Khoa học hôm nay

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão

(HNMO) - Ngày 31-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai họp bàn phương án ứng phó bão số 7.

(HNMO) - Ngày 31-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai họp bàn phương án ứng phó bão số 7.

Thông tin về cơn bão, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h hôm nay (31-10), bão số 7 cách quần đảo hoàng sa khoảng 570km về phía đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. hiện bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 10km/h. đến 16h ngày 1-11, bão cách quần đảo hoàng sa khoảng 560km về phía đông bắc với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. sau thời gian trên, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm và có xu hướng giảm về cường độ. đến 16h ngày 3-11, bão cách quần đảo hoàng sa khoảng 460km về phía bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10...

Do tác động của bão nên đêm nay và ngày mai (1-11), vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh...

Ứng phó với bão số 7, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 30.464 tàu thuyền với 161.564 lao động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị các quốc gia: Trung Quốc, Philippines... tạo thuận lợi cho ngư dân và tàu cá của Việt Nam vào trú tránh bão. Các tỉnh, thành phố ven biển đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc triển khai phương án ứng phó với bão số 7...

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên theo dõi, dự báo kịp thời về cơn bão để phục vụ công tác chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão, vào nơi trú tránh an toàn; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi...

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên đêm nay (31-10) và sớm mai, thành phố hà nội không mưa, có sương mù nhẹ rải rác; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ c. trưa và chiều mai (1-11), hà nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ c. hình thế thời tiết nêu trên tại hà nội có thể duy trì đến ngày 3-11. khoảng ngày 4 và 5-11, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường yếu trở lại, kết hợp hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 7..., thành phố hà nội nhiều mây, có lúc mưa, gió đông bắc cấp 2-3.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1046110/khan-truong-keu-goi-tau-thuyen-vao-noi-tranh-bao)

Chủ đề liên quan:

BÃO NALGAE bão số 7 thời tiết

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY