Dáng đẹp hôm nay

Mẹ điều trị ung thư di căn gan sinh 2 bé gái khỏe mạnh

(MangYTe) - Sinh 2 con trong 5 năm điều trị ung thư di căn gan, chị Nguyễn Thị Thu H., 33 tuổi quê tại thị trấn Nho Quan, Ninh Bình đã viết nên câu chuyện đẹp về tình mẫu tử và nghị lực vượt lên nghịch cảnh, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với những bệnh nhân cùng cảnh ngộ.

Tháng 5/2013, thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn, đau tức vùng bụng nên chị H. đi khám tại Hà Nội. Kết quả chẩn đoán GIST ruột non đã khiến chị và gia đình suy sụp rất nhiều, “có lẽ tờ kết quả đấy là bước ngoặt khiến cuộc đời chị rẽ sang một trang khác”.

Được mọi người trong gia đình động viên, chị đã trải qua ca phẫu thuật cắt đoạn hỗng tràng, u mạc treo, mạc nối lớn tại Bệnh viện V.Đ. Kết quả chẩn đoán mô bệnh học sau phẫu thuật là ung thư mô đệm đường tiêu hóa với tổn thương ngoài dạ dày, kích thước 6 cm, đa ổ.

Sau phẫu thuật, tháng 6/2013 chị nhập viện Bệnh viện K để điều trị tại khoa Nội 3. Những ngày cuối tháng 11/2014, sau khi thăm khám, chụp chiếu, các bác sỹ cho biết chị H.hiện đang ở tháng 4 của thai kỳ, bệnh nhân chẩn đoán GIST ruột non tái phát, theo dõi di căn gan.

Chị H. là một trong số nhiều người bệnh ung thư được Chương trình GIPAP (Glivec International Patient Assistance Program) đồng hành cùng và tài trợ 100% Thu*c Glivec 100mg. Tháng 2/2020, chương trình sẽ kết thúc do đó ngoài việc được BHYT hỗ trợ thì người bệnh sẽ phải trả chi phí điều trị còn lại. Bệnh viện K hy vọng rằng các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ cùng chung tay chia sẻ khó khăn để nhiều người bệnh ung thư tiếp tục quá trình điều trị của mình.

Quyết tâm giữ con, mong chờ đứa con bé bỏng chào đời đã khiến các bác sĩ Bệnh viện K xúc động. TS.BS Đỗ Anh Tú, Trưởng khoa Nội 3 (bác sỹ điều trị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân H.) quyết định tạm dừng quá trình điều trị cho mẹ, phối hợp cùng các bác sỹ chuyên khoa phụ sản để theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hai mẹ con với mục đích vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ, vừa kéo dài tuổi thai kỳ.

Tháng 5/2015, vừa đủ 38 tuần, bé gái khỏe mạnh nặng 3200 gr chào đời trong niềm vui vỡ òa của tất cả các bác sỹ bệnh viện Phụ sản TƯ và Bệnh viện K.

Trong quá trình nuôi con, chị H.được các bác sĩ khám và kiểm tra định kỳ. Trong quá trình điều trị, một lần nữa bệnh nhân H. có thai lần 2 và rất mong muốn được tiếp tục giữ thai (lúc này, con lớn được 3 tuổi, phát triển hoàn toàn bình thường). Do bệnh giai đoạn di căn, việc giữ thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ nên các bác sỹ đã tư vấn rất kỹ cho bệnh nhân và gia đình.

Sau khi cân nhắc giữa nguyện vọng gia đình và sức khỏe của bệnh nhân và hội chẩn cùng các bác sỹ, TS.BS Đỗ Anh Tú quyết định ngừng điều trị lần thứ 2 cho bệnh nhân H.trong điều kiện chị H.được theo dõi sát sao song song về bệnh lý ung thư và sức khỏe thai nhi.

Tròn 4 năm sau khi sinh em bé thứ nhất, tháng 5/2019 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái đủ tháng, khỏe mạnh, nặng 3300 gr cất tiếng khóc chào đời. Chị H.khóc, các bác sỹ điều trị cho chị cũng khóc, đó là nước mắt của hạnh phúc sau bao ngày hồi hộp, thấp thỏm âu lo vì hai mẹ con, chị H.cũng không nghĩ rằng mình may mắn đến như thế ...

Để viết nên câu chuyện đẹp và hạnh phúc của gia đình chị H. không thể vắng bóng những người thầy Thu*c, bác sỹ Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chính những nỗi vất vả, nhọc nhằn, trắng đêm suy nghĩ để đưa ra quyết định khó khăn, làm sao để đảm bảo sinh mệnh hai mẹ con để lại nhiều cảm xúc cho gia đình người bệnh, nhiều bệnh nhân ung thư và tất cả những ai được biết đến câu chuyện này.

“Với người thầy Thu*c như chúng tôi, người bệnh khỏe lại là món quà quý giá nhất, không hạnh phúc nào sánh bằng....” – TS.Tú vui vẻ cho biết.

Hai đứa trẻ đã được sinh ra đúng như hy vọng lớn nhất của người mẹ và mong ước của cả gia đình. Hạnh phúc của người mẹ ấy sẽ còn được viết tiếp dù hành trình điều trị phía trước còn rất dài và không ít gian nan, nhưng chắc chắn rằng hình ảnh 2 đứa con bé bỏng lớn lên khỏe mạnh, ấm áp trong tình yêu thương của mọi người sẽ là nguồn động viên lớn nhất để chị vượt qua, chiến thắng bệnh tật.

Bảo Minh

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/me-dieu-tri-ung-thu-di-can-gan-sinh-2-be-gai-khoe-manh-4067062-v.html)

Tin cùng nội dung

  • 2 công ty dược phẩm phải trả tới 6 tỉ USD do những cáo buộc che giấu nguy cơ gây ung thư bàng quang của Thuốc Actos
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
  • Quan tâm chăm sóc tốt sức khỏe răng miệng trong đời sống hằng ngày có thể giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề khi bạn ngày càng lớn tuổi hơn. Chăm sóc sức khỏe răng miệng đơn giản là chải (đánh) răng, dùng chỉ nha khoa mỗi ngày và được thăm khám răng miệng định kỳ.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY