Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Huyện Quốc Oai xử lý hàng loạt lò gạch thủ công

(MangYTe) - Báo Kinh tế Đô thị số 145, ngày 25/6 có bài “Vì sao lò gạch thủ công ở Hòa Thạch vẫn… đỏ lửa?, phản ánh việc năm 2018 UBND TP chỉ đạo các địa phương phải xử lý dứt điểm lò gạch thủ công.

Nhiều huyện đã thực hiện theo chỉ đạo, tuy nhiên tại 7 xã, thị trấn của huyện quốc oai đến nay vẫn còn 11 lò gạch thủ công ngang nhiên hoạt động.

Sau khi đăng tải loạt bài phản ánh, phóng viên tiếp tục về các xã của huyện quốc oai khảo sát thực địa, cập nhật thông tin từ người dân và làm việc với phòng chuyên môn, nắm bắt tình hình. qua đó nhận thấy, những ngày cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo ubnd huyện đã có nhiều cuộc họp với các phòng chuyên môn như kinh tế, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường để thống nhất hướng xử lý lò gạch thủ công. theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo huyện quốc oai, từ nay đến hết tháng 9/2021 sẽ xử lý dứt điểm 6 lò gạch thủ công tại xã hòa thạch và phú cát.

Hàng loạt lò gạch thủ công trên địa bàn xã Hòa Thạch vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Công Tâm

Có mặt tại xứ đồng tháng mười thôn hòa trúc, xã hòa thạch, nơi có 3 lò gạch công suất lớn đang “tọa lạc” trên khu đất nông nghiệp rộng 5ha. liền kề còn có 3 lò gạch thủ công khác nằm trên 3ha đất nông nghiệp của xã phú cát vẫn đang “đỏ lửa”. tất cả phương tiện ra vào khu lò gạch của 2 xã này đều phải đi qua 1,5km đường đê khoang ông và khu dân cư thôn hòa thạch. chính sự “tắc trách” của chính quyền địa phương và sự bất chấp của các chủ lò khiến việc người dân yêu cầu dừng hoạt động đốt gạch đã không được thực hiện.theo ông nguyễn văn sơn, xóm đồi phủ, thôn hòa thạch (xã hòa thạch), không chỉ gây ô nhiễm môi trường từ bụi và khói, ban đêm tiếng xe ô tô chở gạch gầm rú ga làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân. gần 20 năm qua, người dân luôn phải đóng cửa nhà để chống đỡ bụi và tiếng ồn của động cơ xe. năm 2018, ubnd huyện đã chỉ đạo các xã thanh lý hợp đồng cho thuê đất, trong đó có xã hòa thạch và phú cát. mặc dù việc thanh lý hợp đồng thuê đất đã diễn ra nhưng đến nay chủ lò vẫn sử dụng mặt bằng sản xuất gạch. như vậy, phải chăng giữa chủ lò và ubnd xã có “thoả thuận ngầm” trong việc sử dụng mặt bằng(?).qua tìm hiểu của phóng viên, khoảng năm 2000, trên địa bàn huyện quốc oai “nở rộ” phong trào thuê mặt bằng để sản xuất gạch tại các xứ đồng vùng trũng canh tác kém hiệu quả. quá trình đốt gạch đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân, nên năm 2007 ubnd huyện đã vào cuộc tháo dỡ hàng loạt lò gạch. tuy nhiên, không hiểu lý do gì từ đó đến năm 2016, ubnd huyện đã “linh động” ký hàng loạt giấy cấp phép xây dựng tạm thời làm “bùa hộ mệnh” cho chủ lò sản xuất gạch. từ năm 2017 đến nay, ubnd tp quyết liệt chỉ đạo các huyện xoá bỏ lò gạch thủ công, nhưng huyện quốc oai vẫn lừng khừng chỉ xử lý trên giấy. lý giải về nội dung này, trưởng phòng kinh tế huyện quốc oai nguyễn quang thắm thừa nhận, chính việc cấp phép xây dựng tạm thời cho 11 lò gạch và do chưa vào cuộc quyết liệt nên hàng loạt lò gạch thủ công ở 7 xã, thị trấn mới tồn tại cho đến nay, khiến người dân bức xúc là đúng. năm 2018, ubnd huyện chỉ đạo các địa phương phải thanh lý hợp đồng cho thuê đất sản xuất gạch, qua đó nhiều xã đã chấp hành, tuy nhiên vẫn còn một số xã như tân phú, cộng hòa... chưa chấp hành. với nội dung nhiều xã đã thanh lý hợp đồng cho thuê đất nhưng lò gạch vẫn “đỏ lửa”, như vậy việc sử dụng mặt bằng có khuất tất(?). ông nguyễn quang thắm cho rằng, trách nhiệm trả lời nội dung này này thuộc về ubnd các xã, thị trấn là đơn vị trực tiếp cho thuê đất, không thuộc thẩm quyền của phòng chuyên môn. đồng thời, ông thắm khẳng định: “lãnh đạo ubnd huyện đã chỉ đạo, trước tiên các phòng chuyên môn cùng ubnd xã hòa thạch và phú cát xử lý dứt điểm các lò gạch thủ công tại 2 xã này đến hết tháng 9/2021 phải hoàn thành. sau đó tiếp tục xử lý các lò gạch còn lại của các xã, thị trấn khác”.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/huyen-quoc-oai-xu-ly-hang-loat-lo-gach-thu-cong-425569.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY