Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có 1 bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân 228 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 6/4. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 12/4/2020, lần 2 vào ngày 14/4/2020 và lần 3 vào ngày 19/4/2020.
Tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Hà Tĩnh có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cụ thể,
Bệnh nhân 210 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 30/3/2020. Quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 15/4/2020, lần 2 vào ngày 19/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 238 (nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 4/4/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 15/4/2020 và 19/4/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Các bệnh nhân này qua 3 lần xét nghiệm đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, cụ thể: lần 1 vào ngày 13/4/2020, lần 2 vào ngày 15/4/2020 và lần 3 vào ngày 17/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Bệnh nhân 164 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2, cụ thể: lần 1 vào ngày 9/4/ 2020, lần 2 vào ngày 11/4/2020, lần 3 vào ngày 13/4/2020 và lần 4 vào ngày 19/4/2020.
Bệnh nhân 165 (nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 9/4/20202, lần 2 vào ngày 11/4/2020, lần 3 vào ngày 13/4/2020 và lần 4 vào ngày 19/4/2020.
Bệnh nhân 180 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3/2020, các xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 13-19/4/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 181 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3/2020. Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 9/4/20202, lần 2 vào ngày 11/4/2020, lần 3 vào ngày 13/4/2020 và lần 4 vào ngày 19/4/2020.
Bệnh nhân 182 (nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 26/3/2020. Các xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 9/4/20202 đến ngày 17/4/2020 đều cho kết quả âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 230 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 3/4/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 9/4/2020- 17/4/20202 đều âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 240 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện 1/4/2020. Bệnh nhân cũng có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 11/4/20202, lần 2 vào ngày 13/4/2020, lần 3 vào ngày 15/4/2020 và lần 4 vào ngày 17/4/2020. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 111 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đối với kỹ thuật RT- PCR.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật ngày 20/4, Việt Nam đứng thứ 118/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN. Có 51.069 người là F1,F2 đang được cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo dõi y tế.
Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo về bảo vệ sức khỏe tinh thần, chống stress cho mọi người trong dịch COVID-19.
Các bệnh lý về tim mạch được mệnh danh là những “kẻ sát nhân thầm lặng”. Diễn biến trong âm thầm chính là điều làm nên sự nguy hiểm của bệnh. Vì vậy, nếu đột nhiên bạn gặp phải những dấu hiệu dưới đây thì cần đi khám ngay lập tức.
Người bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư phổi) đang hoặc vừa được điều trị phẫu thuật hay hóa chất, khi nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ gặp biến cố lâm sàng nặng cao hơn người không mắc ung thư.
Chủ đề liên quan:
bệnh được ca bệnh chữa khỏi công bố Covid 19 được công bố mắc mới ra viện việt nam