Vào dịp cuối năm, gia chủ có thể lau dọn, rút bớt chân hương nhưng cũng không được thay đổi vị trí của bát hương.
Bát hương bằng đá chỉ phù hợp với miếu, chùa, không thích hợp để đặt ở bàn thờ gia đình. Do đó, gia chủ tuyệt đối tránh việc sử chất liệu này, tránh rước xui xẻo vào nhà.
Trong phong thủy, cát là thứ bụi bặm, ô uế nên không thể đặt trong vật linh thiêng như bát hương và để trên bàn thờ. làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.
Tốt nhất nên dùng tro rơm để bỏ vào bát hương. Gia chủ có thể mua nguyên liệu này tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng.
Gia chủ chỉ nên dùng hoa tươi, quả thật để thắp hương trên bàn thờ thể hiện lòng thánh kính. Những đồ giả sẽ làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng và thanh tịnh của nơi thờ cúng.
Một số gia đình thường bày tiền vào lưu trên bàn thờ trong suốt cả năm. Tuy nhiên, đây là một sai lầm. Những vật đã cũ cần được đốt hóa đi để may mắn, tài lộc mới đến. Số tiền vàng đó nên hóa vào ngày 23 tháng Chạp, giúp gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc, năm sau nhiều hơn năm trước.
Dân gian cho rằng, nếu để quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của gia chủ sẽ gặp trắc trở trong năm mới.
Chủ đề liên quan:
bát hương bát hương bị chênh có dấu hiệu này dấu hiệu đựng cát trong bát hương xê dịch bát hương