Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Lượng khách đổ đến các TTTM đông, xuất hiện tâm lý chủ quan

Sau khi Hà Nội thực hiện “nới lỏng”, một số Trung tâm thương mại (TTTM) mở cửa thêm một số gian hàng thiết yếu, cửa hàng ăn uống. Lượng khách đến khá đông, nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh.

TTTM mở cửa thêm các cửa hàng đồ thiết yếu

Sau một thời gian đóng cửa phần lớn các cửa hàng, chỉ hoạt động siêu thị, hiện tại một số tttm đã dần mở cửa lại các quán ăn phục vụ bán mang về và một số cửa hàng thiết yếu như đồ gia dụng, văn phòng phẩm, quần áo,… để phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên báo đại đoàn kết online, tại tttm aeon mall (quận long biên), các cửa hàng gia dụng, văn phòng phẩm được mở cửa, bày bán ngay tại sảnh của tầng 1, thu hút lượng khách khá đông. đa phần, các cửa hàng đều áp dụng giảm giá hoặc các chương trình ưu đãi lớn để thu hút khách hàng. các cửa hàng ăn uống cũng bắt đầu mở bán cho khách mang về, đông khách nhất là các cửa hàng đồ ăn nhanh và quán trà sữa.

Nhiều cửa hàng quần áo, đồ gia dụng được bày bán trở lại.

Để đảm bảo trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch, tttm aeon mall (quận long biên) đón khách tại 2 cửa, bố trí nhiều các bảng mã qr để khách có thể đảm bảo giãn cách khi thực hiện khai báo y tế. toàn bộ khách hàng vào tttm đều được đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn tay.

Còn tại tttm savico (quận long biên), song song với việc mở cửa siêu thị bigc, một số cửa hàng ăn uống cũng đã mở cửa trở lại. toàn bộ các khách hàng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, bảo vệ kiểm tra chặt chẽ vấn đề này. trong trường hợp khách không có máy điện thoại thông minh để khai báo online, bảo vệ sẽ ghi lại thông tin khách hàng vào sổ khai báo y tế.

Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng dịch

Thời điểm hiện tại, Hà Nội đã “nới lỏng” không thực hiện kiểm tra giấy đi đường, người dân có thể chủ động di chuyển. Theo đó, lượng khách tới các TTTM, siêu thị tăng lên khá nhiều. Nhiều gia đình đã cho cả các em nhỏ đến TTTM, vừa mua sắm vừa thay đổi không khí.

Lượng khách đến TTTM khá đông, có nhiều gia đình cho trẻ em đi cùng.

Chia sẻ với pv, chị trần thị bích (quận cầu giấy, hà nội) cho biết, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt tại thủ đô nên tôi và gia đình di chuyển tới tttm để mua sắm các vật dụng cần thiết. tôi cũng chủ động cho các con đi cùng bởi các cháu cũng đã ở trong nhà khá lâu, hàng ngày phải học trực tuyến nên các cháu cũng khá “bí bách”.

Toàn bộ các khách hàng đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong quá trình mua sắm. Tuy nhiên, tại một số quầy hàng, nhiều người cùng tập trung xem hàng vô tình đã không đảm bảo việc giữ khoảng cách. Đáng lưu ý hơn, các cửa hàng ăn uống chỉ bán đồ mang về nhưng một số khách hàng đã ăn ngay tại phía ngoài, “vô tư” bỏ khẩu trang và ăn uống. Việc này không thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Một số người không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, lưu ý khẳng định, không có vaccine nào đạt hiệu quả bảo vệ 100%. Kể cả tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 cũng chỉ có hiệu quả bảo vệ nhất định tùy theo đáp ứng miễn dịch của từng người.

Trong 8 loại vaccine phòng Covid-19 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại nước ta, đến nay vaccine của AstraZeneca được tiêm nhiều nhất. Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine AstraZeneca, sau khi tiêm mũi 1, từ ngày thứ 22, hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt 69,2%. Sau khi tiêm mũi 2 dưới 6 tuần, hiệu lực đạt 55,1%. Sau 6-8 tuần, tỷ lệ này là 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%.

Theo đó, ông Khổng Minh Tuấn lưu ý, không phải cứ tiêm vaccine là không thể mắc bệnh hay lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên, nếu mắc bệnh, người dân được tiêm vaccine sẽ giúp không chuyển biến nặng, giảm nguy cơ Tu vong. Do đó, người dân cần tiếp tục thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và hạn chế tiếp xúc.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/luong-khach-do-den-cac-tttm-dong-xuat-hien-tam-ly-chu-quan-5667322.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Con trai tôi bị té trầy chân chảy máu, bà nội cháu vội lấy Thu*c lào đắp vào vết thương. Tôi cản lại vì sợ nhiễm trùng thì bà cho rằng, đắp để cầm máu và vết thương nhanh lành.
  • Cách vài tháng lại bị đau vai gáy, chị không đi chữa. Tuần trước, lại đau cứng vùng cổ, vai và cả hai cánh tay, chị Thanh đi khám và hốt hoảng biết mình bị dính khớp ổ bả vai.
  • “Ngày càng nhiều trẻ em hoặc gia đình gọi điện đến đường dây tư vấn về áp lực học hành, thi cử ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống”.
  • Tuổi mới lớn là thời gian có rất nhiều biến động trong tâm hồn cũng như hình thể của trẻ. Trẻ sẽ có những phản ứng mà bạn không ngờ tới.
  • Thiếu máu não đang có chiều hướng gia tăng mạnh ở người lớn tuổi và gần đây cũng khá phổ biến ở những người trẻ tuổi lao động trí óc, căng thẳng, stress.
  • Nỗi buồn hiếm con thường khiến các cặp vợ chồng cảm thấy thất vọng, chán nản. Thay vì im lặng, hãy mở lòng chia sẻ với bạn đời để tìm cách tháo gỡ vấn đề.
  • Thời điểm hiện tại, hai BV Nhi đồng tại TP.HCM đang phải tiếp đón một lượng lớn trẻ khám tâm lý. Lịch hẹn khám trong tháng 6 và tháng 7 cũng đã kín.
  • Khoa tâm lý BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận những trẻ có biểu hiện bất thường về thể chất nhưng không tìm thấy nguyên nhân y khoa như: đau bụng, nhức đầu, khó thở...
  • Chào Mangyte, Em nghe nói BV Đại học Y dược có phòng khám Tâm lý và Chăm sóc giảm nhẹ không biết có đúng không? Em muốn hỏi, bệnh nhân có triệu chứng rối loạn hành vi như tự làm đau bản thân có thể đến khám tại phòng khám Tâm lý không? Em có thể hẹn trước lịch khám không? Em cám ơn rất nhiều. (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Quận 6, TPHCM)
  • Trị liệu và tư vấn tâm lý là phương pháp chữa bệnh nhằm mục đích cải thiện sức khoẻ tâm thần cho những bênh nhân bị rối loạn tâm thần hay những người đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc hành vi. Với bệnh nhân tâm thần đang được chữa trị bằng Thu*c, trị liệu tâm lý giúp hỗ trợ kết quả điều trị.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY