Dinh dưỡng hôm nay

Giáo sư Đại học Harvard: Con sẽ thành đạt nếu cha mẹ dạy 3 điều này trước 13 tuổi

Nếu cha mẹ có thể nắm bắt cơ hội, trau dồi khả năng và giá trị học tập của con, chắc chắn sau này con sẽ có một tương lai sáng lạn.

Trong cuộc sống, có rất nhiều ông bố bà mẹ nghĩ rằng học tập là con đường duy nhất có thể đưa con đến với thành công. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu cho thấy thành công của một người không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm số hay trình độ học vấn, nó phụ thuộc phần lớn vào tính cách, kỹ năng mà người đó có được. Một đứa trẻ có tính cách yếu đuối rất khó có thể trở thành người tự lập khi lớn lên.

Thông thường, tính cách của một đứa trẻ sẽ hình thành hoàn chỉnh trong độ từ 7 đến 12 tuổi. Đây được coi là "giai đoạn vàng" để cha mẹ "uốn nắn" con vì 85 - 90% tính cách của con sẽ hình thành trong khoảng thời gian này.

Lúc này, việc giáo dục con rất quan trọng. Nếu cha mẹ có thể nắm bắt cơ hội, trau dồi khả năng và giá trị học tập của con, chắc chắn sau này con sẽ có một tương lai sáng lạn. Do vậy, Giáo sư Đại học Harvard đã khuyên cha mẹ nên bồi dưỡng con 3 điều này trước khi con được 13 tuổi.

1. Nuôi dưỡng sự tò mò ở con

Mọi người ai cũng đều có tính tò mò, đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ. Đối mặt với sự chuyển động không ngừng của tự nhiên và thế giới, cộng với trí tưởng tượng phong phú, mọi thứ đối với con đều là một điều gì đó vô cùng thú vị.

Tiến sĩ Prachi Shah, phó giáo sư nhi khoa công tác tại trường Đại học Michigan (Mỹ), đã tiến hành nghiên cứu trên 6.200 trẻ em đã chỉ ra rằng những bé có trí tò mò cao thường có khả năng học toán và đọc viết, cũng như khả năng tập trung cao hơn những bạn ít tò mò. Ngoài thành tích học tập tốt hơn, những đứa trẻ tò mò còn rất chăm chỉ tìm tòi, giỏi quan sát và suy nghĩ nhanh – những yếu tố quan trọng cấu tạo nên sự thành công. Như vậy có thể nói tính tò mò tỉ lệ thuận với cơ hội thành công.

Do đó, cha mẹ cần phải đưa con ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Việc đi nhiều nơi, xem nhiều thứ sẽ giúp con có cơ hội được quan sát được tìm hiểu, từ đó sẽ kích thích con thông minh hơn.

2. Kích thích tiềm năng học tập của con

Học tập là một quá trình lâu dài, và để kích thích tiềm năng học tập ở con, trước tiên cha mẹ phải là tấm gương học tập tích cực. Bởi khi con nhìn thấy cha mẹ nghiêm túc trong học tập, trong công việc thì con cũng sẽ bắt chước theo hành vi và thái độ của cha mẹ.

Vì thế, mỗi khi con học bài thì cha mẹ hãy đọc một quyển sách, thay vì ngồi xem điện thoại. Điều này sẽ mang lại tác động tích cực đối với trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ đừng quên kích thích sự tò mò của con. Bởi đây là động lực để con ham học hỏi.

Nói tóm lại, để kích thích sự ham học của trẻ, trước tiên cha mẹ phải kích thích trí tò mò của con. Đồng thời, cha mẹ nên để con được chủ động trong việc học, định hướng nghề nghiệp tương lai. Hãy khuyến khích con thay vì ra lệnh phải đạt được cái này làm được cái kia.

3. Duy trì thói quen đọc sách của con

Nhà triết học nổi tiếng người Anh Francis Bacon từng nói: "Đọc lịch sử làm con người khôn ngoan, đọc thơ làm con người dí dỏm, đọc sách tính toán làm con người tính chính xác, đọc triết lý làm con người trở nên sâu sắc, đọc đạo đức làm con người trở nên cao quý". Như vậy có thể thấy rằng đọc sách có khả năng giúp chúng ta hình thành các tính cách tốt.

Một nghiên cứu của trường Đại học Toronto (Canada) cho thấy việc đọc sách còn có thể ảnh hưởng tích cực đến tính cách của trẻ bởi nó mở rộng thế giới quan của con. Theo đó, đọc sách giúp con xây dựng sự đồng cảm vì những tri thức, câu chuyện trong sách làm con hiểu hơn về bạn bè, về cách đối nhân xử thế và về thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, đọc sách còn giúp tăng cường và thúc đẩy các tế bào thần kinh, cho phép trẻ sáng tạo hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn, đặt câu hỏi tốt hơn và kết nối tinh thần nhanh hơn. Do đó, duy trì thói quen đọc sách của con là một trong ba việc quan trọng mà cha mẹ cần phải chú tâm rèn giũa cho con trong quá trình hình thành nhân cách.

HỒNG HẠNH

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/giao-su-dai-hoc-harvard-con-se-thanh-dat-neu-cha-me-day-3-dieu-nay-truoc-13-tuoi-2220204518947941.htm)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte, Em nghe nói BV Đại học Y dược có phòng khám Tâm lý và Chăm sóc giảm nhẹ không biết có đúng không? Em muốn hỏi, bệnh nhân có triệu chứng rối loạn hành vi như tự làm đau bản thân có thể đến khám tại phòng khám Tâm lý không? Em có thể hẹn trước lịch khám không? Em cám ơn rất nhiều. (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Quận 6, TPHCM)
  • Kính chào quý báo, Em có nghe thông tin BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức phẫu thuật miễn phí cho người bị dị tật khe hở môi - hàm ếch. Em muốn tìm hiểu thông tin để đưa cháu nhà em đi chữa trị, kính xin quý báo giúp đỡ giùm em. Em xin trân trọng cảm ơn. (Mỹ Dung - mudung…@gmail.com)
  • Kính chào Mangyte, Tôi thường cảm thấy mạch đập trong bụng mình giống với nhịp đập của tim, đau đột ngột trong vùng bụng hoặc dưới lưng. Đi khám được chẩn đoán là phình động mạch chủ bụng. Được biết BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức khám và tư vấn miễn phí, kính mong Mangyte cung cấp cho tôi thêm thông tin về chương trình này. Xin chân thành cảm ơn. (Trần Hoài Nam - Tây Ninh)
  • Chào Mangyte, Tôi ở xa lên TPHCM khám bệnh, nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có thay đổi giờ làm việc. Kính mong Mangyte tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Mạnh Tiến - Bình Dương)
  • Mangyte ơi, Tôi nghe nói BV Đại học Y dược đưa vào hoạt động phòng khám huyết học nhưng không biết thông tin cụ thể thế nào. Kính mong Mangyte tư vấn giúp tôi, phòng khám này hoạt động vào thời gian nào và khám cho những đối tượng bệnh lý nào ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. (nuhoangbocap...@yahoo.com)
  • Chào Mangyte, Em bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phải sử dụng dụng cụ hít nhưng không biết sử dụng sao cho đúng. Em nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức tư vấn sử dụng dụng cụ hít, không biết điều này có đúng không? Kính mong Mangyte tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn.
  • Tôi muốn xin địa chỉ các phòng khám của BV đại học Y dược TPHCM. Nhờ Mangyte giúp. Xin cảm ơn.
  • Tính khí thất thường là một biểu hiện khá bình thường ở trẻ em, nhưng đôi khi sự thất thường ấy lại là nguyên nhân khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Liệu đứa trẻ ấy có hư và cha mẹ chúng nên làm gì?
  • Có một điều thú vị cha mẹ nên biết, tuổi lên 2 chính là “tuổi nói không” ở trẻ và nếu biết cách sẽ không những khắc phục được sự ương bướng ở con mà còn là cơ hội rất tốt để giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách.
  • Nhà mỗi cậu quý tử độc đinh, từ nhỏ tới lớn cậu muốn gì cha mẹ chiều nấy, còn mỗi vớt trăng dưới nước, hái sao trên trời là cậu chưa được toại nguyện.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY