Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

Sau khi té đập đầu, dấu hiệu nào cần đi viện?

Cháu tôi vừa bị té xe, bị đập đầu xuống đường nhưng có đội nón bảo hiểm nên không sao. Tuy nhiên, cháu bị choáng váng mất một lúc. Cháu đã về nhà rồi nhưng chúng tôi lo lắng không biết bên trong đầu nó có tổn thương gì không. Có nhất thiết phải đi bệnh viện luôn không? Mong Mangyte giải đáp sớm! Tôi cảm ơn rất nhiều! (Thanh Nhã - cononxanh…@gmail.com)
Chào bạn, Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, tuy không có vết thương bên ngoài nhưng đề phòng biến chứng thì gia đình vẫn nên theo dõi tiếp. Cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu ngay nếu có các dấu hiệu sau: 1. Tình trạng lúc tỉnh, lúc mê 2. Ngủ mê gọi không thức dậy 3. Ói mửa nhiều lần 4. Nhức đầu dữ dội 5. Giật tay chân 6. Kinh phong 7. Sưng lớn nơi da đầu 8. Lỗ tai hoặc lỗ mũi chảy nước trong Khi gặp các dấu hiệu này, gia đình nên chở bệnh nhân đến khoa Cấp cứu bệnh viện gần nhất, hoặc: BV Cấp cứu Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, P.7, quận10, TPHCM ĐT: (08) 3866 2598 BV Chợ Rẫy 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, quận 5, TPHCM ĐT: (08) 38554137 - 38554138 - 38563534 BV Nhân dân 115 Cổng 1: 88 Thành Thái (520 Nguyễn Tri Phương cũ) P.12, quận 10 Cổng 2: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, quận 10 ĐT: (08) 3865 4249 - 3865 5110 Hi vọng cháu của bạn không sao!
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-sau-khi-te-dap-dau-dau-hieu-nao-can-di-vien-1234.html)
Từ khóa: đập đầu

Chủ đề liên quan:

đập đầu dấu hiệu

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY