Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Ngoài việc tập thể dục, những điều này cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn ra nhiều mồ hôi ở nách

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Experimental Dermatology, cơ thể con người có thể tiết ra tới 4 lít mồ hôi mỗi giờ để tự làm mát.

Nicolas Pantaleo, bác sĩ gia đình tại Tổ chức y tế Westmed ở Yonkers, New York cho biết:“Đổ mồ hôi là phản ứng tự nhiên của cơ thể để kiểm soát nhiệt độ. Khi da quá nóng, một thông điệp sẽ được chuyển đến não bộ và khiến bạn ra mồ hôi, tự động làm mát bên trong”.

Do đó, mồ hôi rất dễ xuất hiện khi cơ thể đang trong môi trường nóng hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, các nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến tình trạng này và đẩy bạn vào những tình huống khó xử. Dưới đây là một số lý do phổ biến dẫn tới đổ nhiều mồ hôi dưới cánh tay (ở nách) và cách khắc phục:

Căng thẳng

Vận động là một trong những liều thuốc chống căng thẳng hiệu quả nhất. Tập thể dục đã được chứng minh ảnh hưởng đến chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát lo âu như serotonin, norepinephrine, dopamine và endorphin.

Đổ nhiều mồ hôi là hiện tượng bình thường nếu bạn đang bị căng thẳng vì công việc hoặc nhận được tin tức xấu. Trên thực tế, cảm xúc thay đổi khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách nhanh chóng và thúc đẩy tiết mồ hôi. Nói cách khác, căng thẳng và đổ mồ hôi có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Theo bác sĩ Pantaleo, kiểm soát lo âu sẽ giúp cải thiện tình trạng này, đặc biệt là áp dụng các kỹ thuật thư giãn làm giảm bớt căng thẳng như tập yoga hoặc thiền. Nếu có điều kiện, bạn nên sắp xếp lại lịch trình làm việc và dành ra một chút thời gian trong tuần để nghỉ ngơi thư giãn.

Tăng tiết mồ hôi

Cơ thể con người có khoảng 2-4 triệu tuyến mồ hôi và phụ nữ thường sở hữu nhiều tuyến mồ hôi hơn so với nam giới.

Tăng tiết mồ hôi là một tình trạng sức khỏe gây đổ mồ hôi nghiêm trọng. bác sĩ pantaleo giải thích, những người mắc chứng tăng tiết mồ hôi thường ra mồ hôi gấp khoảng 4-5 lần so với người khác.

Hiệp hội chứng tăng tiết mồ hôi quốc tế giải thích, tình trạng này có thể bắt nguồn từ một số bệnh lý. các triệu chứng cũng có xu hướng xuất hiện ở bàn tay, bàn chân hoặc nách và các đợt đổ mồ hôi xảy ra ít nhất một lần một tuần.

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị chứng tăng tiết mồ hôi, một trong số đó bao gồm việc sử dụng chất chống mồ hôi và tiến hành các thủ thuật như miraDry.

Một số vấn đề sức khỏe

Theo Hiệp hội Chứng tăng huyết áp Quốc tế, chứng đổ mồ hôi nghiêm trọng có thể do các tình trạng sức khỏe gây ra như bệnh tiểu đường, mãn kinh, cường giáp, tuyến giáp hoạt động quá mức, bệnh gút, viêm khớp dạng thấp hoặc thậm chí ung thư.

Do đó, điều trị các vấn đề sức khỏe này sẽ giúp cải thiện các triệu chứng liên quan đến tăng tiết mồ hôi.

Thực phẩm tiêu thụ

Hội chứng đổ mồ hôi vị giác khiến bạn đổ mồ hôi khi tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào, kể cả món ăn lạnh như kem.

Trên thực tế, tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nóng nào cũng làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng kể và kích thích tiết mồ hôi để hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu bạn ra quá nhiều mồ hôi khi ăn đồ ăn lạnh, đây có thể là dấu hiệu của hội chứng đổ mồ hôi vị giác, một trong những biến chứng thường gặp của bệnh tiểu đường. Mồ hôi có xu hướng xuất hiện ở hai bên đầu, mức độ từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Tác dụng phụ của thuốc

Tác dụng phụ của thuốc có xu hướng gây đổ mồ hôi ở khắp nơi trên cơ thể, thay vì tập trung vào một điểm như trên bàn tay hoặc bàn chân.

Một số loại thuốc có thể tác động lên não bộ và hệ thần kinh, từ đó gây mồ hôi nghiêm trọng. Các loại thuốc này bao gồm thuốc chống trầm cảm như thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như naproxen, opioid, một số loại thuốc kháng sinh và kháng virus, corticosteroid, thuốc chữa tuyến giáp, insulin.

Bạn có thể nói chuyện với bác sĩ để điều chỉnh liều lượng thuốc hoặc xem xét một loại thuốc mới nếu việc mồ hôi gây khó chịu và ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Theo bác sĩ Pantaleo: “Nếu việc đổ mồ hôi quá mức không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hoặc không phải do một nguyên nhân nghiêm trọng nào đó gây ra, bạn không nhất thiết phải tới bác sĩ để giải quyết tình trạng này.

Trong trường hợp tăng tiết mồ hôi đi kèm với triệu chứng khác như khó thở, tức ngực, tim đập nhanh, đau đầu hoặc chóng mặt, hãy đi khám càng sớm càng tốt. đây có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim.

- Video: Bí Quyết Trẻ Đẹp, Hạnh Phúc Cho Phụ Nữ Tuổi 40+. Nguồn: SKĐS.

Theo Mai Nhung/Nhịp sống Việt

Link bài gốc Lấy link

https://nhipsongviet.toquoc.vn/ngoai-viec-tap-the-duc-nhung-dieu-nay-cung-co-the-la-nguyen-nhan-khien-ban-ra-nhieu-mo-hoi-o-nach-222020281211348803.htm

Theo Mai Nhung/Nhịp sống Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ngoai-viec-tap-the-duc-nhung-dieu-nay-cung-co-the-la-nguyen-nhan-khien-ban-ra-nhieu-mo-hoi-o-nach/20231218073730459)

Tin cùng nội dung

  • BV Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình tư vấn và khám miễn phí với chủ đề “Bệnh lý bàng quang tăng hoạt” vào sáng chủ nhật 2/11.
  • Được gọi là tiểu nhiều (đa niệu) khi thể tích nước tiểu trên 3 lít trong 24 giờ ở người lớn hoặc trên 2 lít/1m2 da ở trẻ em.
  • Đau bụng là một triệu chứng thường gặp, cường độ của cơn đau có thể dao động từ nhẹ âm ỉ đến oằn oại dữ dội khiến người bệnh phải đi cấp cứu.
  • Bạn trai tôi bị nhiễm vi khuẩn dạ dày, tôi có bị lây không? Tôi 21 tuổi, có thắc mắc này muốn được bác sĩ tư vấn. Vào cuối tháng 6, bạn trai của tôi bị đau bao tử dữ dội, khi đến khám ở bệnh viện được bác sĩ cho nội soi, kết quả dương tính nhiễm vi khuẩn dạ dày. Tôi nghe nói vi khuẩn này có lây lan qua việc ăn uống. Vậy tôi có cần đi xét nghiệm hay khám bệnh không? Hiện tại sức khỏe của tôi không có gì bất thường. Mong nhận được hồi âm. (suringuyen@...)
  • Ông xã tôi bị hôi nách 7 năm rồi, đã thử nhiều cách như bôi phèn chua, lá trầu... nhưng vẫn không hết. Nay tôi thấy có nhiều dịch vụ quảng cáo trị hết hôi nách vĩnh viễn như phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi (phẫu thuật Skooge) hay bằng nhiều phương pháp khác. Mangyte cho tôi hỏi phương pháp nào là tối ưu nhất? Trân trọng kính chào! (Vân Trang - cobe…@gmail.com)
  • Chào Mangyte, Em bị bệnh chảy mồ hôi tay từ nhỏ, cho em hỏi cách chữa bệnh. Nếu em mổ hạch giao cảm ở TPHCM thì em mổ ở bệnh viện nào là tốt nhất và phí của nó là bao nhiêu? Em cảm ơn ạ! (Tấn Tiến - Bình Định) Em bị mồ hôi tay chân muốn lên BV Nhân dân Gia Định cắt hạch giao cảm, dùng BHYT thì phải làm như thế nào? Em ở huyện Tân Hồng Đồng Tháp em đăng kí khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện. (Hữu Hoàng - Đồng Tháp)
  • Chào Mangyte, Bố em năm nay ngoài 50 tuổi. Gần đây bố em hay bị đau lồng ngực và khó thở, đi khám thì BS bảo bố em bị thiếu máu tim cục bộ. Em rất mong Mangyte tư vấn cho người nhà em bệnh viện nào khám bệnh tim tốt nhất hiện nay ở TPHCM? Chi phí khoảng bao nhiêu? Và có thể khám trong ngày hay không? Em cảm ơn Mangyte. (Ái Nguyễn - ainhu...@gmail.com)
  • Mẫu lệ là tên Thu*c trong y học cổ truyền của vỏ con hàu (con hầu), một loài nhuyễn thể sống ở cửa sông nước lợ hay ở biển. Mùa khai thác hàu từ tháng 10 đến tháng 3, vì lúc này hàu béo. Thịt hàu được dùng làm thực phẩm rất ngon, bổ. Vỏ hàu chứa nhiều muối canxi, dùng làm Thu*c chữa bệnh.
  • Y học cổ truyền xếp chứng bệnh tăng tiết mồ hôi thuộc phạm vi chứng “tự hãn”, “đạo hãn” nghĩa là mồ hôi tự ra ngay cả trong trạng thái bình thường, kể cả khi đang ngủ. Nguyên nhân chủ yếu là do vệ khí không bền, tân dịch bài tiết ra ngoài, trường hợp mồ hôi ra nhiều làm cơ thể ớn lạnh, mỏi mệt.
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY