Sự chuẩn bị và dấu hiệu mang thai hôm nay

Sự chuẩn bị và dấu hiệu mang thai

Mãi không tìm được chồng, gái ế quyết chi 1,7 tỉ sang tận châu Phi để kiếm con

Vì chưa tìm được người đàn ông thích hợp để kết hôn, người phụ nữ này đã quyết định sẽ làm mẹ trước làm vợ.

Hầu hết phụ nữ khi muốn làm mẹ sẽ chọn cho mình một đối tượng để kết hôn. Tuy nhiên, với Manda Epton (50 tuối, sống tại Australia), cô đã chọn thực hiện thiên chức làm mẹ trước khi làm vợ.

Năm 39 tuổi, manda nhận ra nếu mình không cố gắng thụ thai nhanh thì cơ hội thành công sẽ càng thấp. tuy nhiên, lúc này cô vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn nên quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm từ tinh trùng hiến tặng.

mai khong tim duoc chong,

Khi đã sắp sang tuổi 40 nhưng vẫn chưa tìm được chồng, Manda quyết định làm IVF để sinh con.

"Tôi đọc nhiều bài báo về người nổi tiếng mang bầu ở độ tuổi 40 thông qua IVF nên tôi đã nghĩ mọi chuyện rất dễ dàng", Manda nói.

Vậy nhưng thực tế bác sĩ cho biết tỉ lệ thành công của cô chỉ có 5% vì chất lượng trứng đã suy giảm. Suốt 6 năm ròng, Manda thực hiện nhiều chu kỳ chuyển phôi nhưng đều chưa thành công. 3 lần đậu thai thì cô đều bị sảy.

Sau đó, Manda gặp một người bạn và được khuyên nên thử sử dụng trứng hiến tặng. Và Manda bắt đầu gửi ảnh của mình đi khắp nơi để tìm kiếm người hiến trứng với vẻ ngoài tương tự.

mai khong tim duoc chong,

Sau nhiều lần thất bại, Manda chuyển sang dùng trứng của người hiến tặng.

Cuối cùng, cô đã tìm được người hiến trứng trẻ tuổi có nhiều nét tương đồng với cô. Sau khi nhận được trứng và tinh trùng hiến tặng, Manda bay sang tận Nam Phi để thực hiện chuyển phôi theo lời khuyên của bạn.

Tháng 12/2017, manda chuyển phôi và chỉ 7 tuần sau, cô vui mừng nhận tin mình đã đậu một cặp song thai. thai kỳ diễn ra suôn sẻ, hai bé sinh đôi chào đời khỏe mạnh vào tháng 8/2018.

mai khong tim duoc chong,

Manda đón cặp sinh đôi hồi tháng 8/2018.

Để bế được hai con trong tay, Manda cho biết mình đã chi khoảng 75.000 đô (khoảng 1,7 tỉ đồng), chưa kể tiền chi phí đi lại, ăn ở tại Nam Phi.

Làm mẹ của một cặp song sinh ở tuổi 50 cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên Manda hạnh phúc vì nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân.

Theo Ngọc Linh (Dịch từ Daily Mail) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Mạng Y Tế
Nguồn: EVA (https://eva.vn/ba-bau/50-tuoi-van-khong-tim-duoc-chong-gai-e-quyet-chi-17-ti-sang-tan-chau-phi-kiem-con-c85a378556.html)

Tin cùng nội dung

  • Trong thời kỳ mang thai, đa số thai phụ có thể gặp những trục trặc như: buồn nôn, đau lưng, khó thở…
  • Tôi mang thai được 2 tháng. Không hiểu sao tôi cảm thấy người rất nóng. Nghe nói mướp đắng là món ăn thanh nhiệt tốt, nhưng tôi vẫn e ngại không dám dùng vì có ý kiến lại nói mướp đắng độc với thai nhi. Vậy xin quý báo lời khuyên?
  • Tập thể dục giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và duy trì cân nặng của mình. Tập luyện còn có thể giúp giảm bớt hoặc ngăn chặn sự khó chịu trong thời gian mang thai. Nó cũng có thể giúp bạn có thêm năng lượng và chuẩn bị cơ thể bạn vào chuyển dạ bằng cách tăng khả năng chịu đựng và sức mạnh cơ bắp. Nếu không mắc bệnh lý nghiêm trọng và đang có một thai kỳ không biến chứng, thường thì tập thể dục là an toàn.
  • Ăn uống đầy đủ khi mang thai không chỉ đơn giản là bạn ăn nhiều hơn. Bạn cũng phải cân nhắc đến việc bạn ăn gì khi mang thai. Những thực phẩm giàu dinh dưỡng để phục vụ cho sự phát triển của thai nhi.
  • Ngủ trong thời gian mang thai thực sự rất khó khăn. Những ông bố bà mẹ tương lai không ngờ rằng khi mang thai lại khó ngủ đến thế.
  • Khi mang thai quan hệ T*nh d*c có an toàn hay không? Liệu có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Trong khi mang thai, ham muốn T*nh d*c của tôi giảm/tăng thì có bình thường hay không?
  • Những điều bạn cần suy nghĩ tới trước khi mang thai: nên ăn gì, lưu ý về acid folic, vấn đề cân nặng, tập thể dục, thay đổi một số thói quen, vấn đề sức khỏe trong thời gian mang thai.
  • Nếu mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc không biết làm thế nào. Nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, bạn cũng có nhiều lựa chọn.
  • Tia X trong chụp X quang là một loại tia xạ dùng để ghi lại hình ảnh của xương và các cơ quan. Tia X có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở thai nhi mặc dù với tỉ lệ thấp.
  • Các thông tin cần thiết giúp thai phụ lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong quá trình mang thai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY