Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Nội ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm: Phải có nghiên cứu để giải quyết tận gốc cho dân

Nguyên ĐBQH Bùi Thị An cho rằng, việc không khí Hà Nội ô nhiễm nặng thì các cơ quan chức năng phải có những nghiên cứu kỹ để tìm ra nguyên nhân chính, sau đó đưa ra một giải pháp tận gốc cho dân.Vì không khí rất quan trọng với cuộc sống của người dân.

Thời gian gần đây, không khí Hà Nội đang ở mức ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều nơi ở Hà Nội đều có chỉ số đo mức độ ô nhiễm không khí màu tím ngắt trên bảng đo.  Không khí ô nhiễm, bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đi tập thể dục, làm việc ngoài trời trong tình huống chất lượng không khí xấu.

Trước những khuyến cáo của cơ quan chức năng về không khí ô nhiễm, nguyên ĐBQH Bùi Thị An (nguyên Viện trưởng viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng) chỉ rõ: “Việc ô nhiễm không khí nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sức khỏe của người dân. Sức khỏe xấu đi thì sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội, năng suất lao động chính của dân chúng và rất nhiều những tác động khác.

Việc cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo là tốt nhưng người dân vẫn phải ra đường, thậm chí có người cả ngày ngoài đường. Hơn nữa, phương tiện chủ yếu của người dân là xe máy, họ có dùng khẩu trang khi ra đường nhưng tác dụng đến đâu thì chưa có khảo sát nên “có còn hơn không”.

Theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An, Hà Nội cảnh báo là rất tốt, rất đúng. Và khi không khí ô nhiễm các sở ban ngành đã có những giải pháp như lắp thêm trạm quan trắc. Trước đây chỉ có 2 trạm nhưng giờ đã lên đến 18 trạm, điều này là đáng mừng khi Hà Nội đã quan tâm đến vấn đề ô nhiễm, cuộc sống của người dân, chất lượng môi trường trong đó có chất lượng không khí. Tuy nhiên, những quan tâm đó chưa có giải pháp tận gốc và triệt để. Muốn có giải pháp tận gốc thì chúng ta phải có những nghiên cứu và phân rõ ra nguyên nhân nào là chính dẫn đến ô nhiễm không khí ở Hà Nội.

“Là do thiếu cây xanh, do công nghiệp xả thải hay do khí phát thải giao thông… khi khẳng định được nguyên nhân nào là chính thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ hơn. Chúng ta đang thiếu và yếu ở vấn đề đó,  có nghiên cứu thì mới giải quyết tận gốc cho dân vì không khí quan trọng với cuộc sống”, nguyên ĐBQH Bùi Thị An bày tỏ lo lắng.

Cùng chia sẻ với PV về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Trường Luyện, viện Vật lý Kỹ thuật (ĐH Bách khoa Hà Nội) băn khoăn: “Những năm trước về mặt cảm quan thì Hà Nội ít mù hơn bây giờ. Nhưng, thời gian gần đây thì lại khác, điều này chứng tỏ không khí ngày càng ô nhiễm. Nguyên nhân thì chúng ta đã nói đến rất nhiều, do bụi mịn xuất hiện trong không khí và nó cứ bay lơ lửng không thể thoát ra được.

Hơn nữa, do ô nhiễm từ các phương tiện giao thông, nhà máy, xí nghiệp, người dân đốt rơm rạ và bếp than tổ ong. Khi nào người dân chúng ta hạn chế được thì không khí sẽ bớt ô nhiễm”.

Mai Thu

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-o-nhiem-khong-khi-o-muc-nguy-hiem-phai-co-nghien-cuu-de-giai-quyet-tan-goc-cho-dan-a459874.html)

Tin cùng nội dung

  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • S*nh l* là nhu cầu đời thường của cả nam và nữ song theo năm tháng, chức năng đó dần thoái hóa, dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Một nhóm chuyên gia thuộc ĐH Harvard vừa công bố báo cáo chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng ô nhiễm môi trường với chứng tự kỷ ở trẻ trong giai đoạn mang thai của người mẹ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Tế bào gốc là loại tế bào đặc biệt, nó thay thế và tái tạo lại các mô bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tuổi tác... Nghiên cứu tế bào gốc đem lại hy vọng…
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY