Khoa học hôm nay

Loạt động vật là ứng cử viên top đầu sẽ bá chủ thế giới nếu con người biến mất

Nếu con người biết mất khỏi trái đất thì loài động vật nào có khả năng trở thành kẻ thống trị mới của trái đất? Những cái tên dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ.

Từ hàng trăm triệu năm trước cho đến xã hội hiện nay đã chứng kiến sự thay đổi của bao nhiêu loài. khủng long từng thống trị trái đất hàng trăm triệu năm và đã tuyệt chủng trong thảm họa thế giới 65 triệu năm trước. điều gì sẽ xảy ra nếu con người đột nhiên biến mất khỏi trái đất? liệu có loài động vật nào có thể thay thế con người và trở thành kẻ thống trị mới của trái đất?

Trước hết, chúng ta có thể loại trừ các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. hiện tại, vì tác động của con người nên số loài các động vật quý hiếm như hổ sumatra, tê giác trắng, cá heo đầu trắng…đã dần biến mất. vậy thì ai sẽ trở thành thế hệ bá chủ trái đất mới nếu như con người biến mất.

Tất nhiên, có một sinh vật rất có khả năng chiếm giữ trái đất sau khi con người biến mất, đó chính là chuột! Chuột có khả năng sinh sản rất mạnh mẽ và có thể sống sót dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu! Do sự hạn chế của con người, số lượng chuột vẫn ở mức ổn định, nhưng sau khi con người biến mất, chuột sẽ nhân lên một cách nhanh chóng và chiếm lĩnh trái đất.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên sau đó, các vấn đề ô nhiễm môi trường khác nhau cũng có tác động lớn đến chuột. Tác động của bức xạ hạt nhân lên chuột cũng rất lớn và chuột cũng có thể mắc bệnh ung thư như con người. Vì thế, khi con người tuyệt chủng thì loài chuột sau đó một thời gian cũng có thể chung số phận.

Các nhà khoa học đã đề xuất rằng có một sinh vật có tiềm năng hơn cả loài linh trưởng để thay con người bá chủ trái đất chính là: Con giun. Nó là một sinh vật đa bào không xương sống có kích thước nhỏ, không chỉ lớn về số lượng mà còn đa dạng về chủng loại. Loài này cũng khó có thể tiêu diệt.

Nhưng có một sinh vật khác trên Trái đất khác cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Chúng là những vi sinh vật thiếu cấu trúc tế bào, sự di truyền, sự sao chép và các đặc điểm khác của sự sống. Nỗi kinh hoàng của virus thì chắc hẳn ai cũng biết đến. Chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể một loại siêu vi rút nào đó cuối cùng sẽ trở thành tồn tại ‘bất khả chiến bại’ trên trái đất.

Một số nhà khoa học còn cho rằng gián sẽ thống trị trái đất. Quả thực, đây là loài đã tồn tại trên trái đất 400 triệu năm trước với khả năng sinh sản siêu phàm và siêu thích ứng với môi trường!

Trên đây chính là những ‘ứng cử viên’ được các nhà khoa học cho rằng sẽ thống trị thế giới nếu con người biến mất. tuy nhiên, rất có thể sau khi con người biết mất, thiên nhiên sẽ thiết lập lại sự cân bằng và các loài động vật sẽ lại chung sống hòa thuận với nhau.

- Video: Cô gái trẻ bị cá to lớn như 'thủy quái' kéo lao xuống đầm. Nguồn: Tiktok/gala43395025.



Theo Văn hoá & Phát triển

Link bài gốc Lấy link

https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/loat-dong-vat-la-ung-cu-vien-top-dau-se-ba-chu-the-gioi-neu-con-nguoi-bien-mat-a23327.html

Theo Văn hoá & Phát triển

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loat-dong-vat-la-ung-cu-vien-top-dau-se-ba-chu-the-gioi-neu-con-nguoi-bien-mat/20240122040420860)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY