Tin y tế hôm nay

Tin y tế

F0 Hà Nội xoay xở tự điều trị

Hà Nội-Không gọi được y tế phường hoặc phải chờ lâu, nhiều F0 tìm hiểu thông tin hoặc gọi bạn bè, bác sĩ quen để xin đơn Thu*c, tự điều trị.

Anh Hoàng, 30 tuổi, ở quận Thanh Xuân, mắc Covid-19 từ ngày 14/2, sổ mũi, ho, không mất vị giác, khứu giác. Ban đầu, anh tìm số điện thoại của y tế cơ sở để khai báo, sau được bạn bè tư vấn "không cần thiết vì triệu chứng nhẹ, F0 đông phường không đủ nhân lực y tế xử lý ngay". Anh cũng không cần giấy chứng nhận khỏi bệnh do công ty không yêu cầu, sức khỏe tốt, không có bệnh nền, Thu*c có thể mua qua mạng, "nên tôi yên tâm tự điều trị", anh Hoàng cho hay.

Chị Hiền, 34 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, mang thai 25 tuần, phát hiện dương tính nCoV hôm 18/2. Chị nhiều lần gọi đến đường dây nóng của y tế phường, máy bận hoặc chỉ đổ chuông không người bắt máy. Chị liên hệ tất cả bác sĩ quen biết để nhờ tư vấn, được một bác sĩ sản khoa khám và cho đơn Thu*c điều trị triệu chứng, hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Anh Nam, 28 tuổi, quận Cầu Giấy, gọi cho bạn nhờ mua Thu*c, thức ăn, kit xét nghiệm sau khi phát hiện dương tính, đêm 16/2. Anh lên mạng tìm hiểu, xin tư vấn từ người từng nhiễm và bác sĩ rồi điều trị theo triệu chứng. "Tôi ngại gọi phường máy bận liên tục, chưa kể cách ly phải bị giăng dây ở nhà ảnh hưởng đến những người cùng khu trọ", anh nói. Mỗi ngày, anh uống vitamin, ăn hoa quả nhiều để tăng đề kháng, chưa sử dụng Thu*c Covid-19 vì sợ tác dụng phụ, tập thể dục và tập thở theo video hướng dẫn. Sau 4 ngày, anh test lại hai vạch mờ hơn.

Các loại Thu*c, vitamin anh Hoàng mua để điều trị Covid-19 tại nhà. Ảnh:Nhân vật cung cấp

Trả lời vnexpress, ông trương kỳ phong (giám đốc trung tâm y tế quận hà đông), nói hầu hết f0 tự điều trị tại nhà là người trẻ, khỏe, tiêm đủ vaccine, triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. những người này tự trang bị được thiết bị y tế, thu*c và thực phẩm để chăm sóc tại nhà. ngoài ra, đa số người dân đều có kiến thức nên khi mắc bệnh không hoang mang, hoảng loạn như trước.

Ông Phong thừa nhận tình trạng này do y tế cơ sở quá tải, có phường mỗi ngày ghi nhận hơn 100 F0, chỉ riêng trả lời điện thoại đã quá tải. Một số trường hợp gọi điện nhiều lần mới liên lạc được, "áp lực gấp 100 lần so với giai đoạn trước chỉ ghi nhận vài chục ca", ông nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng F0 nên khai báo với y tế địa phương để được theo dõi trong suốt thời gian mắc bệnh, được cấp gói Thu*c đúng theo tình trạng bệnh. Mỗi F0 có mã số trên hệ thống, mỗi ngày khai báo hai lần, nếu dấu hiệu trở nặng được chuyển tầng nhanh chóng. Một số F0 không khai báo y tế, không tuân thủ quy định cách ly, nhiễm virus nhưng vẫn ra ngoài đi chợ, giao lưu, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Đình Hòa (Công ty Luật Bảo Ngọc), người không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với Trạm y tế có thể bị phạt tiền. Điểm a khoản 3 Nghị định 117/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định: Người có hành vi "che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A" sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng. Covid-19 được Bộ Y tế xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Ông Hòa cho biết F0 không khai báo với Trạm y tế không chỉ bị phạt, mà còn mất tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp theo chế độ ốm đau.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nguyên (Bệnh viện Điều trị Người bệnh Covid-19, thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) khuyến cáo liên hệ y tế phường là khâu quan trọng để được hướng dẫn xử trí ban đầu và tư vấn các dấu hiệu trở nặng. F0 trở nặng, y tế phường là đầu mối và kết nối chuyển viện kịp thời.

Hiện, hà nội quản lý người mắc covid điều trị tại nhà trên phần mềm. theo quy định, khi test dương tính, người bệnh liên hệ với y tế phường để được cập nhật danh sách vào phần mềm theo dõi f0, sau đó được tư vấn dùng thu*c theo triệu chứng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (Giám đốc Trung tâm Y tế Đống Đa) cho biết mỗi F0 có nhiều vấn đề cần giải quyết nên "thời gian trao đổi lâu". Tuy nhiên nay có nhiều kênh hỗ trợ F0 từ xa, như Mạng lưới Thầy Thu*c đồng hành, số điện thoại thành phố, trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc tại nhà, đội y tế cố định. Khi không may mắc bệnh, người dân liên hệ y tế cơ sở để chăm sóc, cấp Thu*c. Phường cấp túi Thu*c nhóm A (Thu*c hạ sốt paracetamol, vitamin), còn Thu*c nhóm C (kháng virus như monulpiravir) được ưu tiên dùng cho người cao tuổi và bệnh nền theo đơn.

Tính trong đợt dịch thứ 4, hà nội ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm, trong đó hơn 196.000 ca điều trị tại nhà; gần 97% f0 không triệu chứng/nhẹ điều trị tại nhà, gần 100% dân số tiêm hai mũi vaccine. sở y tế xác định ưu tiên trọng tâm của thành phố hiện nay là bảo vệ người nguy cơ cao mắc covid-19, rà soát người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tỷ lệ t* vong.

Sở y tế hà nội khuyến cáo người dân có biểu hiện nghi nhiễm liên hệ với trạm y tế phường, xã để xét nghiệm miễn phí, hoặc liên hệ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn. người dân cần tiếp tục tuân thủ 5k, duy trì đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên hơn, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, giảm nguy cơ cho bản thân, gia đình cũng như gánh nặng cho y tế, xã hội.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Lê Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/f0-ha-noi-xoay-xo-tu-dieu-tri-4429770.html)

Tin cùng nội dung

  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY