Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Muốn con cao ráo đẹp đẽ, mẹ cần hạn chế cho ăn những thực phẩm này

Nhiều bà mẹ than phiền đã cho con uống canxi, ăn nhiều chất vậy mà không đạt được chiều cao như mong muốn. Vậy đâu là nguyên nhân?

Nhiều bà mẹ than phiền đã cho con uống canxi, ăn nhiều chất vậy mà không đạt được chiều cao như mong muốn. Vậy đâu là nguyên nhân?

Có bà mẹ cho biết, khi con bắt đầu ăn dặm, chị đã bổ sung Thu*c canxi cho con vậy mà lớn lên bé vẫn không cao như mong muốn. theo chuyên gia anh nguyễn, hiện đang làm việc tại bệnh viện hoàng gia worcester, anh quốc, cha mẹ nên bổ sung canxi cho con qua thực phẩm chứ không tự ý cho con uống Thu*c canxi vì làm vậy trẻ vừa không tăng chiều cao mà còn có nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe. dư thừa canxi có thể ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng và có tác dụng ngược lại, làm các bé "lùn" hơn.

Để con mình cao lớn khỏe mạnh hơn, cha mẹ cần đảm bảo về dinh dưỡng cũng như khả năng vận động cho bé, phải ngủ đủ giấc. Về mặt dinh dưỡng, cần phải chú ý khi bé được sinh ra và bắt đầu bú mẹ, duy trì cho đến 15 tuổi với bé gái và 17 tuổi với bé trai (những bé bị dậy thì muộn loại trừ).

Muốn con cao ráo đẹp đẽ, mẹ cần hạn chế cho ăn những thực phẩm này - Ảnh 1

Những giai đoạn trẻ phát triển nhanh, cha mẹ cần lưu ý yếu tố dinh dưỡng cho con. Ảnh minh họa

Ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng và vận động thì các bé cần nói "không" với những món này để đảm bảo cho xương phát triển tốt:

Thực phẩm có nhiều đường

Tốt nhất là không giới thiệu chất ngọt từ đường/kẹo/bánh/socola cho bé. Nếu cho bé ăn, giới hạn 2 thanh kẹo/ngày và tuần quy định chỉ cho bé ăn 3 ngày.

Những thức uống nhiều đường như nước ngọt nếu uống 1 lon (220ml)/ngày là quá nhiều cho bé dưới 12 tuổi. Bé dưới 12 tuổi chỉ nên tối đa 2 lon/tuần, tức là <65ml/ngày. Tốt nhất là không nên giới thiệu nước ngọt cho bé trước 5 tuổi.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn quá nhiều đường thì liên quan đến sự "lùn" ở các bé.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Nhiều người chiều chuộng con nên ngày nào cũng cho con ăn những loại thức ăn nhanh như xúc xích chiên, cánh gà rán, khoai tây chiên,... những thực phẩm này đã được nghiên cứu và khẳng định rằng không hề tốt cho sức khỏe của trẻ. cơ thể của trẻ chỉ có thể hấp thụ chất béo từ những thực phẩm này. đồ chiên rán dầu mỡ cũng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tim mạch của trẻ.

Không chỉ đồ chiên rán mà những loại canh súp có nhiều chất béo như canh súp xương lợn, xương gà cũng là tác nhân khiến trẻ hấp thu nhiều chất béo hơn cần thiết. Nhiều bà mẹ cứ nghĩ cho con ăn nhiều canh xương hầm để có nhiều canxi cho cao. Nhưng cao đâu chẳng thấy mà chỉ thấy con béo phì, béo lùn.

Muốn con cao ráo đẹp đẽ, mẹ cần hạn chế cho ăn những thực phẩm này - Ảnh 2

Đồ ăn nhanh là thủ phạm khiến bé chậm phát triển chiều cao. Ảnh minh họa

Thực phẩm có màu và đóng hộp

Những thứ quà vặt mà trẻ em nào cũng vô cùng yêu thích như bim bim, snack, bánh, đồ uống nhiều màu sắc là nguyên nhân khiến chúng dễ bị dị ứng, sâu răng cũng như rối loạn tiêu hóa rất nguy hiểm.

Trong nghiên cứu gần đây trên dữ liệu của 7 nghiên cứu về trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sống ở 4 quốc gia đang phát triển, nhóm nghiên cứu TS. Richard đã tìm thấy các bé dưới 2 tuổi có số ngày trung bình bị tiêu chảy từ 28 ngày/năm sẽ giảm 0.38 cm khi các bé qua 2 tuổi.

Ăn nhiều đồ đóng hộp, gói sẵn sẽ gây kích thích tới hệ thống thần kinh khiến nhịp tim của bé đập nhanh, khó ngủ, tâm trạng bất an gây mất canxi, dễ dậy thì sớm và ảnh hưởng đến việc tăng trưởng chiều cao của trẻ.

Thực phẩm chế biến mặn, chất bảo quản

Việc cho trẻ ăn quá nhiều muối cũng có tác hại chẳng kém gì việc ăn nhiều đường. muối có thể gây mất canxi từ xương trong khi canxi là yếu tố quan trọng cho xương khỏe mạnh và phát triển. do vậy, hãy giảm thiểu tối đã những thực phẩm mặn có chất bảo quản được làm sẵn được trẻ yêu thích như xúc xích, thịt hun khói,...

Nếu bạn tránh được những loại thực phẩm trên, kết hợp với hạn chế cho trẻ ngồi chơi game, máy tính, xem tivi hơn 2,5 tiếng/lần và hơn 4 tiếng/ngày, thay vào đó là các hoạt động thích hợp ngoài trời cùng việc đi ngủ sớm thì không lo con bạn không cao dù bố mẹ chúng chỉ "khiêm tốn" thôi.

Minh Khôi (T/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Đời sống pháp luật (https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/muon-con-cao-rao-dep-de-me-can-han-che-cho-an-nhung-thuc-pham-nay-a326411.html)

Tin cùng nội dung

  • Bên cạnh các biện pháp thông thường như tránh để trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường v.v, để phòng sởi hiệu quả, các mẹ cần chú ý tới chế độ ăn của bé sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch.
  • Nếu rụng trứng không đều, bạn sẽ gặp khó khăn khi mang thai. Khi ấy, một số thực phẩm kích thích sự rụng trứng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY