Làm đẹp hôm nay

Ta thường nói cái này đẹp, cái kia xấu; đọc bài văn khen hay, nhìn bức tranh khen khéo, nghe đàn mà cảm động, xúc cảnh mà hứng hoài. Bấy nhiêu thứ đều gợi ra trong tâm tình ta một cái cảm riêng, nhà tâm lý gọi là “mỹ cảm”

Lời khuyên của bác sĩ để không bao giờ có quầng thâm mắt

Không mất ngủ, không lo lắng mà mắt bạn vẫn thâm quầng

Trang điểm, dùng kem phủ, kem che khuyết điểm có thể che vết thâm quầng tức thời. Nhưng để làm sáng cho vùng da nhạy cảm này một cách lâu dài, bác sĩ da liễu Ngô Hồng Phong (Thẩm mỹ viện Thu Cúc) khuyên bạn nên dùng các kem đặc trị xóa thâm dùng riêng cho mắt và phải kết hợp với việc chăm sóc sức khỏe, triệt đúng nguyên nhân gây quầng.

Theo bác sĩ Phong, ba vùng mắt bị thâm quầng có thể do: mất ngủ, di truyền, lão hóa, môi trường ngoài hoặc bệnh nội khoa. Ngoài ra cơ thể nếu tích tụ nhiều chất độc cũng cản trở quá trình lưu thông máu, gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da. Do đó, để xóa thâm quầng mắt một cách tận gốc, có trường hợp phải chữa các bệnh nội khoa. Vì vậy, bác sĩ khuyên bạn nên chú ý các yếu tố sau:

Ảnh minh họa

1. Mất ngủ, suy nhược cơ thể

Đây là 2 vấn đề khiến làn da dưới mắt nhợt nhạt, tạo điều kiện cho các mạch máu lộ diện. Chế độ dinh dưỡng thất thường, uống ít nước cũng làm cho vùng da đó sậm màu. Do đó để chống thâm quầng mắt, bạn cần lưu ý uống đủ nước (1,5-2 lít/ngày), ăn nhiều rau quả tươi, không ăn quá mặn.

Sau mỗi đêm mất ngủ bạn có thể dùng bã trà đắp lên mắt khoảng 10 phút. Lưu ý, bạn nên uống nhiều nước vào ban ngày, hạn chế uống buổi tối vì sẽ gây tích nước. Bạn cũng không nên lạm dụng đồ uống có sắc tố đen như cà phê, ca cao, sô cô la…

2. Môi trường bên ngoài

Ánh nắng mặt trời khiến cho sắc tố melanin dưới da tăng cao tạo mảng màu tối sậm. Bên cạnh đó, chị em sử dụng nhiều mỹ phẩm trang điểm khiến vùng da mắt khô, mỏng yếu và càng dễ thâm lại.

Do đó, khi ra nắng, bạn cần mang kính râm, nón chống nắng, không nên dùng thuốc tẩy trắng da, không nên lạm dụng mỹ phẩm xóa thâm.

3. Do bệnh lý nội khoa

Nếu mắt thâm quầng kèm theo tình trạng thâm đen, phù thũng tạo thành bọng dưới mắt kéo dài thì bạn đừng nên hy vọng hoàn toàn vào mỹ phẩm, spa, hay mẹo vặt.

Bạn nên biết dấu hiệu thâm đen này là do sức khỏe bạn đang có vấn đề về tim, thận, máu, kinh nguyệt không đều. Để điều trị vết thâm quầng này, bạn nên kiểm tra sức khỏe để trị bệnh, chớ nên mất tiền mà không chấm dứt hoàn toàn bệnh.

Bác sĩ Phong khuyên bạn nên khám để bác sĩ tư vấn phương pháp trị liệu: “Nếu do di truyền lão hóa, môi trường ngoài, spa và mỹ thẩm tốt sẽ giúp bạn xóa quầng thâm nhanh chóng. Còn nếu quầng mắt vì bệnh nội khoa, bạn nên chữa bệnh, điều hòa kinh nguyệt, hạn chế lo lắng mới có thể trả lại vẻ sáng cho vùng da mắt của bạn. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng vùng da mắt”.

Tạ Hà

Theo tạp chí Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/lam-dep/loi-khuyen-cua-bac-si-de-khong-bao-gio-co-quang-tham-mat-21292/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY