Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Năng lượng cho sĩ tử trong mùa thi

Trước ngưỡng cửa quan trọng bậc nhất của cuộc đời học sinh của con em mình, các bậc phụ huynh thường có tâm lý lo lắng, nên tìm cách bồi bổ cho con em mình trong mùa thi

Ăn óc heo có bổ óc?

Áp dụng các kinh nghiệm dân gian một cách rập khuôn và máy móc, nhiều bậc phụ huynh có quan điểm “ăn óc bổ óc”, nên thường sử dụng óc heo như một thực phẩm giúp bồi bổ trí não con em mình trong giai đoạn mùa thi, với nhiều cách chế biến khác nhau; cho con em mình ăn nhiều, ăn liên tục trong thời gian dài, điều này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học. Về dinh dưỡng, trong óc heo chứa phần lớn là chất béo, đặc biệt là chứa hàm lượng lớn cholesterol, không tốt cho cơ thể. Sử dụng óc heo thường xuyên, cơ thể không thể tiêu hóa, chuyển hóa hết được các thành phần dinh dưỡng có trong óc heo, dấn đến mất cân bằng dinh dưỡng của cơ thể. Từ đó, cơ thể sẽ có biểu hiện tiêu cực như không ăn, nôn ói… để phản ứng lại việc tiêu thụ loại thực phẩm này. Cho nên, việc lạm dụng óc heo như một món ăn bổ não là một cách chăm sóc tiêu cực với sức khỏe của các em.

Năng lượng cho sĩ tử trong mùa thi

Bổ quá... hóa hại

Bên cạnh việc “ăn óc bổ óc”, một số phụ huynh lại có xu hướng tìm kiếm các loại Thu*c bổ, thực phẩm để tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, khả năng học tập để cho con em mình sử dụng; điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ không tốt cho sức khỏe và kết quả học tập của các sĩ tử.

Chưa có bất cứ bằng chứng khoa học cũng như công trình nghiên cứu nào chứng minh việc sử dụng một loại Thu*c hay một loại thực phẩm chức năng nào giúp các em thông minh hơn hay giúp các em có một kết quả thi tốt hơn, do đó chúng ta không nên quá tin vào các thông tin quảng cáo để rồi lạm dụng. Ngoài ra cũng cần lưu ý, một số loại Thu*c được quảng cáo có hiệu quả tăng cường trí nhớ thường là các Thu*c kích thích thần kinh trung ương. Khi sử dụng các Thu*c này, gây tác động và đưa não vào trạng thái  luôn hoạt động, không được nghỉ ngơi. Khi lạm dụng và sử dụng lâu dài sẽ làm não mệt mỏi, không được nghỉ ngơi hợp lý, suy kiệt; từ đó ảnh hưởng đến khả năng tập trung, tỉnh táo, ảnh hưởng đến kết quả học tập, thi cử của các em.

Dinh dưỡng đúng cho sĩ tử

Không chỉ riêng các đối tượng học sinh mà bất cứ ai cũng có nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng, với các bạn học sinh có cường độ học tập căng thẳng, cao độ nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của các bạn học sinh cao hơn người bình thường.

Luôn đảm bảo ăn đầy đủ 3 bữa ăn chính là ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, đồng thời cần chú trọng đến việc bổ sung 2 bữa ăn phụ trong quá trình học tập căng thẳng. Trong đó, bữa sáng là vô cùng quan trọng cho một ngày làm việc. Bữa sáng chiếm khoảng 30% tổng năng lượng trong một ngày, bỏ bữa ăn sáng sẽ khiến nồng độ glucose trong máu giảm, gây tình trạng buồn ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, sinh hoạt.

Năng lượng cho sĩ tử trong mùa thi

Chế độ dinh dưỡng cho các học sinh cần đa dạng các loại thực phẩm cung cấp đầy đủ các nhóm chất cần thiết như đạm, bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Mỗi ngày nên ăn được khoảng 20 loại thực phẩm khác nhau, phân bố trong tất cả các bữa ăn (3 bữa chính, 2 bữa phụ) trong một ngày.

Nghĩ ngơi hợp lý - chìa khóa của tỉnh táo

Một chế độ dinh dưỡng tốt là yếu tố cần nhưng chưa đủ cho một chế độ sinh hoạt hợp lý cho các em. Ngoài cung cấp một chế độ dinh dưỡng đa dạng đầy đủ dưỡng chất, các em cần có chế độ nghỉ ngơi phù hợp.

Giấc ngủ là yếu tố vô cùng quan trọng với sức khỏe não bộ. Một giấc ngủ sâu, ngủ đủ giúp tái tạo năng lượng, loại thải chất độc ra khỏi não bộ, giúp chúng ta có được sự tập trung cao và tinh thần tỉnh táo. Các em cần có một chế độ ngủ phù hợp trong đó thời gian ngủ của buổi tối khoảng 7 giờ đồng hồ.  Cần giành ra 30-45 phút mỗi ngày ngủ trưa để lấy lại trạng thái tốt nhât của não sau quá trình học tập, làm việc trong buổi sáng.

Bên cạnh việc ngủ đủ, ngủ đúng, chúng ta cần chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý. Ngủ và nghỉ ngơi là hai vấn đề khác nhau, chúng ta không thể học liên tục trong 5-6 giờ đồng hồ mà cần có khoảng nghỉ ngơi sau 1-2 tiếng đồng hồ học tập căng thẳng, để não có khoảng thời gian thư giãn hợp lý. Các hoạt động thư giãn có hiệu quả với não như xem các chương trình giải trí nhẹ nhàng trên tivi, trò chuyện, tâm sự trực tiếp với bạn bè, người thân…

Thực đơn tiêu chuẩn cho mùa thi

Việc áp dụng một chế độ dinh dưỡng đa dạng và đầy đủ dưỡng chất cho các bạn học sinh là không quá khó khăn, tốn kém. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được chế độ dinh dưỡng này với các thực phẩm, món ăn phổ biến hằng ngày như:

Bữa sáng: Là sự lựa chọn đơn giản với các món ăn quen thuộc giúp cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thiết yếu như các món phở, bún bò Huế hay bánh mì… nhưng cần chú ý ăn đầy đủ các thành phần thịt, rau, tinh bột…

Bữa trưa: Tùy theo thể trạng, giới tính mà cân đối lượng cơm cung cấp (trung bình từ 2-3 chén cơm), cùng các loại thức ăn như 2 quả trứng rán, món rau theo mùa (rau cải xào, rau muống luộc...), món canh - canh bí đỏ đậu phộng giúp cung cấp dồi dào các vitamin A, C; giúp tăng cường sức để kháng và chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Bữa tối: Buổi tối vẫn sử dụng cơm như nguồn cung cấp tinh bột, món mặn nên tăng cường ăn cá để dễ tiêu như (cá lóc kho, cá basa chiên giòn…) giúp cung cấp protein, các acid béo tự nhiên tốt cho trí não, món rau có thể lựa chọn (bắp cải xào, su su xào), món canh (canh rau dền nấu thịt).

Bữa phụ: Có thể chọn sữa hoặc các sản phẩm từ sữa (sữa chua, phô mai..) để cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp đảm bảo năng lượng cũng như dinh dưỡng cho hoạt động học tập, thể chất của các em.

Với một thực đơn kiểu mẫu đơn giản và dễ thực hiện, các bậc phụ huynh có thể làm căn cứ để điều chỉnh và thay đổi các thực phẩm, các cách chế biến để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho các em. Giúp các em ăn ngon miệng hơn trong giai đoạn học tập căng thẳng. Tăng cường thức ăn theo mùa, đa dạng các loại thực phẩm như rau xanh, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, các loại hạt…. cũng là một biện pháp giúp đa đạng dinh dưỡng cho sĩ tử đủ sức khỏe và năng lượng để đạt kết quả tốt trong mùa thi.

BS.CKII ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/nang-luong-cho-si-tu-trong-mua-thi-n176763.html)

Chủ đề liên quan:

mùa thi năng lượng sĩ tử

Tin cùng nội dung

  • Chế độ ăn uống phù hợp có thể làm cho con người thông minh hơn. Thiếu chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ khiến nó hoạt động không tốt.
  • Thời gian bắt đầu cần cho trẻ ăn dặm là khi trẻ tròn 6 tháng tuổi. Theo truyền thống người Việt Nam và theo khuyến nghị ăn dặm cho trẻ là bắt đầu ăn dặm bằng bột gạo xay
  • Thời tiết nắng nóng vào cùng thời điểm các sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển đại học. Để có sức khỏe tốt nhất, các bậc phụ huynh cần lưu ý đến vấn đề ăn uống cho các sĩ tử.
  • Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng mặt trời.
  • Trong những ngày thi cử, việc lo cho con em có một đời sống tinh thần thoải mái và một chế độ ăn đủ chất, giàu dinh dưỡng và cân bằng là điều quan tâm của các bậc phụ huynh.
  • Thời gian gần đây, các xóm trọ, khu tập thể tại nội và ngoại thành TP. Hà Nội liên tục xảy ra nhiều vụ mất cắp.
  • Không chỉ lo lắng về việc chọn ngành, chọn trường thi, học sao cho hiệu quả…, việc ăn uống mùa thi cũng gây rắc rối cho nhiều học trò năm cuối.
  • Mỗi khi con cái bước vào mùa thi, cha mẹ cũng như ngồi trên đống lửa.
  • Sau 12 năm đèn sách miệt mài, đã đến lúc các sĩ tử chuẩn bị “vượt vũ môn”. Việc thi cử có thể ví như một cuộc chạy đua đường dài trong suốt khoảng thời gian vài tháng. Các em cần thường xuyên nhận đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng theo nhu cầu của cơ thể. Sức khỏe dẻo dai và khả năng hoạt động trí óc của các em tùy thuộc nhiều vào nếp sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng.
  • Mật ong là sản phẩm dinh dưỡng hoàn hảo được xếp hạng vật phẩm quý giá để tiến cống triều đình ở các nước phương Đông. Các sĩ tử nên dùng mật ong trong những ngày ôn luyện thi bởi đây là sản phẩm rất tốt để bổ khí tăng lực.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY