế bào chết 1 lần/ tuần tẩy da chết thay vì ngày nào cũng làm.
Các loại tẩy da chết thường dưới dạng hạt, nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây mỏng da, khô da, gây nên tình trạng mất nước trầm trọng cho da.
Hậu quả của việc lạm dụng tẩy tế bào chết là một làn da lão hóa nhanh hơn.
Việc tẩy da chết chỉ nên thực hiện 1 lần/tuần |
6. Chà quá kỹ trên mặt
Đừng nghĩ rằng chà càng kỹ thì mặt càng sạch, cách đúng đắn là chà nhẹ nhàng nhưng có hiệu quả.
Việc dùng tay chà sát lên mặt trong khi rửa mặt không chỉ bào mòn da mà còn khiến gương mặt bị chảy sệ.
Cách tốt nhất là hãy rửa mặt nhẹ nhàng bằng những ngón tay chứ đừng miết và chà mạnh xuống bề mặt da.
Tiểu Bùi
Theo tạp chí Sống Khỏe
Chủ đề liên quan: