Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Lần đầu tiên trong suốt hơn 30 năm, người dân Ấn Độ có thể nhìn thấy dãy Himalaya hùng vĩ từ xa do tác động của dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức độ ô nhiễm không khí ở Ấn Độ giảm xuống rõ rệt, giúp người dân quốc gia này tận mắt chứng kiến dãy Himalaya hùng vĩ từ xa trong suốt hơn 30 năm qua.

Himalaya là một dãy núi ở châu Á, trải dài qua 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Từ lâu, đây đã được mệnh danh là dãy núi cao nhất hành tinh và là nơi của 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có đỉnh Everest cao tới 8.848m.

Trải dài qua 7 quốc gia châu Á, Himalaya từ lâu đã được mệnh danh là dãy núi cao nhất thế giới với đỉnh Everest nổi tiếng chạm mốc 8.848m.

Mới đây, truyền thông Ấn Độ và cả thế giới đang xôn xao trước thông tin dãy núi hùng vĩ này giờ có thể được nhìn thấy bằng mắt thường từ cách xa khoảng 125 dặm (hơn 200km). Đây là lần đầu tiên sau 30 năm dài, người dân ở Ấn Độ mới có thể tận mắt nhìn thấy dãy núi từ phía xa, do trước đó quốc gia này luôn có mức độ không khí thuộc dạng ô nhiễm nặng.

Nhiều bài đăng ghi lại cảnh dãy núi Himalaya huyền thoại khi nhìn từ cách xa hơn 200km gây sốt truyền thông Ấn Độ lẫn cả thế giới.

Ấn Độ có dân số khoảng 1,4 tỷ người chỉ xếp sau Trung Quốc, và năm ngoái quốc gia này còn đứng đầu trong bảng xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất thế giới (theo IQAIR). Thế nhưng kể từ khi có lệnh cách ly toàn xã hội trong vòng 21 ngày do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chất lượng không khí ở đây đã được cải thiện đáng kể.

Câu chuyện bắt đầu khi nhiều người dân địa phương sống tại thành phố Jalandhar thuộc bang Punjab nhìn thấy dãy Himalaya lấp ló phía xa từ cách đó hơn 200km. Ngay lập tức, họ đã chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội Twitter. Nhanh chóng, rất nhiều cư dân mạng đến từ khắp nơi sau đó cũng nhiệt tình chia sẻ những khoảnh khắc họ tận mắt chứng kiến dãy núi phủ tuyết trắng xoá hiện lên sừng sững ngay từ nhà mình.

Một người dân sống tại thành phố Jalandhar chia sẻ ảnh chụp được dãy Himalaya từ mái nhà của mình.

Nhanh chóng, rất nhiều cư dân mạng khác cũng khoe ngay những khoảnh khắc chụp dãy núi tuyết huyền thoại từ nhà mình.

Ủy ban Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ cũng đã chính thức lên tiếng về điều phi thường này. Họ cung cấp chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên khắp các thành phố lớn luôn vào khoảng 115 trong những ngày từ 16 – 24/3. Cho đến khi có lệnh cách ly toàn xã hội, con số này đã giảm xuống còn 75. Chỉ số dưới 50 được đánh giá là tốt, trong khi từ 51 – 100 được cho là vừa phải.

Chỉ số không khí (AQI) đo được ở Ấn Độ hiện tại chỉ rơi vào khoảng 75, tức là ở mức trung bình so với con số báo động 115 trước kia.

Một đại diện của Ủy ban Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ nói với các phóng viên trang Dailymail rằng người dân nước họ không chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết tuyệt đẹp từ nhà mình, mà vào ban đêm họ còn chiêm ngưỡng cả bầu trời sao lấp lánh phía xa. Nhiều tầm nhìn nổi tiếng trong trung tâm các thành phố cũng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính nhờ những nỗ lực đóng cửa các doanh nghiệp, trường học,hạn chế giao thông đã góp phần giúp người dân có được ngày này trong suốt hơn 30 năm qua.

Một bức ảnh dễ so sánh nhất về dãy núi cao nhất hành tinh nhìn từ Ấn Độ trước và sau khi có lệnh cách ly toàn xã hội trong vòng 21 ngày.

Nhiều điểm đến nổi tiếng khác trên khắp các trung tâm thành phố ở Ấn Độ đều chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục so với trước kia.

Nguồn: Dailymail

Theo Trí Thức Trẻ

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/lan-dau-tien-trong-suot-hon-30-nam-nguoi-dan-an-do-co-the-nhin-thay-day-himalaya-hung-vi-tu-xa-do-tac-dong-cua-dich-covid-19-20200409131407814.chn)

Tin cùng nội dung

  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Ayurveda (y học Ấn Độ cổ đại) có những bí quyền cổ truyền hiệu nghiệm để kéo dài yêu đương lâu hơn, tăng sức chịu đựng và kích thích hoạt động T*nh d*c
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY