Hồi hộp xảy ra không có nghĩa luôn luôn là bệnh lý. Điểm quan trọng đó là đừng nghĩ hồi hộp ngay tức khắc là bệnh tim.
Theo định nghĩa của y học, hồi hộp là khi nào gây nhịp tim nhanh. Đồng thời trong tiếng tim có 2 tiếng đập nghe "bụp bụp” thì tiếng thứ nhất mạnh đến độ có khi nghe được nó và làm cho người ta bắt đầu lo lắng vì sao tim đập nhanh quá vậy? Khi đó chúng ta mới nên chú ý đến tình trạng gọi là hồi hộp, chứ không có nghĩa khẳng định lúc nào hồi hộp cũng là bệnh lý.
Thứ 2, hồi hộp không có nghĩa là bệnh tim. Đây có thể là một rối loạn dẫn truyền thần kinh, rối loạn chức năng nhưng khi không điều trị hoặc có nguyên nhân phía sau thường không phải là bệnh tim chẳng hạn như bệnh của tuyến nội tiết, rối loạn thần kinh do áp lực tâm lý chẳng hạn thì đến một giai đoạn nào đó sẽ chuyển sang bệnh tim thật sự.
Nói như thế là vì các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 80% tình trạng hồi hộp ban đầu không có bệnh tim hay chưa có bệnh tim. Tuy nhiên, sau đó có những người dễ biến từ hồi hộp S*nh l* sang hồi hộp bệnh lý, rồi bệnh tim hẳn hoi. Vì vậy, trong quãng đường chuyển tiếp đó đôi khi phải can thiệp để giữ làm sao cho trái tim thỉnh thoảng có chút hồi hộp nhưng hồi hộp bình thường, như tô thêm vài gam màu đậm hơn trong bức tranh toàn diện chứ đừng để nó thành một màu xám thê lương.
Trân trọng!
AloBacsi.com