chữa ho bằng quả kha tử là một trong những phương pháp đã được dân gian áp dụng từ lâu và được truyền miệng đến tận bây giờ. vậy quả kha tử có thật sự chữa được bệnh ho không? cách điều trị như thế nào? những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp được vấn đề này.
Kha tử còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như kha lê, chiêu liên. đây là một loại cây thân gỗ, mọc hoang và thường được trồng nhiều ở ấn độ. đông nam á, các tỉnh miền nam nước ta. không chỉ được trồng để lấy bóng mát, quả của loại cây này còn được biết đến với nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau.
Loại quả này có hình bầu dục, thuôn nhọn 2 đầu, lớp vỏ màu nâu nhạt, cùi màu đen, bên trong có hạt cứng. Nó thường được thu hái vào mùa thu, khoảng tầm tháng 9 – 11. Sau khi được hái về sẽ đem đi phơi khô rồi được bảo quản nơi khô thoáng để dùng dần. Trước khi sử dụng cần phải đem sao lại và bỏ hạt đi. Vì vỏ của nó rất cứng, lại nhăn nheo xấu xí, khi ăn có vị đắng chát, khó nuốt nên nó không mấy được ưa chuộng. Tuy nhiên. chính vì những đặc tính trên mà chúng lại là vị Thu*c trị ho, khản tiếng rất hiệu quả.
Ở ấn độ và trung quốc, ngay từ thời xa xưa người dân đã biết dùng quả kha tử để chữa điều trị nhiều bệnh lý về đường tiêu hóa như: giúp nhuận tràng, bồi bổ và hồi phục sức khỏe, lợi tiêu hóa. tại miền nam việt nam, các bài Thu*c chữa bệnh này nhanh chóng được dân gian truyền miệng và áp dụng. chưa hết, thịt quả còn được sử dụng làm Thu*c đánh răng, loét lợi, trị chảy máu. ngoài ra, nó được kết hợp với các loại nguyên liệu khác để chữa rối loạn tiết niệu, bệnh tim, táo bón. trong đó, chữa ho bằng quả kha tử được xem là công dụng nổi bật nhất. nó làm giảm khản tiếng viêm họng còn nhanh hơn các loại dược liệu khác.
Nền y học hiện đại cũng đã chứng minh được công dụng của quả kha tử trong việc điều trị bệnh viêm họng, khàn tiếng, ho. cụ thể trong thành phần của loại quả này có chứa các hoạt chất có tác dụng kháng viêm như chebutin, tamin, terchebin… trong đó hàm lượng tamin chiếm tới 51,3%. chất tamin lại bao gồm nhiều chất khác như egalic, chebulinic, acid galic, luteolic… khi được sử dụng kết hợp với nhau, tác dụng diệt khuẩn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi áp dụng riêng lẻ. hơn thế, thành phần hoạt chất polysaccharid có trong kha tử sẽ giúp làm giảm một cách rõ rệt các cơn ho. chính vì những lý do trên mà chúng ta hoàn toàn có thể dùng quả kha tử để trị các bệnh hô hấp như ho, viêm họng, khàn tiếng cho bản thân.
Mặc dù quả kha tử có tác dụng trị ho nhưng phải sử dụng thế nào cho hiệu quả thì không phải ai cũng biết. tùy vào từng tình trạng bệnh mà các bài Thu*c cũng được áp dụng theo các cách khác nhau. cụ thể như sau:
Lấy quả kha tử đem nướng lên rồi cho vào cốc nước ấm. cho thêm vài hạt muối vào, khuấy cho tan rồi để bé uống. để mang lại hiệu quả tốt, nên để bé ngậm và nuốt nước một cách từ từ. cứ ngậm cho đến khi thấy hết vị chát để các hoạt chất có thể thẩm thấu tốt hơn.
Để chữa ho lâu ngày từ loại quả này, bạn nên kết hợp với đảng sâm để mang đến hiệu quả tốt. cách thực hiện như sau:
Với những người bị viêm họng, kèm theo các biểu hiện nuốt khó, đau họng thì có thể áp dụng cách chữa trị sau:
Đem 1 quả kha tử tươi mang đi dập nát rồi ngậm và nuốt từ từ cho đến khi hết chất chát trong quả. sau khoảng vài giờ, nếu tình trạng trên vẫn chưa thuyên giảm thì hãy ngậm thêm một quả nữa. cách này nên áp dụng ngay khi thấy cổ họng có sự khó chịu để mang đến hiệu quả tốt. trong trường hợp không dùng được Thu*c sớm, hãy ngậm 3 quả kha tử mỗi ngày. cứ liên tục thực hiện như vậy khoảng 2 – 3 ngày, các cơn ho, đau họng, khản tiếng sẽ được chữa khỏi. để có thể mang đến tác dụng tốt hơn, hãy dùng kha tử kết hợp với các vị Thu*c khác như cam thảo, cát cánh đem sắc lên với nước và uống hàng ngày.
Những bài Thu*c chữa ho bằng quả kha tử trên đây được xem là an toàn, vì những bài Thu*c từ dân gian thường ít khi gây ra tác dụng phụ. chính vì vậy, nó phù hợp để điều trị cho nhiều đối tượng khác nhau, nhất là trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, cũng chính vì là bài Thu*c dân gian, do đó nó sẽ không mang đến tác dụng tức thời. Bệnh nhân cần phải sử dụng trong thời gian dài mới nhận thấy hiệu quả của nó. Hơn thế nữa, những bài Thu*c này cũng thường chỉ mang đến hiệu quả đối với những trường hợp ho, khàn tiếng thông thường. Những người bị ho mạn tính, ho do các nguyên nhân bệnh lý khác cần phải đi thăm khám và nhận sự chỉ định điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho phù hợp. Cần ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, bổ sung thêm các loại rau xanh, trái cây tươi. Đồng thời, phải tránh xa các chất kích thích, thực phẩm chiên xào, cay nóng… Bởi chúng có thể làm cho bệnh trở nên trầm trọng hơn.