Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Hai bệnh nhân Covid-19 thoát cửa tử

Hà Nội-Hai nữ bệnh nhân Covid-19, gồm 5560 và 11347, cùng ở Bắc Giang, từng phải sử dụng hệ thống tim phổi ngoài cơ thể (ECMO), đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Đặng Văn Dương, trực tiếp điều trị hai người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhận định hai người bệnh rất nặng, từng nguy kịch tính mạng, đều tổn thương phổi nặng nề, nên quá trình hồi phục khá chậm. Sau khi sức khỏe ổn định, xét nghiệm âm tính nCoV ba lần liên tiếp, họ được chuyển tuyến cơ sở điều trị và chăm sóc thêm.

Trong đó, bệnh nhân 5560, 65 tuổi, ở quang châu, việt yên, là người đầu tiên hồi phục. bà từng bị bướu giáp đa nhân, đã phẫu thuật, phát hiện dương tính ncov ngày 23/5, điều trị tại bệnh viện phổi bắc giang, chuyển tới khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ngày 4/6. lúc này, bà thở máy, đặt ống nội khí quản, can thiệp ecmo, phổi bị suy giảm chức năng nghiêm trọng, kém thông khí hai bên, xét nghiệm máu cho thấy giảm hồng cầu và tiểu cầu, rối loạn đông máu.

Ngày 5/6, bà bị suy hô hấp nặng, lọc máu hấp thụ cytokines ba lần, 5 ngày sau chức năng phổi xấu trầm trọng, tiếp tục được lọc máu lần 4. Chức năng phổi chậm hồi phục trong 5 ngày tiếp theo, tiên lượng thở máy kéo dài, bác sĩ chỉ định mở khí quản, chăm sóc hô hấp.

Người bệnh đã tiến triển tốt hơn, chức năng phổi cải thiện, cai ECMO, thở máy, tập vận động tại giường, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch do thể trạng suy kiệt. Sức khỏe của bà chuyển biến rõ rệt, có thể tự thở một phần, chỉ số nhiễm trùng về mức bình thường. Ngày 2/8, bác sĩ đánh giá bệnh nhân đã ổn định dấu hiệu sinh tồn, vẫn được duy trì thở máy và xét nghiệm âm tính nCoV ba lần liên tiếp.

Ảnh chụp màn hình theo dõi bác sĩ can thiệp điều trị cho bệnh nhân covid-19 nặng tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, ngày 2/8. ảnh do bệnh viện cung cấp.

Người thứ hai là bệnh nhân 11347, 37 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang, vào khoa Hồi sức tích cực ngày 30/6 trong tình trạng can thiệp chăm sóc tích cực, không đáp ứng thở oxy, phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu, ECMO. Toàn thân bị phù, da nhợt, thể trạng suy kiệt, nhiễm trùng nặng, thở máy tối ưu, duy trì ECMO kết hợp lọc máu hấp thụ cytokines, truyền máu cấp cứu và truyền tăng cường miễn dịch.

4 ngày đầu, phim chụp X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa toàn bộ hai phổi, thông khí hai bên phổi đều giảm. Người bệnh được lọc máu hấp thụ cytokines thêm hai lần, kết hợp chăm sóc toàn diện tích cực.

Đến ngày 13/7, tổn thương phổi dần hồi phục, , cai ECMO, tập phục hồi chức năng và kết hợp dinh dưỡng tĩnh mạch nâng cao thể trạng. Ngày 1/8, chị được cai máy thở, chuyển thở oxy kính, xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp, sức khỏe ổn định.

Hiện, khoa hồi sức tích cực còn điều trị 26 bệnh nhân covid-19 nặng và nguy kịch, trong đó có 5 ca ecmo, còn lại thở máy.

Chi Lê

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/hai-benh-nhan-covid-19-thoat-cua-tu-4334588.html)

Tin cùng nội dung

  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY