Tin tức hôm nay

Tin tức

Kích hoạt lên 140 giường điều trị các sản phụ nhiễm Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, số lượng thai phụ mắc Covid-19 nhập viện ngày càng tăng cao, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (38 Cảm Hội) đã tăng số lượng giường lên 140 để đáp ứng kịp thời chăm sóc và điều trị các bệnh nhân F0.

Hiện nay tại khu điều trị, số lượng mẹ bầu chuyển từ thể nhẹ sang nặng rất nhiều, tập trung chủ yếu vào các đối tượng chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine, dẫn đến việc một số thai phụ phải kết thúc thai kỳ sớm để tập trung điều trị Covid -19.

Phụ nữ mang thai vốn có sức đề kháng yếu hơn người bình thường, đó là lý do khiến họ trở thành đối tượng nhạy cảm trong hoàn cảnh đại dịch. vì thế, bệnh viện phụ sản hà nội khuyến cáo, các thai phụ hãy nhanh chóng tiêm vaccine phòng covid-19 để bảo vệ sức khoẻ cho cả mẹ và bé.

Trong 3 tuần đầu tiên triển khai cơ sở thu dung, điều trị sản phụ nhiễm covid-19 tại cơ sở 2, ê-kíp 2 do ths, bs chuyên khoa 2 vũ văn vinh phụ trách đã điều trị cho 196 bệnh nhân f0, trong đó có 35 bệnh nhân thể nặng; thực hiện 80 ca mổ và 17 ca đẻ thường; chăm sóc 105 trẻ sơ sinh, có 2 trẻ pcr dương tính với covid -19; 93 trường hợp đã khỏi và xuất viện.

Theo bác sĩ ninh, điều trị và chăm sóc cho các thai phụ mắc covid-19 khó khăn và căng thẳng hơn so với các thai phụ bình thường bởi nếu không được đội ngũ nhân viên y tế theo dõi sát sao, diễn biến bệnh chuyển từ thể nhẹ sang thể nặng rất nhanh. mặc dù vậy, cả ê-kíp đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trước đó, bệnh viện phụ sản hà nội đã thực hiện nhiều ca đỡ đẻ thành công, trong đó có ca kỳ tích cứu sống thai phụ và song thai 30 tuần thoát khỏi cửa tử vì covid-19 thể nguy kịch.

Theo ths, bs trần anh đức - khoa sản bệnh a4, bệnh nhân nguyễn t. h. (34 tuổi trú tại gia lâm, hà nội) mang song thai ivf 29 tuần 2 ngày, nhập viện khu điều trị thai phụ mắc covid-19 tại cơ sở 2 - 38 cảm hội của bệnh viện phụ sản hà nội ngày 11/12/2021.

Thai phụ xuất hiện triệu chứng ho từ ngày 9/12/2021, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus khá cao, chỉ số CT 15. Khi nhập viện, bệnh nhân và được các nhân viên y tế chăm sóc toàn diện, dùng các Thu*c điều trị triệu chứng, Thu*c chống đông, kháng sinh theo phác đồ. Đến ngày diễn biến thứ 7, 8, 9 của bệnh, thai phụ bắt đầu xuất hiện sốt cao trên 39 độ.

Ths, bs chuyên khoa 2 nguyễn công định - trưởng ê-kíp cho hay: “theo kinh nghiệm của chúng tôi, mặc dù thai phụ chưa có biểu hiện khó thở nhưng khi mang song thai và sốt cao liên tục từ 3 ngày, đặc biệt chưa tiêm vaccine covid-19 là những yếu tố tiên lượng có thể chuyển thể nặng nhanh nên chúng tôi ngay lập tức cho chụp phim x-quang, sử dụng thu*c trưởng thành phổi cho thai nhi để sẵn sàng trường hợp xấu nhất là phải cho thai nhi ra sớm để cứu thai phụ”.

Đêm 17/12/2021, thai phụ bắt đầu xuất hiện khó thở, ngay lập tức được đưa sang buồng bệnh cấp cứu để thở oxy 5 lít/phút. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 18/12, thai phụ bắt đầu mệt tăng lên, BS chuyên khoa 2 Phạm Minh Hưng (Phó khoa Hồi sức cấp cứu) và BS chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Tuấn (Khoa Gây mê hồi sức) cấp cứu bệnh nhân thở máy không xâm nhập nhưng không đáp ứng, phải chuyển sang thở máy qua ống nội khí quản.

Thai phụ suy hô hấp cấp khiến cho thai suy, nhịp tim thai giảm xuống còn 80-90 lần/phút (bình thường khoảng 140 lần/phút). đứng trước tình thế nguy kịch, các bác sĩ vừa hồi sức vừa hội chẩn. pgs, ts nguyễn duy ánh - giám đốc bệnh viện phụ sản hà nội và pgs, ts nguyễn trung cấp - phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Ê-kíp ngay lập tức tiến hành hồi sức tích cực đưa thai phụ về tình trạng có thể mổ cấp cứu lấy thai, cố gắng hết sức để cứu cả mẹ và con. bác sĩ nguyễn công định và bác sĩ trần anh đức nhanh chóng mổ lấy ra hai bé gái nặng 1.500g và 1.600g. tuy nhiên, vì sinh non ở tuần 30, mẹ lại mắc covid-19 thể nặng nên chỉ số sinh tồn của hai bé chỉ có 3.

Hai bé sơ sinh được chào đời an toàn.

Hai bé được bác sĩ sơ sinh Phạm Văn Hưng và điều dưỡng sơ sinh Đặng Thu Hà cấp cứu và đưa vào máy thở. Dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp của TS, BSNguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc bệnh viện, ê-kíp tiến hành cắt tử cung và để lại 2 buồng trứng cho bệnh nhân do tiên lượng không thể bảo tồn được tử cung và nguy cơ chảy máu rất cao.

Sau mổ, TS Hà tiếp tục hội chẩn với PGS Nguyễn Trung Cấp và ê-kíp bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Trưởng khoa Hồi sức, bác sĩ Trần Văn Kiên nhanh chóng lên đường hỗ trợ. Sau nhận định ban đầu, bác sĩ Phúc và ê-kíp quyết định tiến hành làm ECMO ngay tại chỗ để có cơ hội cứu sống người bệnh.

Đến chiều 18/12, bệnh nhân đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung an toàn.

Ngày 30/12/2021, bệnh nhân đã được xuất viện trở về với gia đình, 2 bé gái sau 10 ngày điều trị tích cực đơn nguyên sơ sinh, cơ sở điều trị covid-19 của bệnh viện phụ sản hà nội cũng đã có thể tự thở và dinh dưỡng mỗi bữa được 30-40 ml. kỳ tích này là niềm khích lệ rất lớn đối với các bác sĩ sản khoa trong thời gian qua.

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/kich-hoat-len-140-giuong-dieu-tri-cac-san-phu-nhiem-covid-19-682877/)

Tin cùng nội dung

  • Với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sản-Phụ khoa và Kế hoạch hoá gia đình,
  • Nhiễm khuẩn sản phụ khoa có thể dẫn tới tình trạng thai ch*t trong tử cung, sẩy thai, viêm niêm mạc tử cung, viêm phần phụ….Có nhiều phụ nữ khi mang thai đã bị nhiễm khuẩn mà không hề biết. Vi khuẩn xâm nhập vào *m đ*o rồi vào cổ tử cung và tấn công thai nhi ngay trong bụng mẹ.
  • Đau đầu sau đẻ hay còn gọi là sản hậu đầu thống - là biểu hiện ở phụ nữ sau khi sinh đau đầu kèm theo cắn nhức hai thái dương, nặng đầu, choáng váng, cơ thể hư nhược hoặc người bệnh vốn có chứng bệnh đầu thống sau đẻ lại càng đau tăng.
  • Đối với sản phụ sau sinh nếu không vấn đề gì thông thường ngày hôm sau sản phụ và bé sẽ được về nhà trường hợp sinh mổ sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, khi về nhà sản phụ có thân nhiệt từ 38 độ C trở lên thì cần tái khám, nếu để lâu có thể gặp nguy hiểm.
  • Vào lúc 14h30 ngày 31/01/2013, trên website www.tuvansuckhoe24h.com.vn sẽ diễn ra buổi tư vấn trực tuyến chủ đề:“Cập nhật phương pháp điều trị đau bụng kinh bằng thảo dược”...
  • Bí tiểu ở sản phụ sau sinh là một trong những biến chứng thường gặp, có khoảng 15% các bà mẹ sau sinh rơi vào tình trạng bí tiểu.
  • Sản phụ sau khi sinh khoảng 2 - 5 ngày hầu như ai cũng có cảm giác căng ngực. Lúc này, tình trạng phù nề mô tuyến sữa gây ra cảm giác nặng ngực, đau nhẹ hay nóng, đi kèm với cảm giác căng ngực.
  • Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, hàng năm trên thế giới có khoảng 500.000 phụ nữ bị Tu vong liên quan đến việc mang thai, sinh con; trên 60 triệu sản phụ gặp phải các biến chứng nguy hiểm, 30% trong số này bị tổn thương suốt đời.
  • Một ca bệnh sa dây rau bất ngờ trong quá trình chuyển dạ chuẩn bị sinh đã được các y bác sĩ khoa Nhi, BV Bạch Mai cứu sống cả mẹ lẫn con, khiến gia đình bệnh nhân vô cùng cảm kích...
  • Theo y học cổ truyền, rau mùi có vị cay, tính ấm. Lá rau mùi có tác dụng kích thích tiêu hóa và làm Thu*c bổ, chống đầy hơi, làm mạnh dạ dày, làm gia tăng sự bài tiết nước tiểu và làm hạ sốt.Rau mùi tươi được dùng để làm gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Là loại rau dùng để nêm và trang trí trên các món ăn cho đẹp vì màu xanh tươi và mùi thơm của lá, bên cạnh đó rau mùi còn là một vị Thu*c.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY