Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Giành giật tính mạng sản phụ từ bão cytokine

Hà Nội-Sản phụ 26 tuổi ở Hoàng Mai, mắc Covid-19, bị hội chứng suy hô hấp cấp cùng cơn bão cytokine tấn công, nguy kịch tính mạng.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa đức giang, ngày 4/1, thông tin bệnh nhân mang thai tuần thứ 34, nhập viện khu điều trị bệnh nhân covid-19 (c2), ngày 5/12/2021. những ngày đầu, sản phụ tỉnh táo, ho khan, da niêm mạc hồng, không phù, không sốt, chỉ khó thở khi gắng sức vận động.

Bệnh nhân chưa được tiêm vaccine, các bác sĩ tiên lượng nguy cơ diễn biến nhanh. Chỉ vài ngày sau, tình trạng tiến triển nặng dần, sản phụ ho nhiều hơn, khó thở tăng lên ngay cả lúc nghỉ ngơi. Kết quả chụp X-quang cho thấy tổn thương phổi tăng dần; xét nghiệm máu báo hiệu các chỉ số bão cytokine ở mức rất cao.

Bão cytokine là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt. Bình thường, người khỏe mạnh khi bị virus tấn công, hệ miễn dịch sẽ phản ứng, cơ thể tiết ra chất cytokine để ức chế virus. Tuy nhiên, một số người tiết ra quá nhiều cytokine, gây ảnh hưởng các phủ tạng.

Các bác sĩ chỉ định sử dụng corticoid và Thu*c kháng virus remdesivir, các biện pháp hỗ trợ hô hấp nâng cấp dần, từ thở oxy kính, sang oxy mask rồi oxy dòng cao HFNC. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng không tốt với các phương án điều trị. Tổn thương phổi trở nên nghiêm trọng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển xuất hiện cùng cơn bão cytokine, nguy cơ thiếu hụt oxy cả mẹ và con, tiên lượng T* vong cao. Ban chỉ đạo nhanh chóng quyết định mổ bắt con sớm.

Sản phụ bị suy hô hấp nặng, phương án gây tê vùng tủy sống không còn khả thi, bắt buộc các bác sĩ gây mê đặt ống nội khí quản, phối hợp với Thu*c tăng co hỗ trợ. Để tránh tác dụng phụ của Thu*c tới bé qua hàng rào nhau thai, quá trình bắt con diễn ra chớp nhoáng trong khoảng một phút. Bé gái nặng khoảng 2,7 kg ra đời, khỏe.

Sản phụ điều trị tại bệnh viện. Ảnh xử lý từ video

Hẫu phẫu, kiểm tra phim X-quang và chỉ số xét nghiệm bão cytokine của sản phụ vẫn ở mức rất cao, nguy cơ T* vong. Các bác sĩ điều trị lọc máu hấp phụ liên tục, đồng thời cho hỗ trợ thở máy không xâm nhập. Trong khoảng 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy kính xen kẽ thở máy không xâm nhập. Ba ngày tiếp theo tình trạng phổi được cải thiện rõ rệt. Hiện, người bệnh phục hồi hoàn toàn.

Các bác sĩ nhận định cứu sống mẹ con sản phụ là một trong những thành công lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân covid-19 nặng tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai sức đề kháng giảm hơn so với người bình thường, khi mắc covid-19, mẹ bầu dễ chuyển tiến nặng hơn, tăng nguy cơ phải thở máy, chạy emco, dùng kháng sinh liều cao... thậm chí đe dọa tính mạng; thai nhi có nguy cơ sinh non, lây nhiễm, tốn kém trong điều trị. bộ y tế ngày 10/8 cho phép tiêm vaccine phòng covid-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên.

Thúy Quỳnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/gianh-giat-tinh-mang-san-phu-tu-bao-cytokine-4412068.html)

Tin cùng nội dung

  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY