Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội siết giấy đi đường: Nhiều người bị nhắc nhở vì chưa đủ giấy tờ

Từ 9.8, ngoài mẫu giấy đi đường theo quy định, người dân Hà Nội ra ngoài phải có thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ. Tại các chốt kiểm soát, nhiều người chưa kịp bổ sung giấy tờ được cán bộ nhắc nhở.

Nhắc nhở người dân bổ sung giấy tờ

Chiều 9.8, nhiều chốt kiểm soát ở hà nội vẫn tiếp tục kiểm tra giấy tờ, lí do ra đường của người dân nhằm thực hiện các quy định phòng dịch.

Tại chốt kiểm soát trên địa bàn p.minh khai (q.bắc từ liêm), ngoài việc kiểm tra giấy đi đường của từng trường hợp, lực lượng trực chốt đã nhắc nhở người dân bổ sung đầy đủ lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ trong giấy đi đường theo quy định mới.

bối rối trong ngày đầu hà nội áp dụng giấy đi đường “kiểu mới”

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Khoa (P.Chủ tịch UBND P.Minh Khai) cho biết, sáng nay các đơn vị trên địa bàn đã gửi công văn vào phường để xác nhận thêm giấy đi đường. Người dân địa phương đến nơi khác làm việc, chốt trực yêu cầu nếu ra ngoài sẽ phải cung cấp hồ sơ, danh sách cũng như xác nhận của nơi làm việc mới được qua chốt.

Đa số người dân có giấy đi đường nhưng chưa kịp bổ sung lịch trực, lịch làm việc

ẢNH: NVCC

“hôm nay đa số người dân chưa kịp xin giấy xác nhận đầy đủ theo quy định mới, phường cũng tạo điều kiện cho những người đã có giấy đi đường từ trước đó qua chốt trực. từ ngày mai người dân phải trình giấy đi đường đầy đủ mới ra ngoài được”, ông khoa nói.

Dù không phải giờ cao điểm nhưng lực lượng trực chốt cũng phải làm việc liên tục để kiểm tra từng trường hợp đi qua chốt kiểm soát. Người dân đều chấp hành việc kiểm tra giấy đi đường.

Một cán bộ trực chốt cho biết, do hôm qua (8.8) là ngày cuối tuần nên nhiều người chưa kịp chuẩn bị giấy tờ theo quy định mới. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra, lực lượng trực chốt nhắc nhở người dân bổ sung đầy đủ, nếu ngày mai không có sẽ phải quay lại, không được đi qua chốt trực.

Từng trường hợp được kiểm tra kỹ giấy đi đường khi qua chốt trực

ẢNH: DƯƠNG LAN

Nhiều người chưa kịp bổ sung

Anh lò văn hồng (22 tuổi, nhân viên bán hàng hải sản) dừng xe để lực lượng trực chốt kiểm tra giấy tờ. anh cho biết, đã nhận được thông báo bổ sung lịch làm việc vào giấy đi đường nên sẽ lên công ty xin xác nhận theo đúng quy định.

“tôi có đọc được thông báo giấy đi đường phải có lịch làm nhưng vì hôm qua cuối tuần công ty không làm việc nên giờ chưa có. tôi sẽ làm thêm giấy tờ, công ty cũng hỗ trợ để tuân thủ quy định phòng dịch”, anh hồng chia sẻ.

Theo quy định mới, ngoài giấy đi đường, người dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị lương thị vân (26 tuổi, ở q.bắc từ liêm) dù có giấy đi đường nhưng vẫn thiếu lịch làm việc nên lực lượng trực chốt đã nhắc nhở. “tôi chưa kịp bổ sung lịch làm việc nên cán bộ trực chốt báo chưa đủ, bảo về bổ sung thêm và cho đi. giờ nếu không có việc gì chẳng ai ra ngoài nhưng vì công việc vẫn phải đi làm nên tôi cứ chấp hành, mong dịch hết nhanh để đi lại cho thoải mái”, chị vân nói.

Ngày 9.8: Cả nước 9.340 ca Covid-19, 4.423 ca khỏi; riêng TP.HCM 3.991 bệnh nhân

Một phụ nữ chở rau củ quả xin qua chốt để giao hàng cho khách trong khu vực p.minh khai (q.bắc từ liêm). trên giấy đi đường ghi tuyến đường chị được di chuyển từ nhà ở h.phúc thọ đến chợ cầu diễn (q.nam từ liêm) nên chị không được qua chốt để giao hàng như dự định.

Chị năn nỉ: “cho tôi đi hôm nay vì tôi tưởng có giấy đi đường là vào được”. tiếp lời chị, cán bộ trực chốt trả lời: “chị thông cảm vì đang thực hiện quy định phòng dịch nên chị không được qua chốt vào trong. hàng thiết yếu cũng phải theo quy định chỉ được di chuyển tuyến đường ghi trong giấy đi đường”.

Từng phương tiện qua chốt đều phải dừng lại kiểm tra

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người phụ nữ không được giao hàng theo dự định vì chị chỉ được di chuyển từ nhà ở h.phúc thọ đến chợ cầu diễn như trên giấy đi đường đã ghi

ẢNH: DƯƠNG LAN

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/ha-noi-siet-giay-di-duong-nhieu-nguoi-bi-nhac-nho-vi-chua-du-giay-to-1428388.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY