Nhưng đến khi đại dịch covid-19 bùng phát và xuất hiện tại mỹ, "thành phố tự do" nhanh chóng trở thành tâm dịch của thế giới, với những con số làm kinh hoàng các nhà thống kê. cả nước mỹ hiện đã có hơn 2 triệu người nhiễm bệnh, trong đó 400.000 thuộc về new york - cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh.
Và hiện tại, khi dịch bệnh đã hơn 1 lần qua đỉnh, new york đứng trước nguy cơ chứng kiến dịch bệnh bùng phát thêm một lần nữa. nó đến từ những cuộc biểu tình, bạo động quy mô lớn sau cái ch*t của george floyd - nạn nhân người mỹ gốc phi thiệt mạng dưới cú ghì gối vào cổ dài hơn 8 phút của cảnh sát.
Thành phố new york - cũng giống như nhiều nơi khác - có sự phân cấp trong xã hội rất lớn, tồn tại từ rất lâu trước dịch bệnh. khi đại dịch xuất hiện, những tưởng nó sẽ giúp xóa nhòa khoảng cách, nhưng thực ra tác động của virus còn phụ thuộc vào việc bạn là ai, bạn sống ở đâu, và bạn là người như thế nào.
Để hiểu được câu chuyện này, nhà minh họa, nhà báo dữ liệu mona chalabi của tờ new york times làm thử một dự án thu nhỏ new york lại chỉ còn 100 người. các nhân vật được minh họa có cả người thật lẫn không thật, nhưng đều dựa trên các dữ liệu chính thức được thu thập từ các cơ quan chức năng.
1
2
3
Và hầu hết trong số đó là người da màu.
4
5
6
7
Một trong những lý do chính khiến new york bị đại dịch tàn phá kinh khủng hơn bất kỳ nơi nào ở mỹ, là vì mật độ tập trung dân số tại đây thuộc mức rất cao.
Ngay cả trong phạm vi thành phố, quy mô ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khác biệt rõ rệt theo mật độ dân số.
8
Tỉ lệ bị hen suyễn theo màu da và ngôn ngữ. Có thể thấy, người da màu có tỉ lệ cao nhất
Tương tự là tỉ lệ béo phì tại những khu vực đói nghèo
Nguồn: NY Times
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link
Chủ đề liên quan:
bộ tranh cho thấy Covid 19 Covid 19 là đại dịch toàn cầu COVID_19 đáng sợ ICT_anti_nCoV khi New York chỉ có 100 người lý do new york New York có 100 người phân cấp tàn phá thành phố thế giới tin nóng xã hội