Khoa học hôm nay

Giảm rủi ro thiên tai gắn với quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường

(HNMO) - Ngày 27-4, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị Phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021.

(HNMO) - Ngày 27-4, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị Phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2021.

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan; đại diện các bộ, ban, ngành của trung ương và 13 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, năm 2020, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra 13 loại hình thiên tai làm 56 người ch*t, mất tích, 118 người bị thương; 1.693 ngôi nhà sập đổ, 18.631ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 332.000m3 đất, đá, bê tông đường giao thông bị sạt lở… Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra ước tính là 1.300 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, 4 tháng đầu năm 2021, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục hứng chịu một số loại hình thiên tai làm 3 người ch*t, 1 người bị thương, 320 ngôi nhà bị hư hỏng, 1.086 gia súc, gia cầm bị ch*t… Tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 25 tỷ đồng. 

Trước những thiệt hại nêu trên, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc gần 2.582 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng… Nhờ đó, hậu quả do thiên tai gây ra tại các địa phương nhanh chóng được khắc phục, đời sống người dân tại các vùng thiên tai cơ bản ổn định.

Để giảm tổn thất do thiên tai gây ra, các tỉnh đề nghị các bộ, ngành liên quan báo cáo đề xuất Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; tăng kinh phí hỗ trợ để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên; có cơ chế, tạo thuận lợi cho người dân khai thác thế mạnh của rừng để phát triển du lịch, trồng cây dược liệu…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các bộ, ngành, địa phương khắc phục ngay những hạn chế, bất cập; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, luôn coi công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên; gắn nhiệm vụ giảm rủi ro thiên tai với quy hoạch xây dựng không gian, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường; thực hiện đúng quan điểm “phòng ngừa là chính”… 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương lưu ý: Sớm kiện toàn bộ máy, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp điều kiện, sát với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để củng cố cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân… 

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/997505/giam-rui-ro-thien-tai-gan-voi-quy-hoach-phat-trien-co-so-ha-tang-bao-ve-moi-truong)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY